Tác giả: Aaron Navarro, Kathryn Watson
Cập nhật: 24/3/2026, 12:07 PM EDT – CBS News
Washington — Tổng thống Donald Trump, người thường xuyên gọi hình thức bỏ phiếu qua thư là “gian lận” và muốn hạn chế phương thức này, đã bỏ phiếu bằng thư trong cuộc bầu cử đặc biệt tại Florida tháng này, theo hồ sơ công khai.
Hồ sơ từ Văn phòng Giám sát Bầu cử Quận Palm Beach cho thấy tổng thống đã bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba cho ghế Hạ viện bang thuộc khu vực bầu cử số 87 của Florida. Ông Trump đã ủng hộ ứng viên Cộng hòa trong cuộc đua này là Jon Maples.
Trang web bầu cử của quận cho biết tổng thống đã yêu cầu lá phiếu vào thứ Bảy, ngày 14/3, nhận được phiếu vào ngày hôm sau, và lá phiếu của ông đã được gửi lại và kiểm đếm. Tổng thống khi đó đang ở dinh thự Palm Beach vào cuối tuần — thời điểm vẫn có thể bỏ phiếu trực tiếp sớm.
Chỉ hơn một tuần sau khi bỏ phiếu bằng thư, trong một cuộc họp về chống tội phạm tại Memphis, Tennessee hôm thứ Hai, ông Trump nói:
“Bỏ phiếu qua thư có nghĩa là gian lận qua thư. Tôi gọi đó là gian lận qua thư, và chúng ta phải làm gì đó với nó.”
Tờ Washington Post là đơn vị đầu tiên đưa tin rằng tổng thống đã bỏ phiếu bằng thư trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba. Mặc dù hồ sơ của Florida chỉ hiển thị các phiếu bầu trong 365 ngày gần nhất, CBS News trước đó cũng từng đưa tin rằng ông Trump đã yêu cầu phiếu bầu qua thư vào năm 2020.
Trong nhiều năm, ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ hình thức bỏ phiếu qua thư, cho rằng — dù không có bằng chứng — rằng phương thức này đầy rẫy gian lận, thậm chí từng nói nên cấm hoàn toàn.
Tổng thống hiện đang thúc giục Quốc hội thông qua dự luật SAVE America Act, nhằm tăng yêu cầu về giấy tờ tùy thân của cử tri và hạn chế bỏ phiếu qua thư.
Trong một bài đăng trên Truth Social vào tháng 8, ông viết:
“Tôi sẽ dẫn đầu một phong trào để loại bỏ HOÀN TOÀN PHIẾU BẦU QUA THƯ…
Các cuộc bầu cử sẽ không bao giờ trung thực với hình thức bỏ phiếu qua thư, và tất cả mọi người — đặc biệt là Đảng Dân chủ — đều biết điều đó.
Tôi và Đảng Cộng hòa sẽ chiến đấu hết mình để đưa sự trung thực và liêm chính trở lại các cuộc bầu cử.”






































