Hoa Kỳ nhập khẩu 1% dầu từ Nga trong khi “lợi nhuận của Exxon, Chevron, BP và Shell đang ở mức cao nhất trong hơn 7 năm qua”.

2
44

POLITIFACT

Vâng, các công ty dầu mỏ đang báo cáo lợi nhuận phá kỷ lục. Nhưng sau đó là những khoản lỗ do đại dịch gây ra

NẾU BẠN CÓ ÍT THỜI GIAN
Giá xăng tại Hoa Kỳ, vốn đã tăng sau những thay đổi liên quan đến đại dịch về cung và cầu, đã đạt mức giá mới cho mỗi gallon vào ngày 8 tháng 3, mức giá cao chưa từng thấy kể từ tháng 7 năm 2008.

Giá tăng một phần là do cuộc xâm lược Ukraine khi các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga vì hành động xâm lược của nước này.

Một số công ty dầu mỏ lớn — Exxon, Chevron, BP và Shell — đã báo cáo mức lợi nhuận phá kỷ lục trước cuộc xâm lược.
Xem các nguồn để kiểm tra thông tin này

Giá xăng thông thường được chiếu sáng trên biển báo ven đường khi người lái xe dừng lại ở máy bơm tại một trạm dịch vụ vào thứ Tư, ngày 9 tháng 3 năm 2022, tại Denver. (Ảnh AP/David Zalubowski)

Giá xăng tại Hoa Kỳ đã tăng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, nhưng một bài đăng trên Facebook cho biết mức giá cao này xuất hiện khi các công ty dầu mỏ lớn đạt được mức lợi nhuận kỷ lục.

Bài đăng trên Facebook được chia sẻ vào ngày 7 tháng 3 và là hình ảnh của một dòng tweet do Dan Price, CEO của một công ty xử lý thẻ tín dụng có trụ sở tại Seattle, đăng tải, công ty này đã gây chú ý vào năm 2015 khi tăng lương tối thiểu cho nhân viên lên 70.000 đô la.

“Giá xăng đang tăng với tốc độ nhanh nhất từ ​​trước đến nay và đã vượt ngưỡng 4 đô la lần đầu tiên kể từ năm 2008”, dòng tweet ngày 6 tháng 3 của Price cho biết. “Mỹ nhận được 1% dầu từ Nga, trong khi lợi nhuận của Exxon, Chevron, BP và Shell đang ở mức cao nhất trong hơn 7 năm qua”.

Bài đăng này được đánh dấu là một phần trong nỗ lực của Facebook nhằm chống lại tin tức sai lệch và thông tin sai lệch trên Bảng tin của mình. (Đọc thêm về quan hệ đối tác của chúng tôi với Facebook.)

Bài đăng đúng khi nói rằng Hoa Kỳ không phụ thuộc nhiều vào Nga về dầu mỏ, nhưng số liệu của họ hơi bị đánh giá thấp. Và mặc dù bài đăng đúng khi khẳng định rằng các công ty dầu mỏ đã ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục, nhưng bài đăng đã bỏ qua rằng mức tăng đó là sau những khoản lỗ trong thời kỳ đại dịch.

Giá xăng tăng
Giá xăng đã tăng đều đặn kể từ trước khi Nga xâm lược Ukraine. Phần lớn là do sự phục hồi kinh tế chậm chạp sau những thay đổi cung cầu gây gián đoạn sâu sắc trong thời kỳ đại dịch. Nhưng giá xăng tăng vọt nhanh chóng khi chiến tranh nổ ra giữa hai nước vào ngày 24 tháng 2. Giá dầu thô toàn cầu tăng vọt lên hơn 100 đô la một thùng, đạt mức cao nhất kể từ năm 2008.

Hiệp hội ô tô Hoa Kỳ đã công bố vào ngày 7 tháng 3, một ngày sau dòng tweet của Price, rằng giá dầu cao hơn đã khiến giá trung bình cho một gallon xăng tại Hoa Kỳ đạt 4,06 đô la — tăng 45 xu so với tuần trước và 62 xu so với tháng trước. Ngày hôm sau, giá tăng lên 4,17 đô la một gallon.

Không tính đến lạm phát, đây là mức giá xăng trung bình toàn quốc cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008, AAA đưa tin.

Các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga của Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản đã làm gián đoạn hệ thống tài chính của Nga bao gồm cả ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này, vì một số công ty dầu mỏ quốc tế đã công bố ý định thoái vốn khỏi ngành năng lượng của Nga.

Và Tổng thống Joe Biden đã công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga vào ngày 8 tháng 3, ông cho biết lệnh này dự kiến ​​sẽ đẩy giá xăng tăng cao hơn nữa.

Nhập khẩu dầu của Hoa Kỳ

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng liên bang, Hoa Kỳ nhận được dầu nhập khẩu từ hơn 80 quốc gia và chứng kiến ​​5,88 triệu thùng dầu thô mỗi ngày chảy vào nước này trong năm 2020.

Mặc dù Nga nằm trong năm nguồn dầu nhập khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ, dữ liệu từ EIA cho thấy phần lớn dầu nhập khẩu đến từ Canada và chỉ một phần nhỏ là từ Nga.

EIA đưa tin, Hoa Kỳ đã nhập khẩu khoảng 672.000 thùng sản phẩm dầu mỏ, bao gồm cả dầu thô, một ngày từ Nga vào năm 2021. Con số này chiếm khoảng 8% tổng lượng dầu nhập khẩu mà Hoa Kỳ nhận được, trong đó khoảng 3% là dầu thô — không phải 1% như đã nêu trong bài đăng trên mạng xã hội.

