Andy Borowitz
·
Donald J. Từ lâu Trump đã phủ nhận là kẻ ngốc hữu dụng của Vladimir Putin. Sự tin cậy của tuyên bố đó đã nhận được một cú đánh lớn vào “Ngày Giải phóng”, khi ông tha cho Nga khỏi các thu hoạch trong khi tát chúng vào hầu như tất cả các nơi khác trên Trái đất, bao gồm cả một hòn đảo gần Nam Cực chỉ sống bởi cánh cụt.
Nhưng Trump hiện đang có quá nhiều thứ để mang đến sự chú ý hữu ích cho sự chú ý xứng đáng. Giữa việc phá hủy nền kinh tế toàn cầu, đe dọa xâm lược Greenland và Canada, và ban hành lệnh điều hành yêu cầu áp lực nước cao hơn từ đầu vòi sen của Mỹ, có ít thời gian quý báu để hôn mông KGB của Putin. Giải pháp? Thằng ngốc hữu ích đang vượt qua nhiệm vụ cho một phó ngốc hữu ích.
Hãy gặp Steve Witkoff.
Giống như hầu hết các thành viên của Junta quản lý của Trump, đại lý bất động sản Witkoff là một tỷ phú, mặc dù không phải là một người đặc biệt kéo dài: với giá trị ròng chỉ là 2 tỷ đô la, anh ấy đồng hồ ở vị trí thứ 1.763 trong danh sách người giàu nhất thế giới của Forbes. Mặc dù tình trạng thấp hèn đó, ông đã trở thành nhà ngoại giao của khu nghỉ dưỡng đầu tiên của Trump, nhảy dù lượn vào những điểm nóng nhất thế giới mà không chứng minh rằng ông có thể định vị bất kỳ trong số họ trên bản đồ.
Làm thế nào mà một người không có kinh nghiệm ngoại giao lại trở thành Kissinger của MAGA? Dễ dàng: bằng cách chơi golf với Trump, và có thể là bằng cách để anh ta thắng (hoặc ít nhất là giả vờ không nhận ra khi anh ta lừa dối).
Witkoff đã nổi lên trong chính quyền Trump nhanh như các ca bệnh sởi ở Texas. Đầu tiên, Trump cử anh ta đến Trung Đông, có lẽ lý luận rằng một nhà ngoại giao mới nên bắt đầu ở một khu vực mà các quốc gia có lịch sử lâu đời về sự hợp nhau một cách tuyệt vời.
Làm thế nào mà việc hòa bình đó đi xa vậy? Vâng, hãy nói rằng Trump sẽ không phá vỡ tại Câu lạc bộ biển Mar-a-Gaza sớm thôi. Nhưng anh ấy rõ ràng rất hạnh phúc với màn trình diễn tân binh của Witkoff đến nỗi anh ấy đã thêm một khủng hoảng khác vào danh mục của mình: Ukraine. Với Witkoff hiện đang điều hành chính sách đối ngoại của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Little Marco sẽ may mắn được tham gia vào cuộc trò chuyện Signal tiếp theo với Jeff Goldberg.
Tại Ukraine, món quà của Witkoff như một tên ngốc hữu ích đã được trưng bày tuyệt vời. Vào ngày 21 tháng 3, ông xuất hiện trên podcast của cựu chủ trì Fox News-slash-người ngốc hữu ích Tucker Carlson, nơi ông tuyên bố rằng ông đã “thích” chủ tịch Liên bang Nga. “Tôi không coi Putin là một kẻ xấu”, anh ta rất quan sát.
Một nơi khác trên podcast, ông thể hiện sự nắm bắt linh tinh của địa lý Ukraina nhưng gần như là thành thạo các điểm nói chuyện của Nga. Đấu tranh liệt kê bốn vùng Ukraina được Nga yêu cầu như một phần của bất kỳ khu định cư hòa bình nào—Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk và Luhansk—Witkoff chỉ có thể phát ra, “cái được gọi là bốn vùng này, Donbas, Crimea. “Carlson đã giúp tham gia với Luhansk, sử dụng cách phát âm tiếng Nga – mà tự nhiên, Tucker thích hơn – “Lugansk. ” Witkoff liên tục lặp lại sau anh ấy, trước khi thêm, một cách bối rối, “và có hai người khác. ”
Tôi nhắc lại: đây là sứ giả đặc biệt của Trump cho Ukraine.
Sau ba tuần ướp trong tuyên truyền Nga, bao gồm một cuộc họp bốn giờ rưỡi với Putin tại St. Petersburg vào thứ Sáu tuần trước, Witkoff hiện đã nhận thức được bốn vùng đó được gọi là gì – và muốn tặng tất cả chúng cho nhà độc tài Nga, như một phần thưởng cho cuộc xâm lược trái phép của ông ta vào Ukraine năm 2022. Bạn chơi golf của Trump đã nuốt chửng dòng Kremlin tiêu chuẩn mà người dân ở các vùng đó bỏ phiếu để trở thành công dân Nga – bỏ qua sự thật rằng những phiếu bầu đó được chọn trong cuộc trưng cầu dân ý, thường ở điểm súng.
Kết quả của ngoại giao crackerjack của Witkoff? Chỉ hai ngày sau cuộc họp St. Petersburg, người đàn ông mà ông cho rằng không phải là một kẻ xấu cảm thấy đủ đầy để ra lệnh tấn công tên lửa vào một buổi tập trung Palm Sunday ở Ukraine, giết chết 34 thường dân, bao gồm phụ nữ và trẻ em.
Sự tàn ác này nhận được sự lên án toàn cầu, nhưng Witkoff vẫn im lặng một cách liên tục. Có lẽ ông ấy có những điều lớn lao hơn trong đầu: dựa trên chuỗi chiến thắng ngoại giao của mình, Trump vừa đặt tên ông là đại sứ đặc biệt cho Iran, nơi ông ấy sẽ đưa ra các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo. Điều gì có thể xảy ra sai?
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.







































