Phóng viên truyền thông nhà nước Nga được tiếp cận, nhưng sau đó bị loại khỏi cuộc họp Trump-Zelenskiy​

0
10
Phái đoàn Ukraine rời đi sau cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bị hủy sau cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, D.C., Hoa Kỳ, ngày 28 tháng 2 năm 2025. REUTERS/Nathan Howard
WASHINGTON, Feb 28 (Reuters) – Một phóng viên của hãng thông tấn nhà nước Nga đã được tiếp cận cuộc họp vào thứ Sáu tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy khi họ bất đồng quan điểm về cách chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm.Một quan chức Nhà Trắng cho biết Nhà Trắng không cho phép phóng viên của TASS của Nga vào và nói thêm rằng anh ta đã bị đuổi ngay sau khi các quan chức báo chí được thông báo về sự hiện diện của anh ta.

Một phóng viên của Reuters đã thấy một số quan chức Nhà Trắng kiểm tra danh tính của phóng viên và cho phép phóng viên TASS vào trước khi cuộc họp Trump-Zelenskiy bắt đầu, vì các quan chức Nhà Trắng đã đích thân lựa chọn các nhà báo có thể đưa tin về cuộc họp tại Phòng Bầu dục.

Không rõ liệu phóng viên TASS có được phép vào Phòng Bầu dục do lỗi của các quan chức Nhà Trắng đó hay không, hay có xung đột giữa kế hoạch của phòng báo chí và quyết định tiếp cận của các quan chức Nhà Trắng khác.

Nhà Trắng đã không trả lời các câu hỏi do Reuters đặt ra về cách phóng viên TASS vào được Phòng Bầu dục.

“TASS không có trong danh sách phương tiện truyền thông được chấp thuận cho nhóm báo chí hôm nay”, một quan chức Nhà Trắng cho biết. “Ngay khi nhân viên văn phòng báo chí biết rằng ông ấy đang ở Phòng Bầu dục, ông ấy đã được Thư ký báo chí hộ tống ra ngoài”.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã không trả lời ngay lập tức để bình luận về vấn đề này. TASS đã không trả lời yêu cầu bình luận. Nhà báo của TASS, Dmitry Kirsanov, đã từ chối yêu cầu bình luận.

Reuters không thể liên lạc với Điện Kremlin để bình luận ngay lập tức.

Các phóng viên từ các hãng thông tấn, bao gồm Reuters và Associated Press đã đưa tin về nhóm báo chí của Tổng thống Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ, đã bị các quan chức Nhà Trắng tương tự ngăn cản không cho vào.

Vào thứ Ba, chính quyền Trump đã thông báo rằng Nhà Trắng sẽ xác định các hãng thông tấn nào sẽ đưa tin về tổng thống ở những không gian nhỏ hơn như Phòng Bầu dục.

Ba hãng thông tấn thường xuyên là thành viên của nhóm Nhà Trắng, AP, Bloomberg và Reuters, đã chỉ trích chính sách mới vào thứ Tư.

Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng theo truyền thống đã phối hợp quyền truy cập như vậy, thông qua việc luân phiên nhóm báo chí của tổng thống.

Hệ thống nhóm, do WHCA quản lý, cho phép các nhà báo truyền hình, phát thanh, phát thanh, báo in và ảnh được chọn đưa tin về các sự kiện và chia sẻ báo cáo của họ với các phương tiện truyền thông rộng rãi hơn.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trước đó đã nói rằng trong khi các tổ chức truyền thông truyền thống vẫn được phép đưa tin về Trump hàng ngày, thì chính quyền đã có kế hoạch thay đổi những người tham gia vào các không gian nhỏ hơn.

Theo Reuters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here