Lợi nhuận kỷ lục của công ty dầu mỏ sau khi thua lỗ
Các công ty dầu mỏ đã công bố mức lợi nhuận phá kỷ lục vào đầu năm nay.

Exxon Mobil đã kiếm được 23 tỷ đô la lợi nhuận trong năm 2021. Nhưng điều đó xảy ra sau khi chịu khoản lỗ 22,4 tỷ đô la trong năm trước do suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra. Tờ New York Times đưa tin lợi nhuận của công ty là cao nhất kể từ năm 2014.

Chevron cũng đã trải qua năm có lợi nhuận cao nhất kể từ năm 2014, khi công ty báo cáo vào tháng 1 rằng họ đã kiếm được 15,6 tỷ đô la doanh thu trong năm 2021, theo tờ Wall Street Journal. Sau khoản lỗ 5,5 tỷ đô la vào năm 2020.

BP báo cáo rằng họ đã kiếm được 12,85 tỷ đô la vào năm 2021, với 4,1 tỷ đô la được thực hiện trong quý tài chính thứ tư. Reuters đưa tin rằng lợi nhuận quý này là mức lợi nhuận lớn nhất mà công ty có được kể từ năm 2013. Sau khoản lỗ 5,7 tỷ đô la vào năm 2020, lần đầu tiên sau một thập kỷ.

Reuters cũng đưa tin rằng Shell đã đạt được lợi nhuận đáng kể vào năm 2021, kiếm được 19,29 tỷ đô la trong năm, tăng so với mức 4,85 tỷ đô la của năm 2020. Trong quý tài chính cuối cùng của năm 2021, công ty đã kiếm được 6,4 tỷ đô la, mức lợi nhuận quý cao nhất của Shell kể từ năm 2014.

Phán quyết của chúng tôi
Một bài đăng trên mạng xã hội về giá khí đốt tăng cao của Hoa Kỳ tuyên bố “Hoa Kỳ lấy 1% dầu từ Nga, trong khi lợi nhuận của Exxon, Chevron, BP và Shell đang ở mức cao nhất trong hơn 7 năm qua”.

Đúng là Hoa Kỳ phụ thuộc rất ít vào việc nhập khẩu dầu của Nga. Khoảng 8% trong tổng số các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu vào Hoa Kỳ đến từ Nga — và 3%, không phải 1%, là dầu thô.

Và trong khi các công ty dầu mỏ đã báo cáo lợi nhuận kỷ lục, thì những kỷ lục này diễn ra sau hàng tỷ đô la thua lỗ trong thời kỳ đại dịch từ năm 2020. Một số khoản tiền phá kỷ lục là lợi nhuận theo quý chứ không phải lợi nhuận theo năm.

Với những cảnh báo đó, chúng tôi đánh giá tuyên bố này là Hầu như đúng.

Our Sources
Facebook post, March 7, 2022

Archive of Facebook post

Twitter, Dan Price post, March 6, 2022

CNBC, “How the Ukraine-Russia conflict may push up prices for Americans,” March 3, 2022

American Automobile Association, “Russia-Ukraine Conflict Continues To Cause Pain At The Pump,” March 7, 2022

The Washington Post, “U.S. gas prices are rising at fastest pace ever as Russia intensifies invasion of Ukraine, AAA says,” March 4, 2022

White House, Remarks by President Biden Announcing U.S. Ban on Imports of Russian Oil, Liquefied Natural Gas, and Coal, March 8, 2022

U.S. Energy Information Administration, “How much petroleum does the United States import and export,” accessed March 9, 2022.

U.S. Energy Information Administration, U.S. Imports from Russia of Crude Oil and Petroleum Products, accessed March 9, 2022

Reuters, “Biden bans Russia oil imports to U.S., warns U.S. gasoline prices will rise further,” March 8, 2022

The New York Times, “Exxon Mobil reports a $8.9 billion fourth-quarter profit as oil prices soar,” Feb. 1, 2022

The Wall Street Journal, “Chevron Rakes in $15.6 Billion in Annual Profits as Oil Prices Climb,” Jan. 28, 2022

Reuters, “Energy prices lift BP profits to 8-year high,” Feb. 8, 2022

Reuters, “Shell ends 2021 on high note, hikes dividend and boosts buybacks,” Feb. 3, 2022

2 COMMENTS

  1. Bwer Company is a top supplier of weighbridge truck scales in Iraq, providing a complete range of solutions for accurate vehicle load measurement. Their services cover every aspect of truck scales, from truck scale installation and maintenance to calibration and repair. Bwer Company offers commercial truck scales, industrial truck scales, and axle weighbridge systems, tailored to meet the demands of heavy-duty applications. Bwer Company’s electronic truck scales and digital truck scales incorporate advanced technology, ensuring precise and reliable measurements. Their heavy-duty truck scales are engineered for rugged environments, making them suitable for industries such as logistics, agriculture, and construction. Whether you’re looking for truck scales for sale, rental, or lease, Bwer Company provides flexible options to match your needs, including truck scale parts, accessories, and software for enhanced performance. As trusted truck scale manufacturers, Bwer Company offers certified truck scale calibration services, ensuring compliance with industry standards. Their services include truck scale inspection, certification, and repair services, supporting the long-term reliability of your truck scale systems. With a team of experts, Bwer Company ensures seamless truck scale installation and maintenance, keeping your operations running smoothly. For more information on truck scale prices, installation costs, or to learn about their range of weighbridge truck scales and other products, visit Bwer Company’s website at bwerpipes.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here