SỰ KHẨN CẤP CỦA HIỆN TẠI

0
4

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 là một cuộc bầu cử tổng thống—và những nhà lãnh đạo táo bạo nhất của nước Mỹ phải đáp lại lời kêu gọi này

ZEV SHALEV
NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2025

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 là một cuộc bầu cử tổng thống.

Chính quyền hiện tại đang chao đảo, chìm đắm dưới sức nặng của sự tham nhũng và bất hợp pháp của chính nó. Trump đã lãng phí tất cả vốn chính trị của mình. Ông ta phá sản về mặt chính trị, cá nhân và tinh thần, và phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm, gian lận và trộm cắp. Chế độ của ông ta đầy rẫy những kẻ lừa đảo và cực đoan.

Cơ chế hiến pháp tiếp theo để bầu ra một nhà lãnh đạo mới chỉ còn chưa đầy một năm nữa. Chúng ta không thể cho phép sự kế nhiệm thông qua những kẻ bất tài và phạm tội.

Tháng 11 năm sau, nước Mỹ sẽ bầu ra một Quốc hội được trao trách nhiệm dẫn dắt chúng ta thoát khỏi cơn ác mộng quốc gia kéo dài này và hướng tới một tương lai mà Hiến pháp của chúng ta đòi hỏi. Một quốc gia dẫn đầu bằng tấm gương. Một quốc gia sống theo các giá trị nền tảng của mình. Một quốc gia duy trì pháp quyền không chỉ vì đó là luật, mà vì luật pháp công bằng và tốt đẹp—được tối ưu hóa cho sự thành công của tất cả mọi người, chứ không chỉ một vài người. Một quốc gia bác bỏ tham nhũng, không đặt các tập đoàn lên trên con người, không tôn thờ tiền bạc hơn tự do. Một chính phủ được hình thành từ sự đồng thuận—chứ không phải từ những thái cực bên lề.

Quốc hội này sẽ phải đối mặt với một câu hỏi duy nhất: luận tội tổng thống và chế độ của ông ta, hay tiếp tục cho phép ông ta cướp đoạt 250 năm uy tín và tài sản quốc gia.

Đây không phải là một khả năng chính trị. Đó là một mệnh lệnh hiến pháp.

Các nhà lập quốc đã trao cho chúng ta cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ như một biện pháp kiểm soát tối cao đối với những kẻ chuyên quyền và bạo chúa. Họ đã trao cho Quốc hội quyền luận tội và kết tội những kẻ tham nhũng và phạm tội. Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của họ và của chúng ta để đảm bảo chúng ta bầu ra những đại diện hiểu được mệnh lệnh đạo đức này.

Tuy nhiên, chúng ta đang đối mặt với mối đe dọa hiện hữu cấp bách nhất: khoảng trống lãnh đạo vào thời điểm khủng hoảng. Bây giờ là lúc các nhà lãnh đạo có phẩm chất cao nhất, được thấm nhuần sự minh bạch về đạo đức và tính cách phi thường, phải nắm bắt thời cơ mà lịch sử đòi hỏi.

Đây là lý do.

Nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng tại Hạ viện—như tình hình chính trị cho thấy—họ sẽ bầu ra Chủ tịch Hạ viện vào tháng 1 năm 2027. Lệnh đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện sẽ là luận tội Trump, Vance và chế độ của ông ta. Nếu Thượng viện kết tội, Chủ tịch Hạ viện sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Không phải năm 2029. Mà là năm 2027.

Chủ tịch Hạ viện không nhất thiết phải là thành viên của Hạ viện. Người đó có thể là bất kỳ ai mà đa số mong muốn.

Nhưng đảng Dân chủ đang tập trung vào năm 2028 trong khi họ nên tập trung vào cuộc bầu cử chỉ còn mười một tháng nữa. Bất cứ ai muốn nắm giữ vị trí lãnh đạo này cần phải hành động ngay bây giờ. Newsom. Buttigieg. Ocasio-Cortez. Talarico. Kelly. Gallego. Spanberger. Moore. Obama—vâng, ông ấy có thể. Hoặc Obama—vâng, bà ấy có thể. Không thiếu người lãnh đạo. Điều thiếu sót là điều mà một cựu tổng thống gọi là sự khẩn cấp của hiện tại.

Chúng ta không thể chờ đến năm 2028. Đất nước chúng ta sẽ còn lại gì?

Người đó có thể là đảng viên Dân chủ, nhưng không nhất thiết phải vậy. Marjorie Taylor Greene đã bắt đầu hướng về phía trung dung. Bà ấy đã hiểu được những luồng gió chính trị trái chiều mà vị tổng thống vô đạo đức này đang phải đối mặt.

