Theo một báo cáo, Jeffrey Epstein đã cất giấu các tập tin bí mật trong các kho chứa đồ trên khắp nước Mỹ, có thể bao gồm cả những bằng chứng chưa từng được công bố.

0
5
Các email cho thấy Epstein đã thuê các điều tra viên tư nhân chuyển các tài liệu vào kho lưu trữ trước khi nhà chức trách thực hiện lệnh khám xét. (Ảnh do Ross Catanzarite cung cấp)

(Đăng ngày 23 tháng 2 năm 2026, 2:45 sáng giờ ET)

Theo một báo cáo mới, Jeffrey Epstein đã bí mật cất giấu máy tính, ảnh và các vật dụng khác trong các kho chứa đồ rải rác khắp nước Mỹ — và thuê thám tử tư để di chuyển các tài liệu này khi các nhà điều tra đang truy bắt ông ta.

Các hồ sơ tài chính và email được tờ Telegraph xem xét cho thấy tên tội phạm ấu dâm đã chết này đã thuê ít nhất sáu kho chứa đồ trên toàn quốc, một số bắt đầu từ năm 2003, và trả tiền thuê cho đến năm 2019, năm ông ta tự tử trong kho.

Các kho này được sử dụng để chứa các vật dụng từ nhà của Epstein, bao gồm máy tính và đĩa CD từ hòn đảo tư nhân Little Saint James ở vùng Caribbean của ông ta, theo báo cáo của tờ báo.

Jeffrey Epstein đã cất giấu máy tính và ảnh trong các kho chứa đồ trên khắp nước Mỹ, sử dụng thám tử tư để vận chuyển chúng khi các nhà điều tra tiến hành điều tra. (Bộ Tư pháp)

Các lệnh khám xét — một phần trong số 3 triệu tài liệu liên quan đến Epstein được Bộ Tư pháp công bố — cũng tiết lộ rằng các nhà chức trách Mỹ có thể chưa bao giờ đột kích các kho chứa đồ, nơi có thể chứa bằng chứng chưa từng được thấy trước đây trong vụ án buôn bán tình dục.

Các email mà ấn phẩm này xem xét cũng tiết lộ thêm rằng Epstein đã thuê các thám tử tư chuyển tài liệu từ nhà của mình đến các cơ sở lưu trữ trước khi các nhà chức trách có thể thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng của ông ta.

Tìm hiểu thêm

Theo các bản sao kê thẻ tín dụng mà ấn phẩm này phát hiện, kẻ phạm tội tình dục bị kết án đã thường xuyên thanh toán cho nhiều cơ sở, bao gồm một cơ sở gần biệt thự ở Palm Beach của hắn.

Các hồ sơ bổ sung cho thấy các thám tử tư của Epstein đã được chỉ thị thuê một kho chứa đồ ở Manhattan thay mặt cho nhà tài chính tai tiếng này, và đã được trả hàng chục nghìn đô la để làm việc đó, ấn phẩm này đưa tin.

Vào tháng 8 năm 2009, một tháng sau khi được thả khỏi tù vì tội xâm hại tình dục trẻ em, nhà tài chính này đã nhận được email từ một thám tử tư thông báo rằng nạn nhân của Epstein, Virginia Giuffre, đã yêu cầu các tài liệu máy tính bị mất, ấn phẩm này cho biết.

Các hồ sơ tài chính và email cho thấy Epstein đã thuê ít nhất sáu kho chứa đồ trên toàn quốc bắt đầu từ năm 2003 và trả tiền thuê cho đến năm 2019, năm ông ta tự tử trong tù. Bộ Tư pháp
Các kho chứa này được sử dụng để cất giữ đồ đạc từ các ngôi nhà của Epstein, bao gồm máy tính và đĩa CD từ hòn đảo tư nhân Little Saint James ở vùng biển Caribbean của ông ta. Bộ Tư pháp

Giuffre — nạn nhân lên tiếng mạnh mẽ nhất của tên tội phạm quyền lực, người đã tự tử vào tháng Tư — đã đệ đơn kiện dân sự vào năm đó, cáo buộc Epstein lạm dụng tình dục cô khi còn nhỏ và buôn bán cô xuyên quốc gia.

“Cuối tuần qua, tôi được biết luật sư của nguyên đơn muốn lấy từ tôi những máy tính và
giấy tờ mà tôi đã thu giữ từ nhà Jeff trước khi có lệnh khám xét,” Bill Riley thuộc công ty thám tử tư Riley Kiraly đã gửi email cho Epstein và luật sư của ông ta, theo nguồn tin.

“Tôi đã cất giữ chúng trong kho và muốn biết phải làm gì với chúng. Tôi cho rằng chúng không còn cần thiết trong vụ án hình sự nữa. Liệu có thể giao những vật dụng này cho ông xem xét và bảo quản hoặc giao cho Darren Indyke [luật sư của Epstein] hoặc trả lại cho Jeff, v.v.?” Riley viết.

Email đó cũng nêu rõ các ổ cứng máy tính trong kho lưu trữ đã được sao chép, hay còn gọi là “nhân bản”, mặc dù không rõ điều gì đã xảy ra với các bản sao này.

Các email trong tập tin bị rò rỉ cũng cho thấy Epstein đã chỉ đạo các điều tra viên tư nhân thu giữ máy tính từ nhà riêng của ông ở Florida sau khi ông được cho là đã nhận được thông tin về một cuộc đột kích của cảnh sát vào giữa những năm 2000.

Nhân viên của ông cũng đã thảo luận về việc vận chuyển một số máy tính và đĩa CD từ hòn đảo tư nhân của ông đến các kho lưu trữ và xóa dữ liệu trên đó. Theo ấn phẩm này, một số tài liệu trong các kho lưu trữ có thể có niên đại trước cả những tài liệu sớm nhất trong hồ sơ Epstein do Bộ Tư pháp công bố.

Các email cho thấy Epstein đã thuê các điều tra viên tư nhân chuyển các tài liệu vào kho lưu trữ trước khi nhà chức trách thực hiện lệnh khám xét. (Ảnh do Ross Catanzarite cung cấp)

Khi Epstein đang thụ án tại nhà tù hạt Palm Beach vào tháng 5 năm 2009, ông ta cũng đã gửi email cho Riley, “Anh định gửi cho tôi một bản sao bức ảnh của [đã được che giấu],” tờ báo cho biết.

“Tôi tưởng tôi có một bản sao trên máy tính, nhưng nó đang được lưu trữ cùng với những thứ khác. Tôi sẽ lấy nó ra lần tới khi tôi đến kho chứa đồ,” Riley trả lời.

Epstein cũng thuê một kho chứa đồ khác cách biệt thự ở New York của ông ta năm phút, và kế toán của ông ta, Richard Kahn, đã viết vào tháng 6 năm 2012 rằng nó chủ yếu chứa đồ nội thất, nhưng cũng có “rất nhiều thiết bị dư thừa” bao gồm “máy tính, vật tư, v.v.”, theo tờ báo.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của tờ The Post về việc liệu các cơ sở lưu trữ của Epstein có bao giờ bị khám xét hay không.


Nguồn : New York Post