FiveStack | 5 tin tức nổi bật nhất
Tôi không phải là cái nôi ấp trứng cá nhân của bạn
Cuộc điều tra của Narativ về các hồ sơ Epstein đã phát hiện ra một cuốn nhật ký được viết bằng mật mã bởi một nạn nhân 16 tuổi – một cuốn nhật ký mà FBI chưa bao giờ giải mã. Nhà nghiên cứu Ellie Leonard đã giải mã được và những gì cô tìm thấy thật kinh hoàng: ít nhất tám trường hợp mang thai được ghi nhận, nhiều vụ phá thai cưỡng bức và trẻ em bị tách khỏi mẹ. Các mục được giải mã có tên Leon Black, Harvey Weinstein và những người khác mà tên của họ đã bị che giấu trong các hồ sơ chính thức của FBI. Một mục viết: “Vậy là tôi bước ra ngoài trong nhà vệ sinh và tôi không biết phải làm gì. Vì vậy, tôi chỉ xả trôi bào thai bé nhỏ. Tôi hy vọng tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại anh nữa. Tôi không phải là cái lồng ấp cá nhân của anh.” Zev gọi đây là tài liệu nặng nề nhất mà ông từng gặp trong nhiều năm đưa tin về mạng lưới Epstein, và cảnh báo rằng phần phát sóng tối nay vớiEllie Leonard trên Narativ Live sẽ còn kinh hoàng hơn nữa.
|
TRUMP-EPSTEIN
|
||||||
Nhật ký tuổi 16 của nạn nhân Epstein – Phần 3: “Tôi không phải là cái lồng ấp riêng của anh” |
||||||
|
||||||
|
Cảnh báo: Nội dung có đề cập đến việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và mất con.
|
||||||
|
Ngày phán xét của Wexner
Les Wexner, tỷ phú đã trao cho Jeffrey Epstein quyền ủy quyền, một biệt thự trị giá 77 triệu đô la ở Manhattan và quyền tiếp cận đế chế kinh doanh của ông ta tại The Limited, sẽ phải ra làm chứng dưới lời thề vào ngày 18 tháng 2. Hồ sơ của Bộ Tư pháp bao gồm một bản nháp tin nhắn từ Epstein gửi cho Wexner đề cập đến “những chuyện băng đảng” và các khoản nợ chưa thanh toán. Wexner được nhắc đến hơn một nghìn lần trong kho lưu trữ. Ông ta tuyên bố Epstein đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la của mình, nhưng ông ta chưa bao giờ trình báo cảnh sát, chưa bao giờ kiện tụng và vẫn duy trì mối quan hệ trong nhiều năm sau vụ trộm cắp được cho là đã xảy ra. Nhận định của Dean rất thẳng thắn: Wexner sẽ nói dối dưới lời thề vì ông ta có tội và có tất cả mọi thứ để mất. Phiên lấy lời khai sẽ là lần đầu tiên Wexner trả lời các câu hỏi dưới lời thề về mối quan hệ quan trọng nhất trong mạng lưới của Epstein.
Âm mưu ân xá của Maxwell
Ghislaine Maxwell xuất hiện trực tuyến từ một nhà tù ở Texas trước Ủy ban Giám sát Hạ viện và viện dẫn Tu chính án thứ năm cho mọi câu hỏi. Luật sư của bà, David Oscar Markus — người bạn thân của Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche — nói với các nhà lập pháp rằng Maxwell sẽ nói để xin ân xá, và rằng bà có thể minh oan cho cả Trump và Clinton. Đó là dấu hiệu nhận biết. Như Zev giải thích, việc nói về ân xá chỉ là màn kịch. Maxwell đã có con đường thoát tội thông qua đơn kháng cáo habeas corpus hồi tháng 12, trong đó lập luận rằng 25 người đàn ông đã nhận được các thỏa thuận bí mật từ Bộ Tư pháp và bốn đồng phạm chưa bao giờ bị truy tố. Bằng cách viện dẫn Tu chính án thứ năm, bà ta che chở cho Trump. Bằng cách lôi kéo Clinton vào, bà ta đang gửi một thông điệp ngầm: hãy chấp nhận thỏa thuận và giữ im lặng, hoặc tất cả chúng ta sẽ cùng nhau sụp đổ. Hai vợ chồng Clinton sẽ làm chứng vào ngày 26-27 tháng 2, và như Dean đã nói, họ có cơ hội cứu nước Mỹ — nếu họ không mắc bẫy.
Quốc hội nhận được 30 trang trong tổng số 3,5 triệu tài liệu
Hôm nay, Dân biểu Thomas Massie và Dân biểu Jamie Raskin đã đến Bộ Tư pháp để xem các hồ sơ chưa được biên tập về Epstein. Những gì họ tìm thấy là một trò hề: không được phép sử dụng máy tính, điện thoại, ghi chú, và chỉ được tiếp cận khoảng 30 đến 40 trang trong tổng số 3,5 triệu trang tài liệu. Bộ Tư pháp tuyên bố đã công bố mọi thứ theo yêu cầu của Đạo luật Minh bạch, nhưng Dân biểu Ro Khanna đã chỉ ra rằng bộ này đã xác định hơn 6 triệu trang tài liệu liên quan nhưng chỉ công bố chưa đến một nửa. Tên của các nạn nhân được ghi rõ ràng trong toàn bộ hồ sơ, trong khi tên của thủ phạm — đặc biệt là những người có liên hệ với Trump — vẫn bị bôi đen.
250 Lời Nói Dối của Lutnick
Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick được nhắc đến hơn 250 lần trong hồ sơ Epstein và các tài liệu cho thấy ông đã lên kế hoạch đến thăm hòn đảo tư nhân của Epstein vào năm 2012 — bảy năm sau khi ông tuyên bố đã cắt đứt quan hệ. Ông đã nói dối trên một chương trình podcast, nói dối trước Quốc hội, và khi tờ New York Times chất vấn ông, ông nói rằng ông “không hề dành chút thời gian nào” với Epstein nhưng lại từ chối đề cập đến hòn đảo. Thượng nghị sĩ Adam Schiff và Hạ nghị sĩ Thomas Massie đang kêu gọi ông từ chức. Như Dean đã nói, lý do duy nhất khiến chính phủ này tồn tại ở hình thức hiện tại là để bảo vệ Trump và những người bạn của ông khỏi sự thật về những hành vi chống lại trẻ em của họ. Lutnick là bằng chứng rõ ràng nhất.
Vụ che đậy Epstein đang diễn ra trong thời gian thực, nhưng vòng vây đang ngày càng khép lại. Hãy đăng ký và chia sẻ.




































