Tổng giám đốc điều hành JPMorgan Dimon cho biết nền kinh tế Hoa Kỳ đang bùng nổ

0
12
Jamie Dimon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) của JPMorgan Chase & Co. (JPM) phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York ở Manhattan, Thành phố New York, Hoa Kỳ, ngày 23 tháng 4 năm 2024. REUTERS/Mike Segar 

REUTERS
Nupur Anand 23 tháng 4 năm 2024
Jamie Dimon (Tổng giám đốc điều hành) của JPMorgan Chase & Co. phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York

Ngày 23 tháng 4 (Reuters) – Tổng giám đốc điều hành JPMorgan Chase (JPM.N) Jamie Dimon bày tỏ sự tin tưởng vào nền kinh tế Hoa Kỳ mạnh mẽ được hỗ trợ bởi tình hình việc làm vững mạnh và tài chính tiêu dùng lành mạnh.

Sự bùng nổ kinh tế của Hoa Kỳ là “không thể tin được”, Dimon cho biết tại một sự kiện của Câu lạc bộ Kinh tế New York vào thứ Ba. “Ngay cả khi chúng ta rơi vào suy thoái, người tiêu dùng vẫn trong tình trạng tốt”.

Tuy nhiên, ông đã cảnh báo về những tác động kinh tế tiềm tàng của nợ quốc gia gia tăng, lạm phát và xung đột địa chính trị.

Dimon, người đã điều hành công ty cho vay lớn nhất Hoa Kỳ trong hơn 18 năm, đã cảnh báo rằng lạm phát có thể dai dẳng hơn dự kiến, khiến lãi suất tăng cao trong thời gian dài hơn.

Chuyển sang chính sách công, người đàn ông 68 tuổi này cho biết chính phủ sẽ tốt hơn nếu có nhiều “người thực hành” hơn. Tên của ông đã được đưa ra cho các vai trò kinh tế cấp cao.

“Tôi muốn giúp đất nước của mình”, Dimon, một trong những giám đốc điều hành nổi tiếng nhất của công ty Hoa Kỳ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn sâu rộng với Marie-Josee Kravis, chủ tịch danh dự của Câu lạc bộ Kinh tế New York.

“Tôi muốn tổng thống tiếp theo, bất kể là ai, đưa đảng khác (các thành viên) vào nội các của họ. Đó là điều tôi muốn thấy. Tôi muốn thấy những người thực hành quay trở lại chính phủ.”

JPMorgan trước đây đã từ chối bình luận về suy đoán về việc Dimon tham gia chính phủ hoặc nói rằng ông không có kế hoạch ra tranh cử.

Tổng giám đốc điều hành đã thảo luận về các vấn đề chính sách bao gồm sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, sự phân cực chính trị và nhu cầu tăng trưởng kinh tế toàn diện tại sự kiện này. Ông cũng so sánh hiệu suất kinh tế và chính sách của quốc gia này với các quốc gia khác.

Dimon cho biết Hoa Kỳ cần có mối quan hệ hài hòa hơn giữa các bên cho vay và cơ quan quản lý của họ.

Trước đây, ông đã chỉ trích các quy tắc dự thảo nhằm tăng yêu cầu về vốn đối với các ngân hàng lớn, cho rằng chúng sẽ hạn chế hoạt động cho vay và cản trở tăng trưởng.

Lợi nhuận quý đầu tiên của JPMorgan đã vượt qua ước tính của các nhà phân tích. Năm ngoái, công ty đã công bố thu nhập kỷ lục.

Dimon đã ca ngợi sự lãnh đạo và sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ trong một bức thư thường niên gửi đến các cổ đông vào đầu tháng này, trong đó kêu gọi “tự do và công lý cho tất cả mọi người”.

Bài viết của Nupur Anand tại New York và Niket Nishant tại Bengaluru; Biên tập bởi Lananh Nguyen và Richard Chang.

Nupur Anand là phóng viên ngân hàng Hoa Kỳ tại Reuters ở New York. Cô tập trung vào JPMorgan Chase, Wells Fargo và các ngân hàng khu vực. Anand đã đưa tin về ngân hàng và tài chính ở Ấn Độ trong hơn một thập kỷ, ghi chép lại sự sụp đổ của các công ty cho vay lớn và tình trạng hỗn loạn tại các ngân hàng kỹ thuật số và tiền điện tử. Cô có bằng văn học Anh của Đại học Delhi và bằng sau đại học về báo chí của Viện Báo chí & Phương tiện truyền thông mới Ấn Độ tại Bangalore. Anand cũng là một nhà văn hư cấu từng đoạt giải thưởng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here