Hồ sơ Epstein thiếu thông tin về người phụ nữ tố cáo Trump

0
2
Khi Bộ Tư pháp công bố các hồ sơ vào cuối tháng trước, các quan chức cho biết chúng bao gồm tất cả tài liệu do công chúng gửi đến FBI. (Ảnh: Tierney L. Cross/The New York Times)

Các tài liệu do Bộ Tư pháp công bố đề cập ngắn gọn đến cáo buộc chưa được xác minh của một người phụ nữ rằng Donald J. Trump đã tấn công tình dục bà vào những năm 1980, khi bà còn là vị thành niên. Tuy nhiên, một số bản ghi nhớ liên quan đến lời kể của bà lại không có trong hồ sơ.

Theo một bài đánh giá của tờ New York Times, kho tài liệu khổng lồ được Bộ Tư pháp công bố từ các cuộc điều tra về kẻ phạm tội tình dục Jeffrey Epstein đã không bao gồm một số tài liệu quan trọng liên quan đến một người phụ nữ đã tố cáo Tổng thống Trump.

Các tài liệu này là các bản ghi nhớ của FBI tóm tắt các cuộc phỏng vấn mà cơ quan này đã thực hiện liên quan đến các cáo buộc được đưa ra vào năm 2019 bởi một người phụ nữ đã lên tiếng sau khi ông Epstein bị bắt giữ, nói rằng bà đã bị cả ông Trump và nhà tài chính này tấn công tình dục nhiều thập kỷ trước, khi bà còn là vị thành niên.

Sự tồn tại của các bản ghi nhớ này được tiết lộ trong một mục lục liệt kê các tài liệu điều tra liên quan đến lời khai của bà, được công bố công khai. Theo mục lục đó, FBI đã tiến hành bốn cuộc phỏng vấn liên quan đến các cáo buộc của bà và viết tóm tắt về từng cuộc phỏng vấn. Nhưng chỉ có một trong số các bản tóm tắt, mô tả các cáo buộc của bà chống lại ông Epstein, được Bộ Tư pháp công bố. Ba bản còn lại bị thiếu.

Các hồ sơ công khai cũng không bao gồm các ghi chú phỏng vấn gốc, mà mục lục cũng chỉ ra là một phần của hồ sơ. Bộ Tư pháp đã công bố những ghi chú phỏng vấn tương tự liên quan đến các cuộc phỏng vấn của FBI với các nhân chứng và nạn nhân tiềm năng khác.

Hiện chưa rõ lý do tại sao các tài liệu này lại bị thiếu. Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố với tờ The Times hôm thứ Hai rằng “những tài liệu duy nhất bị giữ lại là những tài liệu được bảo mật hoặc là bản sao”. Trong một tuyên bố mới hôm thứ Ba, bộ này cũng lưu ý rằng các tài liệu có thể đã bị giữ lại vì “một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra”. Các quan chức không trực tiếp giải thích lý do tại sao các bản ghi nhớ liên quan đến lời cáo buộc của người phụ nữ lại không được công bố.

Chiều thứ Tư, Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố mới rằng họ đang xem xét lại những tài liệu nào đã được công bố liên quan đến chỉ mục này. Bộ này cho biết sẽ công bố bất kỳ tài liệu nào “được phát hiện là đã bị gắn thẻ không đúng cách trong quá trình xem xét” mà theo luật định phải được công khai.

Lời kể của người phụ nữ về việc bị ông Trump tấn công tình dục vào những năm 1980 nằm trong số nhiều cáo buộc chưa được xác thực chống lại những người đàn ông nổi tiếng, bao gồm cả tổng thống, được chứa trong hàng triệu tài liệu do Bộ Tư pháp công bố.

Khi các tài liệu được công bố vào cuối tháng trước, các quan chức mô tả kho tài liệu này bao gồm tất cả các tài liệu do công chúng gửi cho FBI. “Một số tài liệu chứa những cáo buộc sai sự thật và giật gân chống lại Tổng thống Trump được gửi cho FBI ngay trước cuộc bầu cử năm 2020”, Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó, gọi những cáo buộc như vậy là “vô căn cứ và sai sự thật”.

