FiveStack | 5 tin tức nổi bật nhất
Hạ viện vừa thông qua các dự luật chi tiêu 217-214 để chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần. Gói ngân sách này tài trợ cho hầu hết các hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 30 tháng 9 và Bộ An ninh Nội địa đến ngày 13 tháng 2 — một khoảng thời gian 10 ngày để đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đàm phán về các biện pháp giám sát mới đối với các nhân viên ICE.
Sự trừng phạt Epstein
Hôm nay, Bill và Hillary Clinton đã hoàn tất thỏa thuận sẽ ra làm chứng dưới lời thề về Jeffrey Epstein trong tháng này sau khi Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer đặt ra thời hạn chót là trưa để làm rõ các điều khoản hoặc đối mặt với thủ tục khinh thường tòa án. Trong khi đó, ba tháng sau khi Epstein qua đời, một cựu nhân viên của trang trại Zorro đã gửi cho FBI một thông tin rùng rợn cho rằng hai cô gái nước ngoài đã bị chôn sống trên những ngọn đồi bên ngoài khu phức hợp, bị siết cổ đến chết trong một cuộc quan hệ tình dục bạo lực theo lệnh của Jeffrey và Madam G.
Paris đột kích X của Musk
Sáng nay, cảnh sát Pháp đã đột kích vào văn phòng X của Elon Musk tại Paris như một phần của cuộc điều tra hình sự về hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em, công nghệ deepfake và phủ nhận Holocaust. Văn phòng công tố Paris đã triệu tập Musk và cựu CEO Linda Yaccarino đến để thẩm vấn vào ngày 20 tháng 4.
Chúng tôi tìm thấy câu chuyện về Musk trên Ground News. Trang này cho chúng tôi thấy 82 nguồn tin trên toàn thế giới đưa tin về vụ đột kích ở Paris với những tiêu đề hoàn toàn khác nhau. France24 đưa tin một cách thẳng thắn, The Guardian nêu bật tên Musk, trong khi truyền thông nhà nước Nga RT lại coi đó là sự kiểm duyệt của phương Tây đối với tự do ngôn luận. Ground News đánh giá các nguồn tin dựa trên quyền sở hữu, mức độ thiên vị và tính xác thực để bạn có thể thấy ai đang tài trợ cho mỗi câu chuyện. Đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác với họ – sứ mệnh của chúng tôi là báo chí có trách nhiệm, còn sứ mệnh của họ là giáo dục truyền thông.
Nhận ngay ưu đãi giảm giá 40% tại groundnews.com/fivestack hoặc nhấn vào nút bên dưới.
Trump giành lấy lá phiếu
Tổng thống Trump đã kêu gọi đảng Cộng hòa tiếp quản và quốc hữu hóa việc bỏ phiếu ở ít nhất 15 tiểu bang vào cuối tuần này, đồng thời lặp lại những cáo buộc gian lận năm 2020 đã bị bác bỏ, và cùng lúc đó chính quyền của ông đang đe dọa cắt giảm ngân sách liên bang cho các tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo nếu họ chống lại chương trình nghị sự của ông. Trong các bài phát biểu cuối tuần, Trump đã công khai kêu gọi đảng Cộng hòa quốc hữu hóa các cuộc bầu cử ở 15 tiểu bang, đồng thời đe dọa sẽ giữ lại ngân sách liên bang đối với các tiểu bang không tuân thủ chính sách của ông, khiến Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer gọi đó là hành động phi pháp. Đây không phải là những câu chuyện riêng biệt mà là cùng một chiến lược phối hợp – cắt giảm ngân sách cho các tiểu bang chống đối, giành quyền kiểm soát bầu cử ở các tiểu bang tuân thủ, và gọi đó là tính toàn vẹn của bầu cử. Khi một tổng thống yêu cầu đảng của mình quốc hữu hóa các cuộc bầu cử trong khi giữ tiền liên bang làm con tin, đó không phải là chính sách mà là một cuộc đảo chính được ngụy trang bằng ngôn ngữ ngân sách, làm rõ kế hoạch độc tài.
Kẻ giết người được nêu tên, camera được triển khai
Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem tuyên bố trang bị camera đeo trên người cho tất cả các nhân viên nhập cư liên bang ở Minneapolis có hiệu lực ngay lập tức, nhưng thời điểm công bố đã nói lên tất cả—ProPublica vừa mới xác định các đặc vụ Tuần tra Biên giới Jesus Ochoa và Raymundo Gutierrez là những người đã giết Alex Pretti, một nữ y tá 37 tuổi làm việc tại phòng chăm sóc đặc biệt, vào ngày 24 tháng 1. Hai người Mỹ đã bị các đặc vụ liên bang giết chết ở Minneapolis trong tháng này, Renee Good chết ngày 7 tháng 1 và Alex Pretti chết ngày 24 tháng 1, nhưng chính phủ đã trì hoãn trong nhiều tuần, từ chối xác định danh tính các đặc vụ cho đến khi ProPublica làm việc và công bố tên của họ. Bà Noem tuyên bố trang bị camera đeo trên người ngay sau khi tên của những kẻ gây án được công khai mặc dù bà có trong tay 30 tỷ đô la ngân sách thực thi pháp luật, nhưng chưa có cáo buộc nào được đưa ra đối với bất kỳ đặc vụ nào. Các đặc vụ liên bang giết chết hai người Mỹ, chính phủ trì hoãn trong nhiều tuần, các nhà báo xác định được kẻ giết người, và sau đó camera đeo trên người xuất hiện—camera không phải là sự minh bạch khi chúng chỉ xuất hiện sau khi số người chết ngày càng nhiều.
Iran tấn công lực lượng Mỹ
Iran đã thực hiện hai hành động rất hung hăng chống lại các tàu của Mỹ trong vòng sáu giờ hôm nay. Sáng nay, các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã cố gắng lên tàu một tàu thương mại treo cờ Mỹ gần eo biển Hormuz, sau đó vài giờ, một máy bay không người lái của Iran tiếp cận tàu sân bay USS Lincoln và bị máy bay F-35 bắn hạ. Các tàu của Iran đã phân tán trước khi một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đến hộ tống tàu thương mại mà không có phát súng nào được bắn ra, trong khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ mô tả mục đích của máy bay không người lái là không rõ ràng trước khi phá hủy nó. Các cuộc đàm phán hạt nhân dự kiến diễn ra vào thứ Sáu tại Istanbul hiện đang gặp nguy hiểm sau khi Iran yêu cầu thay đổi địa điểm và thể thức, với đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến sẽ dẫn đầu các phái đoàn. Một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ đang ở trong khu vực và Trump đã ném bom ba địa điểm hạt nhân của Iran vào mùa hè năm ngoái đồng thời đe dọa sẽ có thêm các cuộc tấn công nếu không đạt được thỏa thuận, trong khi Lãnh tụ tối cao của Iran hôm Chủ nhật cảnh báo về một cuộc chiến tranh khu vực nếu bị tấn công và các quan chức Iran cho biết họ được phép sử dụng vũ khí chống lại người biểu tình sau khi giết chết ít nhất 6.842 người chỉ riêng trong cuộc đàn áp hồi tháng Giêng.
Năm câu chuyện, một mô típ: quyền lực không đi kèm trách nhiệm giải trình, các thể chế bị thao túng hoặc tha hóa, và khi sự trừng phạt cuối cùng đến, thì đã quá muộn.





































