Home Bình Luận - Quan Điểm Liệu nước Mỹ đã sẵn sàng cho một cuộc nội loạn?

Liệu nước Mỹ đã sẵn sàng cho một cuộc nội loạn?

0
Liệu nước Mỹ đã sẵn sàng cho một cuộc nội loạn?

Tiến C.  Nguyễn

Càng gần đến ngày bầu cử, càng tuyệt vọng, hoảng loạn trước những cuộc thăm dò cho thấy mức độ tín nhiệm của mình sụt giảm thê thảm, tổng thống Donald Trump càng có những bước đi trong vận động tranh cử đầy liều lỉnh, phạm pháp. Ngày thứ năm 17.09.2020 Trump đưa ra một thông điệp rõ ràng trong vận động tranh cử: “-Nếu Trump thua, cuộc bầu cử ngày 03.11.2020 chắc chắn có gian lận.”

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8 trên đài Fox News – cơ quan truyền thông của đảng Cộng Hòa – khi trả lời Chris Wallace là có chấp nhận kết quả bầu cử khi thất bại không, Trump đã tuyên bố sẽ phải xem lại. Đến ngày 10.09.2020, Roger Stone – người bạn thân thiết của Trump, cũng là một tội phạm hình sự được Trump và Bill Barr, bộ trưởng tư pháp liên kết nhau trực tiếp giúp đỡ khỏi phải đi tù thay vì phải nằm ấp từ 7-9 năm – đã lên tiếng kêu gọi Trump sử dụng luật chiến tranh (Martial Law) để cướp chính quyền, nếu thất cử.

Ông Trump thời gian gần đây liên tiếp đưa ra những tuyên bố rằng bầu cử bằng thư là gian lận dù không đưa ra được bằng chứng nào, đồng thời kêu gọi Nga, Tầu can thiệp, giúp đỡ mình thắng cử, cũng như bổ nhiệm tổng giám đốc bưu điện mới Louis De Joy để ông này ngay sau đó dẹp bỏ một số các thùng thư và máy lựa thư –  với mục đích rõ ràng gây khó khăn cho nhân viên bưu điện làm việc, cố tình làm chậm trễ việc chuyển giao phiếu bầu bằng thư…

Với sự ngấm ngầm đồng tình, phát biểu ngớ ngẩn của Bill Barr, bộ trưởng tư pháp do Trump bổ nhiệm, Trump công khai kêu gọi người ủng hộ mình gian lận trong bầu cử bằng cách bỏ phiếu 2 lần.

Cái chết của bà Ruth Bader Ginnsburg thuộc đảng Dân Chủ, một trong 9 chánh án của Tối Cao Pháp Viện khiến cho sự tranh chấp, đối đầu giữa 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thêm khốc liệt khi Mitch McConnell, chủ tịch khối đa số ở thượng viện muốn Donald Trump bổ nhiệm ngay người thay thế, điều mà McConnell cực lực chống đối dưới thời cựu tổng thống Barack Obama đầu năm 2016 khi chánh án Antonin Scalia qua đời, còn 9 tháng mới đến ngày bầu cử tổng thống mới.

Trong khoảng thời gian 77 ngày, từ khi có kết quả bầu cử đến lúc bàn giao nhiệm vụ vào 12 giờ trưa ngày 20.01.2021, ông Trump có thể làm gì để phủ nhận kết quả bầu cử? Đây là thời điểm hỗn quân hỗn quan, Trump vẫn còn là lãnh đạo hành pháp tối cao, đồng thời là tổng tư lệnh quân đội hợp pháp.

Những người nhận định về tình hình chính trị Mỹ có nêu ra một số các giả thuyết như sau:

1.Trump tuyên bố phủ nhận kết quả bầu cử vì thấy có gian lận, đòi hỏi phải tổ chức bỏ phiếu lại.

2. Công khai kêu gọi, kích động các phần tử cực hữu, các nhóm khủng bố nội địa như KKK, Hell´s Angels, Aryan Brotherhood…bao vây hoặc tấn công các tòa nhà quốc hội ở các tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ, gây nội loạn, tạo ra không khí chiến tranh để từ chối bàn giao nhiệm vụ. Tấn công, ám sát tân tổng thống vừa được dân bầu…

Chỉ cần KKK. Hell’ s Angels tấn công, sát hại một vài người da đen là đủ để làm bùng nổ lại phong trào #BLM…Từ đó Trump sẽ ra lệnh sử dụng Martial Law như Roger Stone kêu gọi. Quân đội, trong thời gian này tất nhiên phải thi hành lệnh của Trump.

3. Ngấm ngầm thúc đẩy các tiểu bang có thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa phủ nhận kết quả bầu cử, yêu cầu đếm phiếu lại, tìm cách gian lận khi cho đếm phiếu lại.

Trong 3 trường hợp, trường hợp thứ nhất khó lòng diễn ra vì hiến pháp Mỹ không quy định điều khoản nào về chuyện này. Trường hợp thứ 3 có thể diễn ra nhưng kết quả cũng khó lòng thay đổi, chỉ có trường hợp thứ 2 là dễ cho Trump hành động nhất.

Người dân Mỹ sở hữu khoảng 393 triệu khẩu súng cá nhân, bình quân mỗi người có hơn 1 khẩu súng ngắn hoặc bán tự động. Trong tình trạng kinh tế khủng hoảng vì đại dịch Coronavirus hiện nay, với hơn 45 triệu người thất nghiệp, tình trạng vô gia cư tăng lên hàng ngày, chỉ cần vài vụ tấn công lẻ tẻ vào các siêu thị, khu đông dân cư, trung tâm mua sắm cũng đủ lý do cho Trump ban bố tình trạng giới nghiêm, thiết quân luật, gây một không khí hoang mang, sợ hãi cho toàn nước Mỹ.

Ai sẽ có lợi khi nước Mỹ xẩy ra nội loạn? Vladimir Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong-un… chắc chắn sẽ sung sướng tột cùng nếu những chuyện này xẩy ra, nhưng ngoài những tên lãnh đạo độc tài nói trên còn có những tên lái súng, buôn bán vũ khí của Mỹ vui mừng, bởi họ sẽ tha hồ lượm bạc khi có nội loạn. Người dân Mỹ sẽ có thêm lý do tự vệ để trang bị vũ khí cho mình.

Sẽ không ai có thể dự đoán được phản ứng của ông Donald Trump khi thất bại trong nhiệm kỳ 2 nhưng chắc chắn ai cũng biết một điều: -Sẽ khó có thể có một cuộc chuyển giao quyền lực một cách êm đẹp giữa Trump và tân tổng thống Mỹ, bởi ngoài cá tính độc tài, gian manh, nham hiểm, không bao giờ chấp nhận thua cuộc, thích sử dụng quyền lực và vũ lực để giải quyết bất đồng, Trump còn có sự giúp đỡ đắc lực của William Barr, một con Bulldog giữ nhà cho Trump và Mitch McConnell chủ tịch khối đa số ở thượng viện,một chính trị gia hèn hạ, vô liêm sỉ sẵn sàng ủng hộ Trump với bất cứ giá nào.

Liệu người dân Mỹ đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nội loạn do Trump gây ra?