Lịch sử Hoa Kỳ bị nguyền rủa

0
6
Một máy xúc đang dọn dẹp đống đổ nát sau khi Cánh Đông của Nhà Trắng bị phá hủy vào ngày 23 tháng 10 tại Washington, DC. Ảnh: Getty Images
Trump san bằng kho báu quốc gia

DAN RATHERNHÓM STEADY NGÀY 23 THÁNG 10

Và cứ như thế, nó biến mất.

Cánh Đông của Nhà Trắng đã bị Donald Trump và chỉ mình Donald Trump phá hủy. Không một phiên điều trần, không một sự giám sát, không một ý kiến ​​đóng góp từ bất kỳ ai, chỉ có mong muốn làm ô uế ngôi nhà nổi tiếng nhất đất nước bằng sự sến súa đặc trưng của mình.

Những chiếc xe ủi đất xuất hiện tại số 1600 Đại lộ Pennsylvania đầu tuần này không phải là ngẫu nhiên. Đây là một dự án bí mật, được Trump lên kế hoạch từ lâu, thường xuyên được ông úp mở, nhưng thông tin chi tiết rất ít cho đến khi quả bóng phá dỡ bắt đầu được tung ra.

Việc xây dựng một phòng khiêu vũ mới, rộng lớn của Nhà Trắng, cùng với việc phá hủy trái phép Cánh Đông, là ẩn dụ hoàn hảo, mặc dù đáng sợ, về hướng đi của nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump.

Theo phong cách của một vị vua, Trump đã lao vào dự án xây dựng này, mà ông khẳng định là mọi người đều muốn, nhưng không ai công khai yêu cầu, với thái độ hăng hái thường thấy là không cần xin phép.

Để tạo không gian cho công trình khổng lồ rộng 90.000 foot vuông của mình, lớn hơn Nhà Trắng hiện tại gần gấp đôi, ông đã phá dỡ thứ không thuộc về ông mà thuộc về người dân Mỹ.

Nhà Trắng được mệnh danh là “Ngôi nhà của Nhân dân” dưới thời tổng thống John Quincy Adams, một công trình phản ánh nền cộng hòa đại diện của chúng ta. Nó thuộc về tất cả công dân, không chỉ những người sống trong đó.

Trump không nộp kế hoạch, không nhận được giấy phép, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động và ngân sách, làm tăng chi phí lên 50%. Các nhà tài trợ lớn sẽ chi trả khoản tiền 300 triệu đô la.

Lý do duy nhất chúng ta biết Tòa nhà East Wing bị san phẳng là vì các nhân viên Bộ Tài chính, làm việc ngay bên cạnh, đã bất chấp lệnh của Nhà Trắng bằng cách chia sẻ những bức ảnh chụp từ văn phòng của họ về một di tích lịch sử quốc gia đang bị san phẳng.

Cho đến gần đây, Cánh Đông là một công trình hai tầng rộng 12.000 foot vuông (khoảng 1.100 mét vuông), được kết nối với tòa nhà chính bằng một hành lang. Nơi đây bao gồm các phòng chức năng, văn phòng của Đệ nhất Phu nhân, phòng tiếp khách của Nhà Trắng, lối vào dành cho khách và một hầm trú ẩn an toàn ngầm. Công trình được xây dựng vào năm 1942, trong nhiệm kỳ thứ hai của Franklin Roosevelt. Trước đó, Sân thượng phía Đông, một công trình nhỏ dùng làm lối vào chính thức dành cho khách, đã được xây thêm vào năm 1902, trước khi một nhà kính được sử dụng làm không gian này.

Về mặt cá nhân, trong số tất cả những hành động thái quá của Trump, hành động này thực sự chạm đến trái tim phóng viên này. Trong gần 10 năm, tôi đã làm việc tại khu vực làm việc của CBS News ở Cánh Tây. Phần lớn lịch sử của tôi và của đất nước gắn liền với tòa nhà này.

