KẾ HOẠCH HÒA BÌNH CHO UKRAINE

0
16
J.D. Vance
Thắc mắc của tôi, và cũng sẽ là thắc mắc của khối EU hay của cả thế giới: Số tiền Mỹ viện trợ cho Ukraine thực sự là bao nhiêu???
Phe Cộng Hòa tố cáo phe Dân Chủ tham nhũng hết một nửa tiền viện trợ cho Ukraine. Tiền người Mỹ tham nhũng thì vẫn thuộc về người Mỹ, đó là chuyện nội bộ nước Mỹ, không thể tính là tiền cho Ukraine được. Thế giới cần biết, một nửa mà Ukraine nhận được là bao nhiêu, mà Vance cho là Mỹ chi nhiều hơn châu Âu?
Thông tin rất rối rắm, khi thì 175 tỷ $, khi thì 300 tỷ $, khi thì 500 tỷ $, rồi trừ tiền Dân Chủ tham nhũng ra, thực sự còn lại bao nhiêu. Nếu con số cụ thể người Mỹ không thể đưa ra, không thể xác nhận, không thể đối chiếu trên bàn thương nghị, làm sao họ đủ minh bạch, đủ tư cách dàn xếp hòa bình.
Ngày 22.01.2025, trưởng ban đối ngoại của EU – bà Kaja Kallas – đã cho biết cụ thể con số: Tiền EU viện trợ cho Ukraine là hơn 134 tỷ €.
*
Những thảm họa khác, xin mời những người ủng hộ Ukraine đọc “kế hoạch Kellogg-Vance” trong bài báo của nt-v.
—————–
Nhân vật trong tuần: J.D. Vance