Bất cứ ai dẫn dắt nước Mỹ thoát khỏi vũng lầy này sẽ cần phải lãnh đạo từ vị trí trung dung. Cần đa số phiếu để luận tội nhưng cần 67 phiếu Thượng viện để kết tội. Ngay cả trong một chu kỳ bầu cử thuận lợi, đảng Dân chủ có thể đạt được 54 đến 56 thượng nghị sĩ. Điều đó có nghĩa là 11 đến 13 đảng viên Cộng hòa phải bỏ phiếu kết tội.

Việc luận tội có thể đến sớm hơn. Quốc hội hiện tại có thể luận tội trước năm 2026. Nhưng việc kết tội trong Thượng viện hiện tại gần như là không thể. Cuộc bầu cử năm 2026 sẽ thay đổi cục diện. Khi đảng Dân chủ có thể đạt được 54 đến 56 thượng nghị sĩ và các đảng viên Cộng hòa ôn hòa phải đối mặt với áp lực tái tranh cử năm 2028, 67 phiếu sẽ trở nên khả thi. Đó là lý do tại sao việc công bố lãnh đạo cần phải diễn ra ngay bây giờ—để xây dựng liên minh mang lại cả đa số Hạ viện và các ghế Thượng viện giúp việc kết tội trở nên khả thi vào năm 2027.

Chúng ta nhận thức rõ rằng đây là một ngọn núi cực kỳ khó khăn để leo lên. Đó là con đường được xây dựng dựa trên những điều kiện khắc nghiệt nhất—đó là lý do tại sao những người sáng lập đã đặt ra những rào cản khó khăn như vậy. Điều này có thể không thành công. Nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại.

Đó là lý do tại sao chúng ta cần sự lãnh đạo ngay bây giờ, có thể đoàn kết mọi người. Sự lãnh đạo sẵn sàng xây dựng các liên minh ngay hôm nay để mang lại kết quả vào tháng Mười Một. Vị trí trung dung đang rộng mở hơn bao giờ hết trong một thế hệ. Chúng ta sẽ chờ ba năm cho một trận chiến mà chúng ta có thể thắng trong mười một tháng? Chúng ta không có thời gian để lãng phí. Người dân Mỹ yêu cầu điều đó. Lịch sử đòi hỏi điều đó. Chúng ta phải đoàn kết một liên minh để khôi phục các giá trị dân chủ và Hiến pháp của chúng ta – không phải bằng sự chia rẽ mà bằng sự thỏa hiệp và đồng thuận. Đoàn kết quốc gia dựa trên tầm nhìn của các nhà lập quốc thông qua một nền quản trị minh bạch và có trách nhiệm.

Ứng cử viên dẫn đầu phong trào này phải là người ôn hòa, có khả năng giành chiến thắng ở các khu vực ngoại ô và xây dựng mối quan hệ với các đảng viên Cộng hòa ôn hòa, đồng thời truyền cảm hứng cho đảng viên Dân chủ. Người đó phải trong sạch, không có bất kỳ tai tiếng nào. Đủ uy tín để đàm phán một liên minh lưỡng đảng đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích đảng phái.

Đây không phải là một thủ đoạn chính trị. Đây không phải là một cuộc đảo chính. Đây chính là điều cần thiết.

Cửa thoát hiểm khẩn cấp mà các nhà sáng lập của chúng ta đã tạo ra cho những khoảnh khắc như thế này.

Alexander Hamilton đã nêu rõ trong Federalist số 65 rằng việc luận tội đề cập đến “những hành vi phạm tội xuất phát từ hành vi sai trái của các quan chức nhà nước, hay nói cách khác, từ việc lạm dụng hoặc vi phạm lòng tin của công chúng.” Họ đã thiết kế nhiệm kỳ hai năm cho Hạ viện để đảm bảo quốc gia có thể phản ứng khi các tổng thống mắc sai lầm nghiêm trọng. Họ đã tạo ra cơ chế kế nhiệm theo hiến pháp thông qua chức Chủ tịch Hạ viện. Những cơ chế này được thiết kế để hoạt động cùng nhau.

Nước Mỹ đang trông chờ vào những nhà lãnh đạo dũng cảm nhất của mình và yêu cầu họ phải nỗ lực hết sức – và đáp lại lời kêu gọi đang cháy bỏng trong tất cả chúng ta. Bạn có phải là người đó? Bạn có thể vươn lên trong thời khắc này, giúp sửa chữa hướng đi của nước Mỹ, khôi phục nền dân chủ và đưa Hiến pháp trở lại vị trí xứng đáng của nó?

https://www.narativ.org/p/the-fierce-urgency-of-now?utm_source=substack&utm_medium=email