Nguồn: Getty Images

Chứng kiến ​​bất kỳ phần nào của việc phá hủy nó đều là một cú đấm vào bụng. Trump đã vượt qua một ranh giới vô hình khi phá hủy một thứ không phải của mình. Bạn có thể nói như vậy về rất nhiều việc ông ta đã làm, nhưng hình ảnh chứng kiến ​​một chiếc xe ủi đất đang phá hủy một phần của báu vật quốc gia này là một lời nhắc nhở đau đớn về cách ông ta và chính quyền của mình làm việc hàng ngày để phá hủy nền dân chủ của chúng ta.

Tôi ước gì mình có thể nói rằng tôi ngạc nhiên vì điều này, nhưng hãy nhớ rằng, đây chính là người đã lát đá lên vườn hoa hồng của Jackie Kennedy để làm cho nó trông giống như sân hiên của khu nghỉ dưỡng Palm Beach của ông.

Trong khi Trump đang san phẳng một di tích lịch sử để nhường chỗ cho một phòng khiêu vũ dát vàng, ông ta và những kẻ nịnh hót trong đảng Cộng hòa lại không thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử là giải quyết cuộc khủng hoảng khả năng chi trả. Thay vào đó, họ đang làm giàu cho bản thân và bạn bè bằng tiền thuế của người dân Mỹ.

Kristi và The Jets
Ngay sau khi Trump nhận máy bay phản lực trị giá 400 triệu đô la từ Qatar, Kristi Noem, Bộ trưởng An ninh Nội địa, đã quyết định rằng bà cũng cần một máy bay phản lực mới của chính phủ. Thực ra là hai chiếc. Và không phải bất kỳ máy bay nào, mà là một chiếc Gulfstream G700 hoàn toàn mới, mẫu máy bay xa xỉ mới nhất của giới tỷ phú. Được biết, Elon Musk và Jeff Bezos mỗi người đều có một chiếc. Giá của hai chiếc máy bay phản lực tư nhân này ít nhất là 172 triệu đô la, lại còn thêm tiền thuế của người dân nữa.

Người phát ngôn của DHS cho biết chiếc máy bay mà Noem đang sử dụng đã cũ và cần được bảo dưỡng, mặc dù một chiếc máy bay mới, tuy không sang trọng bằng, đã được mua vào năm 2022, với thời gian sử dụng dự kiến ​​là 20 năm.

Tango Argentina
Trump đã cắt giảm hầu hết mọi chương trình xã hội có thể vì ông cho rằng đất nước không đủ khả năng chi trả, tuy nhiên vị tổng thống theo chủ nghĩa “Nước Mỹ trên hết” này lại tìm ra không phải 20 mà là 40 tỷ đô la để cứu trợ Argentina.

Ông ta đang ủng hộ Tổng thống Argentina Javier Milei, một đồng minh chính trị cánh hữu, bất chấp sự phản đối của những người đã bầu ông ta. Các chính sách của Milei đã đẩy Argentina đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng tiền tệ khác. Trump hy vọng sự hào phóng của mình sẽ giúp Milei giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của đất nước vào tháng 11.

Trump đang tự kiện mình (Kiểu vậy)
Tổng thống, người đã lợi dụng chức vụ tổng thống để kiếm hàng tỷ đô la, hiện đang kiện Chính phủ Hoa Kỳ đòi bồi thường 230 triệu đô la. Ông đã phải đối mặt với hai bản cáo trạng hình sự liên bang và bị buộc tội nhiều trọng tội. Khi ông đắc cử năm 2024, Bộ Tư pháp đã hủy bỏ các cáo buộc.

Giờ đây, ông ta tin rằng mình có quyền được bồi thường cho những cuộc điều tra đó. Không hiểu sao ông ta lại đưa ra con số thổi phồng đó, nhưng ông ta sẽ cần một trong những người được ông ta chỉ định chấp thuận khoản bồi thường. Khả năng này là bao nhiêu?