MỸ BUÔN BÁN HÒA BÌNH – ĐỨC TRẢ TIỀN

Nhóm của ông Trump đang xây dựng một kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Vance muốn bắt đầu chương trình đàm phán tại Munich – hòa bình sẽ đạt được vào lễ Phục sinh. Người Mỹ cũng đưa ra nhiệm vụ cho Berlin: Trước hết, nước Đức phải trả tiền.
nt-v, 11.02.2025
*
Hội nghị an ninh Munich năm nay có thể trở thành hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầy những bất ngờ. Từ ngày 14.02 đến 16.02, sẽ có 60 nguyên thủ quốc gia, cũng như 150 bộ trưởng và nhiều sĩ quan quân đội gặp gỡ nhau – với nhiều người nổi tiếng như chưa từng có. Chuyến thăm của tân Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance và Ngoại trưởng mới của Hoa Kỳ Marco Rubio hứa hẹn nhiều căng thẳng.
Theo các báo cáo trong giới ngoại giao, bộ đôi lãnh đạo cấp cao từ Washington đang đưa ra sáng kiến ​​hòa bình cụ thể cho Ukraine. Đó là lý do tại sao họ đưa đặc phái viên của Washington về Ukraine, Keith Kellogg, đến Munich. Bộ ba của Trump, cùng với một phái đoàn lớn từ Quốc hội, sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều chính trị gia hàng đầu châu Âu. Người Mỹ đã ra tín hiệu trước: Chúng tôi có một kế hoạch.
Cốt lõi của chiến lược của Hoa Kỳ được xây dựng theo cái gọi là “Tài liệu Kellogg”. Keith Kellogg, 80 tuổi, là người thân tín của Trump và là cựu cố vấn an ninh, trung tướng đã nghỉ hưu và cựu chiến binh, từ nhiều tháng nay đã soạn thảo một kế hoạch hòa bình ban đầu, như một phần công việc của ông tại America First Policy Institute. Bước đầu tiên được khuyến nghị là “đóng băng” xung đột. Theo đó, cần thống nhất một lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện nay và sau đó bắt đầu đàm phán hòa bình. Phái đoàn Hoa Kỳ tin rằng điều này có thể đạt được “vào lễ Phục sinh”.
Ở bước thứ hai, với tư cách là Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố – một khu phi quân sự sẽ được thiết lập dọc theo giới tuyến hiện tại.
*
BA ĐIỂM CHO MỖI BÊN
Theo thông tin từ giới ngoại giao Hoa Kỳ, các cuộc liên hệ đàm phán ban đầu đã diễn ra với Kiev và Moscow liên quan đến việc bắt đầu ngừng chiến. Cả hai bên đều “mệt mỏi vì chiến tranh” sau những tổn thất nặng nề trong mùa đông. Moscow có “mong muốn đàm phán nghiêm túc”.
Nhằm mục đích đàm phán hòa bình, người Mỹ đang cân nhắc đưa ra ba nhượng bộ cho Nga:
– Đầu tiên, Ukraine sẽ từ bỏ mong muốn làm thành viên NATO trong một khoảng thời gian nhất định.
– Thứ hai, các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga có thể được nới lỏng.
– Thứ ba, Nga sẽ được phép kiểm soát các vùng lãnh thổ hiện nay do họ chiếm đóng.
Đổi lại, Ukraine cũng được hứa hẹn ba điều:
– Thứ nhất, Ukraine sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh toàn diện từ phương Tây – bao gồm cả việc triển khai quân gìn giữ hòa bình của phương Tây.
– Thứ hai, Ukraine có triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu.
– Thứ ba, Ukraine nhận được nguồn viện trợ kinh tế dồi dào từ phương Tây để tái thiết.
Kế hoạch này cho thấy rằng, Ukraine và cộng đồng quốc tế có thể xem các vùng lãnh thổ mà Nga chiếm được là lãnh thổ của Ukraine trong tương lai. Theo Kellogg, Ukraine “không nên từ bỏ mục tiêu giành lại lãnh thổ của mình”. Vấn đề là thời gian. Kellogg tin rằng sau khi thời đại của Putin kết thúc, quyền lợi của Ukraine có thể được đòi lại trong những hoàn cảnh tốt hơn.
*
TRUMP MUỐN THỂ HIỆN MÌNH LÀ MỘT ÔNG HOÀNG HÒA BÌNH – VÀ CHẶT CHÉM CHÂU ÂU
Phái đoàn Hoa Kỳ đang nói về một “thỏa thuận lớn” cũng sẽ ảnh hưởng đến châu Âu. Ví dụ, Vance đã chỉ trích các đồng minh châu Âu trước đó vì không tài trợ đầy đủ cho cuộc chiến, trong khi người nộp thuế Mỹ lại rất hào phóng; Tuy nhiên, châu Âu tính chung đã ủng hộ Ukraine nhiều hơn Hoa Kỳ. Vậy mà Vance nói, người dân châu Âu không thể trốn tránh trách nhiệm của mình nữa và phải “làm tròn vai trò của mình”. Người dân châu Âu cũng phải trả tiền cho việc tái vũ trang của Ukraine. Phó tổng thống của Trump nhấn mạnh rằng, người Đức nói riêng phải tài trợ phần lớn cho việc tái thiết Ukraine.
Ở châu Âu, Đức là nước đã ủng hộ Ukraine nhiều nhất, ít ra là có con số chính xác.
Đối với các nhà ngoại giao Đức, kế hoạch Kellogg-Vance được xem là có một số điều đáng lo ngại cần được xem xét. “Họ đang tìm kiếm một thỏa thuận nhanh chóng và lười biếng, Trump muốn thể hiện mình là một ông hoàng hòa bình – và chúng ta nên câm miệng lại và trả tiền.” Cả thuật ngữ “hòa bình theo mệnh lệnh” cũng đã được người Đức nói đến. Người Mỹ đang chơi “trên đầu trên cổ dân châu Âu”.
Ngược lại, phái đoàn Hoa Kỳ cho rằng châu Âu, với “sự không hành động, hèn nhát và chia rẽ”, chỉ “làm hỏng” khả năng thiết lập hòa bình cuối cùng.
Berlin và Paris quá cay đắng khi thấy người Mỹ muốn kiếm chác một ít lợi lộc từ thỏa thuận hòa bình. Không chỉ trả tiền cho việc tái thiết, quân gìn giữ hòa bình và mua vũ khí Mỹ cho Ukraine thôi. Vài ngày trước, Donald Trump đã đưa thêm một “giao dịch” vào cuộc chơi là, Hoa Kỳ được khai thác nguồn nguyên liệu thô của Ukraine.
Ông Trump cho biết, Kiev có thể đền đáp lại sự giúp đỡ của Mỹ bằng đất hiếm và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, đồng thời ông viết trên mạng xã hội rằng các nhóm Ukraine và Mỹ đang lên kế hoạch gặp mặt. Chuyện này sẽ bắt đầu ở Munich. TT Trump đang đẩy nhanh tiến độ để cho kịp thời hạn lễ Phục Sinh và đang cử bộ ba của mình đến Munich với khẩu hiệu: “Một nền hòa bình vững chắc và lâu dài đang đến gần”.
Wolfram Weimer
*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here