Ông Trump đã nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, người phát ngôn Nhà Trắng, Abigail Jackson, cho biết ông Trump đã “hoàn toàn được minh oan về bất cứ điều gì liên quan đến Epstein”.

Một luật sư trước đây đại diện cho người phụ nữ trong vụ kiện chống lại di sản của ông Epstein đã từ chối bình luận.

Việc thiếu các tài liệu này làm dấy lên những câu hỏi sâu sắc hơn về cách Bộ Tư pháp xử lý việc công bố các hồ sơ Epstein, điều được quy định bởi một đạo luật do ông Trump ký năm ngoái sau áp lực lưỡng đảng từ Quốc hội.

Theo luật này, Bộ Tư pháp có thể biên tập lại các tài liệu có thể được sử dụng để xác định nạn nhân của ông Epstein, mô tả bạo lực hoặc lạm dụng tình dục trẻ em, hoặc có thể gây tổn hại đến một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra. Nhưng luật pháp đã nghiêm cấm các quan chức liên bang giữ lại hoặc biên tập lại tài liệu “vì lý do gây xấu hổ, tổn hại danh tiếng hoặc nhạy cảm chính trị” đối với các nhân vật công chúng.

Một số nhà lập pháp và nạn nhân của vụ lạm dụng của ông Epstein đã mạnh mẽ lên án cách thức bộ phận này xử lý việc biên tập lại tài liệu, lưu ý rằng các chi tiết xác định danh tính của một số nạn nhân đã bị bỏ ngỏ và ảnh khỏa thân của các phụ nữ trẻ đã được đưa vào bản phát hành công khai, trong khi tài liệu liên quan đến cáo buộc lạm dụng của những người đàn ông khác lại bị biên tập lại rất nhiều.

Người phụ nữ đưa ra cáo buộc về ông Trump đã lên tiếng vào tháng 7 năm 2019, vài ngày sau khi các nhà điều tra liên bang bắt giữ ông Epstein với cáo buộc buôn bán tình dục, theo hồ sơ trong các tài liệu công khai về các thông tin mà FBI nhận được trong thời gian đó. Bà tuyên bố rằng bà đã bị ông Epstein tấn công nhiều lần khi còn là trẻ vị thành niên vào những năm 1980, theo bản tóm tắt cuộc phỏng vấn của FBI với bà vào ngày 24 tháng 7 năm 2019.

FBI Theo hồ sơ được biên soạn trong vụ án, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã tiến hành ba cuộc phỏng vấn tiếp theo để đánh giá lời khai của bà vào tháng 8 và tháng 10 năm 2019, và đã tóm tắt từng cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, các bản ghi nhớ mô tả ba cuộc phỏng vấn đó đã không được công khai.

Hồ sơ công khai có chứa bản mô tả lời khai của bà vào năm 2025, cũng như các cáo buộc khác chống lại những người đàn ông nổi tiếng trong các tài liệu. Trong bản ghi nhớ năm 2025 đó, các quan chức liên bang viết rằng người phụ nữ này cho biết ông Epstein đã giới thiệu bà với ông Trump, và bà tuyên bố ông Trump đã tấn công bà trong một cuộc gặp gỡ bạo lực và ghê rợn. Các tài liệu cho biết vụ việc được cho là đã xảy ra vào giữa những năm 1980 khi bà từ 13 đến 15 tuổi, nhưng không bao gồm bất kỳ đánh giá nào của FBI về độ tin cậy của lời cáo buộc của bà.

Việc tờ Times xem xét một loạt số sê-ri trên từng trang riêng lẻ trong hồ sơ công khai cho thấy hơn 50 trang tài liệu điều tra liên quan đến các cáo buộc của bà không có trong các hồ sơ được công khai. Thông tin về các tài liệu bị thiếu đã được nhà báo Roger Sollenberger đưa tin trước đó trên Substack và trên đài NPR.

