Putin gặp phái viên Witkoff và Kushner của Trump tại Điện Kremlin để thảo luận về hòa bình Ukraine

0
17
Tổng thống Nga Vladimir Putin, đặc phái viên tổng thống Kirill Dmitriev và trợ lý chính sách đối ngoại Yuri Ushakov tham dự cuộc họp với đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Steve Witkoff và con rể Jared Kushner tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 2 tháng 12 năm 2025. Sputnik/Kristina

Guy Faulconbridge, ngày 2 tháng 12 năm 2025, 9:23 sáng PST
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp phái viên Witkoff của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Moscow
MOSCOW, ngày 2 tháng 12 (Reuters) – Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ Donald Trump và con rể Jared Kushner tại Điện Kremlin hôm thứ Ba để thảo luận về một phương án khả thi nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Ngay trước cuộc họp, Putin cảnh báo châu Âu rằng họ sẽ phải đối mặt với thất bại nhanh chóng nếu tham chiến với Nga, và ông bác bỏ các đề xuất phản đối của châu Âu về Ukraine là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga.

Trump đã nhiều lần tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng những nỗ lực của ông cho đến nay, bao gồm hội nghị thượng đỉnh với Putin tại Alaska vào tháng 8 và các cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, vẫn chưa mang lại hòa bình.

Một bộ 28 đề xuất dự thảo hòa bình của Hoa Kỳ bị rò rỉ đã xuất hiện vào tuần trước, khiến các quan chức Ukraine và châu Âu lo ngại, cho rằng đề xuất này đã nhượng bộ các yêu cầu chính của Moscow đối với NATO, quyền kiểm soát của Nga đối với 1/5 lãnh thổ Ukraine và các hạn chế đối với quân đội Ukraine.

Các cường quốc châu Âu sau đó đã đưa ra một đề xuất phản đối, và tại các cuộc đàm phán ở Geneva, Hoa Kỳ và Ukraine cho biết họ đã tạo ra một “khuôn khổ hòa bình được cập nhật và hoàn thiện” để chấm dứt chiến tranh.

“Tôi rất vui được gặp các ông”, Putin nói với Witkoff và Kushner khi họ gặp nhau hôm thứ Ba.

“Đó là một thành phố tráng lệ”, Witkoff nói với Putin sau khi trước đó đã đi dạo cùng Kushner và đặc phái viên của nhà lãnh đạo Nga, Kirill Dmitriev, trên Quảng trường Đỏ gần lăng mộ của nhà sáng lập nhà nước Liên Xô Vladimir Lenin.

Dmitriev và trợ lý của Putin, Yuri Ushakov, cũng có mặt tại cuộc họp ở Điện Kremlin, cùng với các phiên dịch viên.

PUTIN CÁO BUỘC CÁC NƯỚC CHÂU ÂU CỐ GẮNG CẢN TRỞ HÒA BÌNH

Ngay trước cuộc họp ở Điện Kremlin, Putin cáo buộc Châu Âu tìm cách phá hoại các nỗ lực hòa bình của Trump bằng cách đưa ra những đề xuất mà Nga biết là không thể chấp nhận được.

“Họ đang đứng về phía chiến tranh”, Putin nói về các cường quốc Châu Âu. “Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng tất cả những thay đổi này chỉ nhằm một mục đích: ngăn chặn toàn bộ tiến trình hòa bình, đưa ra những yêu sách hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga.”

“Nếu Châu Âu đột nhiên muốn gây chiến với chúng ta và thực sự bắt đầu”, Putin nói, thì cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh chóng đến mức Nga sẽ không còn ai để đàm phán.

Putin đe dọa sẽ cắt đứt đường tiếp cận biển của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu chở dầu của “hạm đội bóng tối” của Nga ở Biển Đen. Ngoại trưởng Ukraine, Andrii Sybiha, cho biết những phát biểu của Putin cho thấy ông chưa sẵn sàng chấm dứt chiến tranh.

Lực lượng Nga hiện kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine, tương đương 115.600 km2 (45.000 dặm vuông), chỉ tăng 1% so với hai năm trước, mặc dù họ đã tiến quân vào năm 2025 với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022, theo các bản đồ ủng hộ Ukraine.

