TRUNG TƯỚNG TƯ LỆNH QUÂN ĐỘI LIÊN BANG ĐỨC GIẢI THÍCH CÁCH NGĂN CHẶN NGA

0
14
Gante chỉ huy ba sư đoàn của Quân đội Đức. (Ảnh: picture liên minh/dpa)
nt-v, 02.03.2025
Trước mối đe dọa từ Putin, quân đội Đức phải được củng cố lại. Lục Quân hiện có một hệ thống phòng không mới và lực lượng nghĩa vụ quân sự cũng đang hình thành trở lại. Tư lệnh Lục Quân nhận thấy, chỉ có một phương án duy nhất để chống lại Nga một cách hiệu quả.
*
Tư lệnh Lục Quân Đức, trung tướng Harald Gante cho rằng, phát triển mạnh hơn nữa về khả năng răn đe là điều cần thiết cho an ninh ở châu Âu. “Chúng ta không nên đắm chìm trong ảo tưởng lầm lạc. Nếu Liên bang Nga có cơ hội và có ấn tượng rằng họ có thể khôi phục lại đế chế Liên Xô cũ với phạm vi thống trị, thì tôi tin rằng họ sẽ cố gắng”, Gante nói.
Các nước đồng minh của Đức ngày càng đưa ra thêm nhiều cảnh báo về việc Nga nhanh chóng tái vũ trang với mục đích có thể là chuẩn bị tấn công các quốc gia NATO. Theo cách giải thích này, lệnh ngừng bắn ở Ukraine có lẽ chỉ là một sự tạm dừng mà Nga có thể tận dụng cho sự chuẩn bị. Tổng thống Zelensky gần đây đã cảnh báo tại Hội nghị An ninh Munich rằng một đợt triển khai quân đội quy mô lớn của Nga tới đồng minh Belarus đang được chuẩn bị vào mùa hè này – núp dưới chiêu bài là một cuộc tập trận quân sự.
“Và chỉ có một cách duy nhất để ngăn chặn họ làm điều này, đó là sự răn đe đủ lớn. Họ cần phải hiểu rằng, nếu gây chiến họ sẽ không thành công và họ sẽ tự gây nguy hại cho họ”, ông nói. Điều này không thể đạt được bằng những tuyên bố mơ hồ. Thông điệp phải là: “Hãy cẩn thận, đừng thử làm điều đó.”
*
QUÂN ĐỘI LIÊN BANG ĐỨC QUAN SÁT CÁC CUỘC TẬP TRẬN CỦA NGA
“Tất nhiên chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ những gì Liên bang Nga và Belarus đang làm và các cuộc tập trận mà họ đang tiến hành, cũng như chất lượng và trình độ của các cuộc tập trận ra sao”, trung tướng cho biết. “Điều này không làm chúng tôi ngạc nhiên. Tuy nhiên: Hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Trung tướng Gante chỉ huy ba sư đoàn của Quân đội Đức, đơn vị này sẽ sớm chịu trách nhiệm thành lập Sư đoàn Bảo An Quốc Nội mới, một đơn vị lớn thứ tư được lên kế hoạch, để bảo vệ cơ sở hạ tầng và triển khai quân đội đồng minh. Ngoài ra, các đơn vị bộ binh từ trung tâm hoạt động tại Schwielowsee (gần Potsdam) sẽ được đưa ra nước ngoài – ban đầu là ở Bosnia, và sớm muộn cũng sẽ là ở Kosovo.
Nhiệm vụ cốt lõi: Nếu cần thiết, có thể di dời Sư đoàn Thiết giáp số 10 của Lực lượng vũ trang Đức, mà NATO đã hứa sẽ cung cấp trong năm nay như một sư đoàn tác chiến sẵn sàng chiến đấu (“Sư đoàn 2025”), đến quốc gia NATO là Lithuania. Đức đã bắt đầu triển khai toàn bộ một lữ đoàn ở đó.
Trung tướng Gante đảm bảo rằng Đức sẽ giữ lời hứa với NATO, bao gồm cả Sư đoàn 2025. “Những gì chúng tôi hứa với NATO sẽ có ở đó. Nó sẽ có hiệu quả. Đó sẽ thực sự là sư đoàn thiện chiến, nhưng chúng tôi cũng biết rằng chúng tôi vẫn sẽ có những khoảng thiếu hụt”, Gante nói.
Trong đó, phòng không cũng là “một vấn đề hàng đầu”. “Các hợp đồng đã được ký kết. Hoạt động sản xuất sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ phải tự mình tiếp thu và học các kỹ năng. Từ đây cho đến lúc đó, Lục quân không thể bảo đảm cho các khoảng trống của phòng không”, ông nói.
*
CẦN THÊM DOANH TRẠI CHO QUÂN LÍNH NGHĨA VỤ
Quân đội Đức đang chờ xem liệu chính phủ liên bang tương lai có quyết định về luật nghĩa vụ quân sự mới hay không và cần phải thực hiện những điều khoản gì. Năm nay, quân đội có thể huấn luyện thêm 2.500 binh sĩ và thậm chí còn nhiều hơn vào năm sau. Khi đó – theo tướng Gante – cơ sở hạ tầng hiện tại sẽ đạt đến giới hạn quá tải và thời gian chờ đợi để xây dựng chỗ mới hoặc cải tạo chỗ cũ sẽ là yếu tố hạn chế.
“Vấn đề không phải là tân binh mà chúng ta đang có, mà là cơ sở hạ tầng. Nếu tôi không có doanh trại, giường ngủ hoặc khu gia binh để bố trí chỗ ở cho binh lính, thì ngay từ đầu tôi đã không cần phải tuyển dụng họ”, Gante nói. Ông cho rằng, chỉ dựa vào sự tham gia tự nguyện vào nghĩa vụ quân sự là không đủ. Nhưng Gante cũng đã liên hệ với lực lượng dự bị, tức là những cựu chiến binh hiện đang theo đuổi sự nghiệp dân sự và họ sẽ đến để tham gia huấn luyện quân sự.
“Nếu chúng ta áp dụng sự tự nguyện kép (luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động) – nghĩa là quân đội và binh lính đều phải chấp thuận mệnh lệnh – thì điều đó sẽ không hiệu quả”, trung tướng Gante nói. “Tất cả các nhiệm vụ bổ sung mà chúng ta phải giải quyết ngày nay trong các lĩnh vực: an ninh nội địa, bảo vệ đất nước và liên minh phòng thủ, sẽ không thể thực hiện được nếu không có thêm nhiều nhân sự hơn – và chúng ta chỉ có thể thực hiện được điều đó bằng chế độ quân dịch hợp lý.”
*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here