Dân biểu Robert Garcia của California, lãnh đạo phe Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho biết khi ông xem xét các phiên bản chưa được biên tập của hồ sơ Epstein tại Bộ Tư pháp hôm thứ Hai, các bản tóm tắt phỏng vấn liên quan đến lời khai của người phụ nữ cũng bị thiếu trong kho tài liệu đó.

“Các tài liệu được liệt kê, đáng lẽ phải được bao gồm, được tham chiếu trong các tài liệu khác, lại không có trong hồ sơ,” ông Garcia nói. Ông nói thêm rằng Bộ Tư pháp cũng không cung cấp chúng cho Ủy ban Giám sát, cơ quan đã ban hành trát đòi hầu tòa năm ngoái đối với tất cả các tài liệu điều tra của Bộ Tư pháp liên quan đến ông Epstein.

Ông Garcia cho biết Bộ Tư pháp đã không đưa ra lời giải thích thỏa đáng về lý do tại sao các tài liệu bị mất. Đảng Dân chủ dự định mở một cuộc điều tra riêng về lý do tại sao các tài liệu này không có sẵn.

Trong bản tóm tắt duy nhất về cuộc phỏng vấn của FBI được công bố, người phụ nữ nói với các điều tra viên rằng bà không biết danh tính đầy đủ của ông Epstein cho đến năm 2019, khi một người bạn gửi cho bà một bức ảnh của ông Epstein. Bà nói rằng khi đó bà đã nhận ra người mà bà nói đã cưỡng hiếp mình.

Người phụ nữ nói với các đặc vụ rằng bà vẫn còn giữ bức ảnh đó trên điện thoại của mình, và họ lưu ý rằng đó là một bức ảnh được lan truyền rộng rãi về ông Epstein và ông Trump, theo tài liệu. Bà cho phép các đặc vụ chụp ảnh lại hình ảnh đó nhưng yêu cầu họ cắt bỏ hình ảnh ông Trump. Khi được hỏi lý do, luật sư của bà xen vào rằng người phụ nữ “lo ngại việc liên lụy thêm những cá nhân khác, và đặc biệt là bất kỳ ai nổi tiếng, vì sợ bị trả thù”, theo bản ghi nhớ của FBI.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác các đặc vụ FBI đã tìm hiểu được gì về những lời cáo buộc của bà liên quan đến ông Trump trong ba cuộc phỏng vấn tiếp theo.

Người phụ nữ này đã dành phần lớn cuộc phỏng vấn ngày 24 tháng 7 năm 2019 để mô tả chi tiết những gì bà cho là các vụ tấn công bạo lực lặp đi lặp lại do ông Epstein gây ra mà bà đã phải chịu đựng, như tờ The Post and Courier đã đưa tin trước đó. Bà cho biết khi còn là một thiếu niên ở Nam Carolina, bà được nhờ trông trẻ tại một ngôi nhà trên đảo Hilton Head. Nhưng sau khi đến nơi, không có đứa trẻ nào để trông, mà chỉ có một người đàn ông mà bà biết đến với tên Jeff, người mà bà nói đã cho bà uống rượu, hút cần sa và sử dụng cocaine. Bà mô tả việc ông ta cưỡng hiếp bà nhiều lần.

Người phụ nữ này sau đó đã tham gia một vụ kiện chống lại di sản của ông Epstein vào cuối năm 2019. Sau đó, bà đã rút đơn kiện. Hồ sơ tòa án không cho biết liệu bà có nhận được bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào hay không. Một hồ sơ tòa án từ năm 2021 cho biết bà bị coi là không đủ điều kiện nhận bồi thường từ một quỹ được thành lập cho các nạn nhân của Epstein, nhưng không nêu rõ lý do.

Julie Tate và Dylan Freedman đã đóng góp vào bài báo này.

Mike Baker là phóng viên điều tra quốc gia của tờ The Times, có trụ sở tại Seattle.

Michael Gold phụ trách mảng Quốc hội cho tờ The Times, tập trung vào chính sách nhập cư và giám sát của Quốc hội.


Nguồn : The New York Times