Trump leo thang đe dọa những đối thủ chính trị mà ông coi là ‘Kẻ thù’

0
8
Cựu Tổng thống Donald J. Trump vào thứ Hai trong một sự kiện vận động tranh cử được coi là một cuộc họp thị trấn bên ngoài Philadelphia. Trong bài phát biểu bế mạc, ông Trump đã gọi những người đối đầu với mình là "ác quỷ". Michelle Gustafson cho tờ The New York Times

The New York Times

Chưa bao giờ có một ứng cử viên tổng thống công khai đề xuất sử dụng quân đội chống lại người Mỹ chỉ vì họ phản đối ứng cử của ông. Khi cuộc bỏ phiếu đang diễn ra, Donald Trump đã chuyển sang lời thề đen tối về sự trả thù.

Chỉ còn ba tuần nữa là đến Ngày bầu cử, cựu Tổng thống Donald J. Trump đang đưa ra một mối đe dọa chính trị đáng sợ trong chiến dịch tranh cử của mình: rằng ông sẽ sử dụng quyền lực của tổng thống để đàn áp những người không đồng tình với ông.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News vào Chủ Nhật, ông Trump đã coi đảng Dân chủ là “kẻ thù từ bên trong” nguy hiểm sẽ gây ra sự hỗn loạn vào Ngày bầu cử mà ông suy đoán rằng Vệ binh Quốc gia có thể cần phải giải quyết.

Một ngày sau, ông kết thúc bài phát biểu của mình trước đám đông tại một sự kiện được coi là hội trường thị trấn ở Pennsylvania bằng một thông điệp rõ ràng về những đối thủ chính trị của mình.

“Họ rất tệ và thẳng thắn mà nói, họ là những kẻ độc ác”, ông Trump nói. “Họ là những kẻ độc ác. Những gì họ đã làm, họ đã biến cuộc bầu cử của chúng ta thành vũ khí. Họ đã làm những điều mà không ai nghĩ là có thể xảy ra”.

Và vào thứ Ba, ông một lần nữa từ chối cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình khi bị một người phỏng vấn gây sức ép tại một diễn đàn kinh tế ở Chicago.

Với việc bỏ phiếu sớm đang diễn ra tại các chiến trường quan trọng, cuộc đua vào Nhà Trắng đang tiến tới Ngày bầu cử theo một cách phi thường và tỉnh táo. Ông Trump từ lâu đã tán thành, nếu không muốn nói là công khai ủng hộ, khuynh hướng phản dân chủ khi liên tục từ chối chấp nhận kết quả cuộc bầu cử năm 2020, chấp nhận các thuyết âm mưu về gian lận cử tri trên diện rộng và cáo buộc rằng hệ thống tư pháp đang bị lợi dụng để chống lại ông. Ông đã ca ngợi các nhà lãnh đạo bao gồm Tổng thống Vladimir V. Putin của Nga và Thủ tướng Viktor Orban của Hungary là những người đàn ông độc đoán.

Nhưng chưa bao giờ có một ứng cử viên tổng thống nào — chứ đừng nói đến cựu tổng thống — công khai đề xuất sử dụng quân đội chống lại công dân Hoa Kỳ chỉ vì họ phản đối ứng cử của ông. Khi leo thang các mối đe dọa trả thù chính trị, ông Trump đang cung cấp cho cử tri sự lựa chọn về một hình thức chính phủ Hoa Kỳ rất khác biệt và ít dân chủ hơn nhiều.

“Trong lịch sử nước Mỹ, chưa từng có trường hợp nào mà một ứng cử viên tổng thống ra tranh cử với lời hứa sẽ trừng phạt bất kỳ ai mà họ cho là không ủng hộ họ trong chiến dịch tranh cử”, Ian Bassin, cựu cố vấn Nhà Trắng dưới thời Barack Obama, người đứng đầu nhóm vận động Protect Democracy, cho biết. “Về cơ bản, điều này vượt quá giới hạn của cách đất nước này vận hành đến mức khó có thể diễn tả được mức độ điên rồ của nó”.

Trong cuộc vận động của Phó Tổng thống Kamala Harris tại Erie, Pa., vào thứ Hai, bà đã phát một đoạn video clip về cảnh ông Trump thề sẽ truy đuổi những người phản đối ông. Kenny Holston/The New York Times

Khi họ chuyển sang những gì sẽ là lập luận kết thúc của họ với cử tri, ông Trump và bà Harris đang dành phần lớn sự chú ý của họ vào việc tranh cãi về các vấn đề vẫn là ưu tiên hàng đầu của cử tri — nền kinh tế, quyền phá thai, chi phí nhà ở và sự tham gia của Hoa Kỳ vào các cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và Trung Đông. Cuộc đua vẫn rất căng thẳng, với quan điểm về ông Trump được hầu hết cử tri ủng hộ sâu sắc.

