Hoa Kỳ đình chỉ việc giao ‘Bom thông minh’ GLSDB do HIMARS phóng cho Đài Loan khi Ukraine cần chúng ở mức ưu tiên hàng đầu.

0
38
GLSDB-Long-Range-Missiles
 Cuộc chiến ở Ukraine cấp bách hơn và cần sự chú ý ngay lập tức của chính quyền Hoa Kỳ, trong khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan là mối đe dọa trung hạn đến dài hạn.
Bản dịch từ Google
——
Hoa Kỳ đình chỉ việc giao ‘Bom thông minh’ GLSDB do HIMARS tung ra cho Đài Loan khi Ukraine cần họ ưu tiên hàng đầu
Đây dường như là suy nghĩ của chính phủ Hoa Kỳ, vì các báo cáo đã xuất hiện về việc bán Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) cho Đài Loan, có thể bị hoãn lại trong ba năm cho đến khi nhu cầu của Kyiv được đáp ứng.
GLSDB là sự kết hợp giữa tên lửa M26 và bom dẫn đường GBU-39/B SDB nặng 115 kg phóng từ trên không, với tầm phóng tối đa 150 km.
Quân đội Đài Loan vận hành Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS) và Hệ thống tên lửa phóng đa năng M270 (MLRS), có thể bắn GLSDB.
Loại đạn mới sẽ cho phép Đài Loan tạo ra khả năng tấn công ba tầng cùng với Hệ thống phóng nhiều tên lửa có điều khiển (GMRLS) và Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), với phạm vi phóng lần lượt là 80 km và 300 km.
GLSDB lướt về phía mục tiêu khi hết động cơ tên lửa, giúp tăng cường đáng kể tầm bắn của nó. Toàn bộ quả đạn nặng 113 kg, đi kèm với “hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ hệ thống GPS chống nhiễu tiên tiến, kết hợp với đầu đạn đa năng, xuyên phá và phân mảnh và ngòi nổ điện tử có thể lập trình”. Loại đạn này được cho là có thể tấn công mục tiêu từ mọi góc độ, bao gồm cả các cuộc tấn công dốc ngược.
Chúng có thể được sử dụng cùng với các tên lửa chống hạm khác như Hsiung Feng III để bảo vệ bờ biển Đài Loan khỏi các tàu vận tải đổ bộ của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN). Vào tháng 2, Mỹ đã thông báo gửi GLSDB tới Ukraine như một phần của gói viện trợ trị giá 2,2 tỷ USD.
Tuy nhiên, như phân tích trước đây của EurAsian Times cho thấy, các hệ thống này cùng nhau chỉ mang lại cho Đài Loan một lợi thế chiến thuật, có thể tạm thời trì hoãn hoặc làm phức tạp các kế hoạch tấn công và chiếm đóng của Trung Quốc. Cuối cùng, họ sẽ khuất phục trước các tài sản không quân, không gian và hải quân vượt trội về số lượng và công nghệ của Trung Quốc.
Theo báo cáo của Up Media, Mỹ đã chấp nhận yêu cầu mua GLSDB của Đài Loan nhưng giải thích rằng “chính sách của họ ưu tiên cung cấp cho Ukraine loại đạn này”. Do đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan (MND) đã không đưa GLSDB vào ngân sách quốc phòng năm 2024.
Trong khi đó, Nga cho biết họ đã bắn hạ GLSDB ở Ukraine vào tuần trước, đây là lần đầu tiên Moscow đánh chặn loại vũ khí ‘chết người’ này. Nước này tuyên bố đã đánh chặn các tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất trên không tương tự bằng cách sử dụng các hệ thống tên lửa đất đối không Buk và TOR nhiều lần.

GLSDB-Long-Range-Missiles
Tại Ukraine, loại vũ khí này có thể giúp tấn công các lực lượng Nga, các trung tâm hậu cần, địa hình chiến lược ở Crimea và các tuyến đường tiếp tế dài và thưa thớt ở phía đông Donbas. Tại một thời điểm, những điều này đã trở thành một lỗ hổng nghiêm trọng trước Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).
Cơ sở công nghiệp quốc phòng thiếu máu của Hoa Kỳ
Sự chậm trễ đối với GLSDB cũng thể hiện những vấn đề sâu sắc hơn với cơ sở công nghiệp của Mỹ, vốn đang phải vật lộn với những hạn chế của chuỗi cung ứng sau đại dịch. Sau khi cạn kiệt nguồn dự trữ Tên lửa chống tăng có điều khiển Javelin (ATGM), đạn pháo 155 mm và tên lửa HIMARS, các chuyên gia quốc phòng Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng sẽ mất vài năm nữa họ mới có thể tăng số lượng sản xuất và bổ sung cho kho vũ khí của mình. cổ phiếu.
Ví dụ, liên quan đến 900.000 viên đạn 155 mm mà Ukraine sử dụng để bắn từ lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp, giám đốc mua hàng của Lầu Năm Góc tuyên bố rằng việc tăng sản lượng từ 14.400 viên đạn mỗi tháng lên 36.000 viên mỗi tháng chỉ có thể xảy ra vào năm 2025.
Ukraine đã đốt 11.000 viên đạn mỗi ngày, mà ngành công nghiệp Mỹ chỉ có thể sản xuất trong một tháng.
Một ví dụ khác là Lockheed Martin sản xuất HIMARS, Hệ thống phóng nhiều tên lửa có hướng dẫn (GMLRS), MLRS, Javelin ATGM, Tên lửa tấn công chính xác (PrSM) và Hệ thống phòng không tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại cơ sở ở Arkansas. Công ty đã tiết lộ trong một cuộc gọi thu nhập vào tháng 10 năm 2022 rằng ngay cả khi chi tiêu vốn trước hợp đồng, sẽ mất nhiều năm trước khi công ty mở rộng năng lực sản xuất.
Có thể liên hệ với tác giả tại satamp@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here