Home News TRUMP RA LỆNH CÔNG BỐ BIÊN BẢN PHIÊN TÒA CỦA EPSTEIN

TRUMP RA LỆNH CÔNG BỐ BIÊN BẢN PHIÊN TÒA CỦA EPSTEIN

0
TRUMP RA LỆNH CÔNG BỐ BIÊN BẢN PHIÊN TÒA CỦA EPSTEIN
From left, American real estate developer Donald Trump and his girlfriend (and future wife), former model Melania Knauss, financier (and future convicted sex offender) Jeffrey Epstein, and British socialite Ghislaine Maxwell pose together at the Mar-a-Lago club, Palm Beach, Florida, February 12, 2000. (Photo by Davidoff Studios/Getty Images)
EVELEIGH, NSW, 18 tháng 7, (7News): Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã yêu cầu Tổng Chưởng lý Pam Bondi cung cấp tất cả lời khai liên quan đến bồi thẩm đoàn trong vụ án Jeffrey Epstein, tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án.
“Dựa trên mức độ chú ý vô lý dành cho Jeffrey Epstein, tôi đã yêu cầu Tổng Chưởng lý Pam Bondi cung cấp tất cả lời khai liên quan đến bồi thẩm đoàn, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Tòa án. Trò LỪA ĐẢO này, do Đảng Dân chủ tiếp tay, nên chấm dứt ngay lập tức!” Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình.
Ngay sau đó, Bondi cho biết trên nền tảng mạng xã hội X rằng Bộ Tư pháp đã sẵn sàng chuyển tòa án vào thứ Sáu, giờ Mỹ, để công khai biên bản phiên tòa.
“Tổng thống Trump – chúng tôi đã sẵn sàng chuyển tòa án vào ngày mai để công khai biên bản phiên tòa”, Bondi viết.
Trump đã phải đối mặt với áp lực từ một số người ủng hộ và sự giám sát chặt chẽ của công chúng về mối liên hệ của tội phạm tình dục bị kết án với những nhân vật quyền lực.
Điều này xảy ra trong bối cảnh một bộ sưu tập thư tặng Jeffrey Epstein nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của ông ta vào năm 2003 đã được tờ Wall Street Journal công bố.
Tờ báo này đưa tin trong số những bức thư có một bức mang tên Donald Trump và hình phác họa một người phụ nữ khỏa thân.
Theo tờ báo đã xem xét bức thư, bức vẽ, mô tả bộ ngực của một người phụ nữ và chữ ký “Donald” thay cho lông mu, bao quanh một số dòng chữ đánh máy. Bức vẽ kết thúc bằng dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật – và mong rằng mỗi ngày đều là một bí mật tuyệt vời khác.”
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Journal hôm thứ Ba, Trump đã phủ nhận việc ông viết bức thư hay vẽ bức tranh và đe dọa sẽ kiện tờ báo nếu đăng tải câu chuyện.
“Tôi chưa bao giờ viết một bức tranh nào trong đời. Tôi không vẽ tranh về phụ nữ,” ông nói, theo tờ Journal.
“Đó không phải là ngôn ngữ của tôi. Đó không phải là lời nói của tôi.”
Trước khi ra lệnh công bố bản ghi chép, Trump đã thề sẽ kiện tờ The Wall Street Journal và Rupert Murdoch, nói rằng ông và thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt đã cảnh báo họ về việc công bố câu chuyện và rằng bức thư là “giả mạo”.
Epstein, một nhà tài chính giàu có, đang đối mặt với các cáo buộc liên bang về tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên khi ông ta tự tử trong tù vào năm 2019. Ông ta đã không nhận tội, và vụ án đã bị bác bỏ sau khi ông ta qua đời.
Chủ đề này đã trở lại tin tức vào tuần trước sau khi chính quyền Trump đảo ngược cam kết công bố các tài liệu mà trước đây họ cho rằng sẽ tiết lộ những thông tin quan trọng về Epstein và các khách hàng bị cáo buộc của ông ta.
Trước đó vào thứ Năm, thư ký báo chí của Trump đã nói với các phóng viên rằng ông ta sẽ không đề xuất bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt trong vụ án Epstein.
“Tổng thống sẽ không đề xuất một công tố viên đặc biệt trong vụ án Epstein. Đó là cảm nhận của ông ấy”, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết.
Leavitt cho biết Trump đã chỉ đạo Bộ Tư pháp và Tổng Chưởng lý Pam Bondi tiến hành “xem xét toàn diện tất cả các hồ sơ”, bác bỏ mối quan tâm mới về Epstein là có động cơ chính trị và cáo buộc đảng Dân chủ đã phớt lờ vấn đề này trong thời gian họ nắm quyền.
Hôm thứ Tư, Trump đã công kích những người ủng hộ chỉ trích cách chính quyền của ông xử lý vụ án Epstein.
“Hãy để những kẻ yếu đuối này tiếp tục tiến lên và làm việc cho đảng Dân chủ, đừng nghĩ đến việc nói về thành công đáng kinh ngạc và chưa từng có của chúng ta, vì tôi không muốn sự ủng hộ của họ nữa!” Trump phát biểu trên nền tảng Truth Social của mình.
Sau đó trong ngày, ông nói rằng Bondi nên công bố bất cứ điều gì bà ấy cho là đáng tin cậy.
“Bất cứ điều gì đáng tin cậy, bà ấy đều có thể công bố,” ông nói với các phóng viên. “Nếu có tài liệu đáng tin cậy, bà ấy có thể công bố. Tôi nghĩ điều đó tốt.”
* Tường trình theo AP.