Nhưng chiến dịch của Harris nhìn thấy những cơ hội chính trị mới trong các cuộc tấn công mới nhất của ông Trump vào các nguyên tắc dân chủ, đặc biệt là trong số những người Cộng hòa ôn hòa và những người độc lập không chấp nhận tính cách và phong cách gây chia rẽ của cựu tổng thống.

Khi ông Trump phát biểu vào tối thứ Hai, bà Harris đứng trong một sân vận động ở đầu bên kia Pennsylvania, nơi bà thực hiện bước đi bất thường là phát một đoạn video dài về ông Trump thề sẽ truy đuổi những người phản đối ông. Đoạn video bao gồm cả những bình luận gần đây của ông về khả năng hành động quân sự chống lại “kẻ thù bên trong”.

“Ông ấy đang nói về, ông ấy coi bất kỳ ai không ủng hộ ông ấy hoặc không chịu khuất phục trước ý muốn của ông ấy là kẻ thù của đất nước chúng ta,” bà nói với hàng nghìn người ủng hộ tại một cuộc mít tinh ở Erie, Pa. “Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ sử dụng quân đội để truy đuổi họ.”

Những cuộc tấn công toàn diện của bà Harris vào ông Trump là một sự thay đổi đáng chú ý so với những nỗ lực trước đây của bà nhằm hạ thấp ông như một tàn tích của quá khứ. Các trợ lý của bà tin rằng cử tri vẫn chưa quen với các tuyên bố của ông Trump, họ cũng không hiểu đầy đủ về những rủi ro đối với nền dân chủ Hoa Kỳ.

Chiến dịch có kế hoạch tích hợp video về bài phát biểu của ông Trump — mà nó nhanh chóng biến thành một quảng cáo truyền hình — vào các cuộc mít tinh trong tương lai. Bà Harris nói với các trợ lý sau sự kiện đêm Thứ Hai rằng việc sử dụng cảnh quay video để lập luận chống lại ông Trump đã nhắc nhở bà về việc trình bày bằng chứng tại phiên tòa.

Một số người đã công khai phản đối việc ông Trump trở lại nắm quyền đang chuẩn bị cho việc ông giữ lời hứa của mình. Tướng Mark A. Milley, người từng giữ chức chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân trong chính quyền của ông Trump, đã nói với nhà báo Bob Woodward rằng ông sợ bị triệu hồi quân ngũ để ra tòa án quân sự “vì tội bất trung” nếu ông Trump tái đắc cử. Sau khi chỉ trích ông Trump trong bài phát biểu nghỉ hưu có phần gay gắt, Tướng Milley nói với ông Woodward rằng ông đã lắp kính chống đạn và rèm chống nổ tại nhà riêng của ông.

Olivia Troye, cố vấn an ninh nội địa của Phó Tổng thống Mike Pence trước khi trở thành người đại diện nổi bật cho chiến dịch tranh cử của Harris, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng nỗi sợ của bà về chính quyền Trump thứ hai bao gồm các vụ truy tố và mối đe dọa có thể xảy ra đối với an ninh vật chất của gia đình bà.

Bà lo lắng rằng chồng bà có thể mất việc và ông Trump có thể ân xá cho những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1 và họ có thể nhắm vào bà. Bà thậm chí đã tạm dừng kế hoạch nhận con nuôi vì bà lo ngại môi trường sống của gia đình bà đã trở nên quá nguy hiểm.

Bà cho biết “Tôi chắc chắn đã cân nhắc đến các lựa chọn của mình về quyền công dân ở những nơi khác”. “Chúng tôi đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”.

Những lời đe dọa trả thù như vậy từ ông Trump không phải là mới: Ông đã nói về việc trừng phạt những đối thủ chính trị của mình kể từ khi tranh cử năm 2016, khi ông liên tục nhấn mạnh rằng đối thủ của mình, Hillary Clinton, phải vào tù và ông khuyến khích đám đông hô vang “nhốt bà ta lại” tại các cuộc mít tinh của mình. Kể từ khi thất bại vào năm 2020, ông đã từ chối chấp nhận kết quả đó, tiếp tục đưa ra những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử.

Và ông đã thề sẽ trả thù trong suốt chiến dịch tranh cử thứ ba của mình, hứa sẽ trả thù những người mà ông coi là những người ủng hộ bị đối xử bất công.