Tắt máy Dragout
Thứ Năm là ngày thứ 23 của đợt đóng cửa chính phủ, và cả hai bên vẫn chưa tiến gần hơn đến việc chấm dứt tình trạng này so với ngày đầu tiên. Đảng Dân chủ từ chối bỏ phiếu thông qua một biện pháp cho phép chính phủ mở cửa trở lại nếu không có sự đồng ý của Đảng Cộng hòa về việc gia hạn trợ cấp cho bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA), vốn cung cấp bảo hiểm cho 24 triệu người Mỹ.

Nếu không có việc gia hạn trợ cấp, mức tăng trung bình có thể lên tới hơn 100%. Quỹ Kaiser Family Foundation ước tính rằng một người đang trả 888 đô la cho bảo hiểm hiện tại sẽ phải trả 1904 đô la vào năm 2026. Nhưng những ước tính này sẽ sớm trở thành hiện thực, vì thời gian đăng ký mở sẽ bắt đầu chỉ sau hơn một tuần nữa. Khi mọi người bắt đầu nhận được thư và email nêu rõ các chi phí không được trợ cấp, các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội sẽ chịu áp lực lớn hơn trong việc đạt được thỏa thuận.

Hai điều có thể đúng cùng một lúc
Nền kinh tế đang bùng nổ chúng ta đang tiến dần đến suy thoái. Với việc Trump bịt miệng các cơ quan liên bang, câu chuyện chính thức về hai nền kinh tế Mỹ đã trở nên im ắng. Điều bạn tin tưởng phụ thuộc vào việc bạn tin vào bảng tính hay những tờ giấy cầm đồ.

Đối với những người thuộc tầng lớp một phần trăm, mọi thứ đang rất tươi sáng. Đầu tư công nghệ đang thúc đẩy thị trường chứng khoán vốn đã sôi động. GDP đang tăng trưởng mạnh mẽ. Và việc làm đang rất tốt. Người giàu đang ngày càng giàu hơn.

Tình hình ở các khu vực còn lại của đất nước đang không mấy khả quan. Một số chỉ báo hàng đầu đang cho thấy nguy cơ suy thoái:

  • Theo Fitch Ratings, tình trạng vỡ nợ vay mua ô tô đang ở mức cao kỷ lục.
  • Ngành kinh doanh cầm đồ đang bùng nổ. “Bạn không thể tưởng tượng được tình hình kinh tế hiện tại nếu không sống trong một tiệm cầm đồ”, Les Gold, chủ tiệm cầm đồ American Jewelry and Loan ở Detroit, nói với CNN.
  • Với chi phí thuê nhà, chăm sóc trẻ em và hàng tạp hóa cao hơn mức trước đại dịch, giám đốc điều hành của GoFundMe cho biết các chiến dịch gây quỹ cho “những nhu cầu thiết yếu” đã tăng vọt.
  • Phụ nữ đang rời bỏ lực lượng lao động với số lượng kỷ lục. Chi phí chăm sóc trẻ em, mất đi lịch trình làm việc linh hoạt và tình trạng sa thải, đặc biệt là trong chính phủ liên bang, đã đẩy gần nửa triệu phụ nữ ra khỏi thị trường lao động trong năm nay.

Bảng thông tin kinh tế thời gian thực của Mỹ hiện được xây dựng trên nền tảng mong manh của các hợp đồng mua lại, quầy cầm đồ và các trang GoFundMe, bởi vì dữ liệu của chính phủ chậm được hiện thực hóa hoặc không tồn tại. Hãy quên mô hình hồi quy đi, đây chính là mô hình suy thoái.

Tất cả những điều này càng khiến ý tưởng về một phòng khiêu vũ lớn, xấu xí do các tỷ phú tham lam chi tiền xây dựng trở nên kinh hoàng hơn. Việc phá hủy một phần “Ngôi nhà Nhân dân” là biểu tượng cho những thiệt hại mà vị tổng thống này đang gây ra, chẳng hạn như việc tống tiền chính phủ của mình và phê duyệt máy bay phản lực hạng sang cho nội các, đồng thời khiến cuộc sống của hầu hết người Mỹ trở nên khó khăn hơn.