Nhưng gần bốn năm sau cuộc chiến tranh Ukraine, Nga vẫn chưa thể chinh phục được Ukraine, một quốc gia láng giềng nhỏ hơn nhiều và được các cường quốc châu Âu và Hoa Kỳ ủng hộ.

Tổng thống Zelenskiy, phát biểu tại Dublin, cho biết mọi thứ sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán tại Moscow.

“Sẽ không có giải pháp dễ dàng nào… Điều quan trọng là mọi thứ phải công bằng và minh bạch, để không có bất kỳ âm mưu nào sau lưng Ukraine”, ông nói.

PUTIN NHÌN THẤY ‘CƠ SỞ CHO CÁC THỎA THUẬN TRONG TƯƠNG LAI’

Putin cho biết các cuộc thảo luận cho đến nay không phải về một dự thảo thỏa thuận mà là về một loạt các đề xuất mà ông nói tuần trước “có thể là cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai”.

Putin tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng nếu Ukraine từ chối thỏa thuận, lực lượng Nga sẽ tiến xa hơn và chiếm thêm lãnh thổ Ukraine.

Một nguồn tin Nga cho biết những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm đảm bảo hòa bình là cơ hội tốt nhất để chấm dứt chiến tranh kể từ khi các cuộc đàm phán với Kiev đổ vỡ ngay sau cuộc xâm lược của Moscow vào tháng 2 năm 2022.

Xung đột lần đầu tiên nổ ra ở miền đông Ukraine vào năm 2014 sau khi một tổng thống thân Nga bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Maidan của Ukraine. Nga sáp nhập Crimea và phe ly khai được Moscow hậu thuẫn đã giao tranh với lực lượng vũ trang của Kiev ở miền đông Ukraine.

Trong đoạn video được công bố vào đêm trước chuyến thăm của Witkoff, Putin đã ca ngợi điều mà các chỉ huy của ông cho là việc Nga chiếm được thành phố Pokrovsk ở miền đông Ukraine là một chiến thắng quan trọng sau một chiến dịch kéo dài.

Quân đội Ukraine nói với Reuters rằng lực lượng của họ vẫn đang giữ phần phía bắc của thành phố và đã tấn công lực lượng Nga ở miền nam Pokrovsk.

Các quan chức Hoa Kỳ ước tính số thương vong trong cuộc chiến này là hơn 1,2 triệu người thiệt mạng hoặc bị thương. Cả Ukraine và Nga đều không tiết lộ tổn thất của mình. Cuộc xung đột cũng đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng ở các thị trấn và thành phố của Ukraine và buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa.

Kể từ khi các đề xuất dự thảo của Hoa Kỳ xuất hiện vào tháng trước, các cường quốc châu Âu đã cố gắng hỗ trợ Ukraine chống lại những gì họ coi là một thỏa thuận hòa bình mang tính trừng phạt, có thể mở cửa cho Nga đầu tư vào dầu mỏ, khí đốt và đất hiếm của Mỹ, đồng thời đưa Moscow trở lại G8.

Các yêu cầu chính của Nga bao gồm cam kết Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO, giới hạn quân đội Ukraine, quyền kiểm soát của Nga đối với toàn bộ Donbas, công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với các khu vực Crimea, Donbas, Zaporizhzhia và Kherson, và bảo vệ người nói tiếng Nga tại Ukraine.

Ukraine cho biết những điều này sẽ đồng nghĩa với sự đầu hàng, và khiến họ dễ bị Nga chinh phục, mặc dù Washington cũng đã đưa ra một bảo đảm an ninh 10 năm cho Kiev.

Ukraine và các cường quốc châu Âu coi cuộc chiến này là một cuộc chiếm đất theo kiểu đế quốc của Moscow và đã cảnh báo rằng nếu Nga thắng, một ngày nào đó họ sẽ tấn công các thành viên NATO. Zelenskiy nói rằng Nga không nên được khen thưởng cho một cuộc chiến mà chính họ đã khởi xướng.

Bài viết của Guy Faulconbridge; Biên tập bởi Lincoln Feast, Timothy Heritage và Gareth Jones