“Năm 2016, tôi đã tuyên bố, ‘Tôi là tiếng nói của các bạn,’” ông Trump nói với đám đông các nhà hoạt động bảo thủ vào tháng 3 năm 2023. “Hôm nay, tôi xin nói thêm: Tôi là chiến binh của các bạn. Tôi là công lý của các bạn. Và đối với những người đã bị đối xử bất công và phản bội, tôi là sự trừng phạt của các bạn”.

Ông đã hạ giọng trong một thời gian ngắn trước khi giành chiến thắng áp đảo tại cuộc họp kín ở Iowa. Nhưng ông đã nhanh chóng đưa ra lời đe dọa sẽ truy tố để trả thù và các biện pháp trả đũa khác sau khi bị bồi thẩm đoàn New York kết tội 34 tội danh trọng tội vào cuối tháng 5, nói rằng, “Đôi khi trả thù có thể là chính đáng”. Vào tháng 6, ông đã thực hiện một chiến thuật khác: “Sự trừng phạt của tôi sẽ thành công”.

Các cố vấn của ông Trump muốn ông tập trung vào nền kinh tế và nhập cư, tin rằng những vấn đề này sẽ giúp ông giành được lợi thế với những cử tri chưa quyết định, những người có thể sẽ mất hứng thú với thông điệp đe dọa của ông.

Nhưng ngay cả trong các bài phát biểu tập trung vào chính sách hoặc tại các hội trường thị trấn, nơi ông được cho là sẽ trực tiếp phản hồi những lo ngại của cử tri về các vấn đề về ví tiền hoặc an toàn công cộng, ông Trump có xu hướng quay trở lại với những bất bình đã thúc đẩy chiến dịch chính trị của ông trong năm nay.

Tại các cuộc mít tinh, ông đã cố gắng phản pháo lại các cuộc tấn công của đảng Dân chủ, cáo buộc Tổng thống Biden là mối đe dọa đối với nền dân chủ khi ông vẫn là người được đề cử, và sau đó ám chỉ rằng bà Harris đã dàn dựng một “cuộc đảo chính” khi bà thay thế ông Biden trong danh sách. Tại hội trường thị trấn của mình vào thứ Hai, ông Trump — người có chủ nghĩa phủ nhận bầu cử mạnh mẽ đã thúc đẩy một số người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và phá vỡ quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình — đã lập luận rằng việc ông Biden rời khỏi cuộc đua đồng nghĩa với “sự lật đổ một tổng thống Hoa Kỳ”.

Trump coi cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 phần lớn là một cuộc biểu tình vô hại, hạ thấp quy mô của đám đông những người ủng hộ ông và ý định bạo lực của họ.

“Các bạn đã có một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình”, ông Trump nói, trích dẫn Ngày nhậm chức, khi ông “rời đi vào buổi sáng mà tôi đáng lẽ phải rời đi”, như một bằng chứng cho “một cuộc chuyển giao rất hòa bình”.

Trong cuộc phỏng vấn với John Micklethwait, tổng biên tập của Bloomberg, tại Chicago vào thứ Ba, ông Trump đã từ chối cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Jim Vondruska cho The New York Times

Đáng chú ý, nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp và dân sự ngồi trong phòng khiêu vũ ở Chicago đã vỗ tay. Và có những dấu hiệu cho thấy cử tri và thậm chí một số quan chức được bầu có uy tín đơn giản là không tin rằng ông Trump sẽ thực hiện những lời đe dọa đáng báo động nhất của mình.

Khi Thống đốc Glenn Youngkin, đảng viên Cộng hòa của Virginia, được hỏi về phát biểu “kẻ thù bên trong” của ông Trump trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình CNN Jake Tapper vào thứ Hai, ông lập luận rằng cựu tổng thống đang ám chỉ đến những người nhập cư không có giấy tờ.

Sau khi được hỏi về đề xuất của ông Trump về việc biến quân đội chống lại người Mỹ, ông Youngkin trả lời rằng ông không tin đó là những gì tổng thống nói. Ông nói rằng mạng lưới này đã “hiểu sai và trình bày sai suy nghĩ của ông ấy”.

“Tôi thực sự đang đọc những câu trích dẫn của ông ấy cho bạn nghe”, ông Tapper trả lời.

Lisa Lerer là phóng viên chính trị quốc gia của tờ The Times, có trụ sở tại New York. Bà đã đưa tin về chính trị Hoa Kỳ trong gần hai thập kỷ. Thêm thông tin về Lisa Lerer

Michael Gold là phóng viên chính trị của The Times, đưa tin về các chiến dịch của Donald J. Trump và các ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Thêm thông tin về Michael Gold

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here