
Ngày 25/3/2025, Tổng thống Donald Trump đã mở rộng các cuộc tấn công nhắm vào các hãng luật lớn của Mỹ bằng cách ký một sắc lệnh hành pháp nhằm vào Jenner & Block – hãng luật từng đại diện cho các khách hàng kiện chống lại một số chính sách lớn của ông và từng tuyển dụng một công tố viên tham gia vào cuộc điều tra đặc biệt về chiến dịch tranh cử năm 2016 của Trump.
Sắc lệnh lần này có nội dung tương tự những sắc lệnh trước đó của Trump đối với các hãng luật nổi tiếng như Perkins Coie và Paul Weiss: đình chỉ quyền tiếp cận an ninh của luật sư và hạn chế quyền tiếp cận các tòa nhà chính phủ, quan chức và hợp đồng liên bang.
Trump viện dẫn việc Jenner & Block từng tuyển dụng Andrew Weissmann – công tố viên cấp cao trong cuộc điều tra của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller về liên hệ giữa chiến dịch tranh cử năm 2016 của Trump và Nga. Weissmann làm việc tại Jenner & Block từ 2006-2011 và quay lại năm 2020 sau khi rời nhóm điều tra của Mueller.
Chánh Thư ký Văn phòng Tổng thống, Will Scharf, cho rằng Jenner & Block đã “vũ khí hóa hệ thống pháp lý để chống lại các nguyên tắc và giá trị của nước Mỹ.”
Jenner & Block đã phản hồi rằng sắc lệnh này giống với một sắc lệnh từng bị Tòa án liên bang tuyên là vi hiến và tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích khách hàng bằng sự tận tâm, chính trực và chuyên môn đã định hình tên tuổi hãng trong hơn 100 năm qua, và sẽ theo đuổi mọi biện pháp pháp lý phù hợp.”
Đây là hãng luật lớn thứ tư bị Trump nhắm đến bằng sắc lệnh hành pháp. Paul Weiss trước đó đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Trump để thoát khỏi sắc lệnh – Chủ tịch hãng, Brad Karp, nói rằng sắc lệnh “có thể đã hủy diệt hãng luật chúng tôi.”
Jenner & Block đã tham gia nhiều vụ kiện chống lại các chính sách của Trump kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng đầu năm nay, bao gồm:
– Chặn sắc lệnh của Trump cấm tài trợ liên bang cho các cơ sở y tế cung cấp điều trị chuyển giới cho người dưới 19 tuổi.
– Đại diện các nhóm quyền của người nhập cư kiện Trump vì hạn chế quyền xin tị nạn.
– Đại diện một tổ chức môi trường kiện Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Trump vì đóng băng trái phép nguồn tài trợ.
Hãng luật này còn có nhiều cựu quan chức từng làm việc dưới thời Tổng thống Obama và Biden, và cả những luật sư từng tham gia Ủy ban điều tra vụ bạo loạn Capitol ngày 6/1/2021.
Trong khi đó, hãng Perkins Coie đã khởi kiện chính quyền Trump, cáo buộc ông vượt quá quyền hạn của mình. Ngày 12/3, Thẩm phán Liên bang Beryl Howell tại Washington đã tạm thời ngăn chặn một phần sắc lệnh nhắm vào Perkins Coie và nhận định rằng vụ kiện của hãng có khả năng thành công.
Trump mới đây còn chỉ đạo Bộ Tư pháp xem xét hành động tương tự với các luật sư và hãng luật từng tham gia các vụ kiện nhập cư hoặc kiện chính phủ trong 8 năm qua – điều này có thể bao gồm nhiều hãng luật lớn nhất nước Mỹ.
Giới luật gia và các hiệp hội luật sư cảnh báo rằng hành động nhắm vào các hãng luật như vậy có thể tạo ra “hiệu ứng lạnh” khiến các luật sư e ngại không dám đại diện cho những khách hàng bị chính quyền chống đối.
Bác Donald J. Trump là một trong những người sử dụng dịch vụ công ty luật nhiều nhất nước Mỹ. Cả cuộc đời của bác ý chỉ có kiện tụng và nuôi béo rất nhiều luật sư và công ty luật.