Email tiết lộ Jeffrey Epstein và cộng sự đã thảo luận về “con gái” và du lịch

0
27
Jeffrey Epstein được chụp ảnh vào năm 2017. Cuộc trao đổi email diễn ra một năm sau khi Epstein được thả khỏi nhà tù Florida. Ảnh: AP

Tiết lộ: Tiết lộ được đưa ra cùng lúc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hạ thấp khả năng có những người đàn ông khác liên quan đến hành vi lạm dụng của Epstein

Mặc dù Bộ Tư pháp của Donald Trump đã hạ thấp khả năng có những người đàn ông khác liên quan đến hành vi lạm dụng trẻ em gái vị thành niên của Jeffrey Epstein, một email được công bố vào ngày 12 tháng 11 trong khuôn khổ cuộc điều tra Epstein của Ủy ban Giám sát Hạ viện cho thấy cuộc trao đổi giữa nhà tài chính quá cố và một cộng sự, trong đó họ thảo luận về “con gái” và du lịch.

Phân tích của tờ Guardian cho thấy Epstein đã gửi một email hỏi “lịch trình của anh thế nào?” vào ngày 23 tháng 7 năm 2010 cho một cộng sự. Sáng hôm sau, người này trả lời rằng: “Tên của cô gái kia là [đã bị che giấu].” Tờ Guardian đang giữ kín tên của cộng sự này, vì các nỗ lực xác định danh tính và liên lạc với anh ta đều không thành công.

Chiều hôm đó, người cộng sự cũng viết: “Anh có thể gọi cho tôi không? Tôi đang ở cùng Tigrane, anh ấy muốn gặp anh. Anh ấy đang ở Ibiza với tôi. Anh ấy nói muốn cùng anh xây dựng một cái gì đó. Anh có thể đến Ibiza không? Chúng tôi có một ngôi nhà rất lớn. Hoặc chúng ta có thể tổ chức việc này bằng cách nào? Cuộc gặp gỡ này, ngay cả Jean Luc cũng có thể làm nên chuyện lớn. Anh ấy có những người mẫu hàng đầu quyến rũ nhất đang chờ sẵn. Tôi đã bảo anh ấy không được làm bất cứ điều gì. Anh ấy sẽ không giao dịch với bất kỳ ai trước khi gặp anh.” Tờ Guardian không thể xác định được nhân vật được nhắc đến với cái tên “Tigrane”.

“Anh ấy đã ngừng làm việc với IMG và Trump, xin hãy gọi cho tôi và cho tôi biết kế hoạch của anh là gì. Trân trọng”, người cộng sự viết, dường như đang ám chỉ Jean-Luc Brunel, một công ty người mẫu người Pháp và là bạn của Epstein.

Epstein đã viết “Tôi sẽ ở Paris vào tối mai” trong chuỗi.

Vài giờ sau khi email đề cập đến “8 cô gái hàng đầu”, người cộng sự viết: “Ông có thể đến Ibiza hoặc gửi cho chúng tôi vé để đi cùng Tigrane và năm cô gái đến Paris vì họ có vé khứ hồi từ Barcelona. Nếu họ sống ở đây thì thật tuyệt nếu ông có thể đặt vé cho chúng tôi đi Paris, vui lòng cho tôi biết để chúng tôi có thể nhận diện.”

Chính quyền đã bắt giữ Brunel vào tháng 12 năm 2020 tại sân bay Charles de Gaulle vì nghi ngờ phạm các tội bao gồm cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục trẻ vị thành niên và buôn bán trẻ em gái vị thành niên để bóc lột tình dục. Brunel, người bị tình nghi cung cấp các cô gái vị thành niên cho Epstein, được phát hiện đã chết trong tù vào tháng 2 năm 2022 với nguyên nhân rõ ràng là tự tử.

Cuộc trao đổi email diễn ra gần đúng một năm sau khi Epstein được thả khỏi nhà tù Florida, nơi ông ta thụ án ngắn hạn vì tội môi giới mại dâm và môi giới mại dâm liên quan đến trẻ vị thành niên.

Không có thông tin nào trong các email này cho thấy Trump có mặt hoặc tham gia vào chủ đề thảo luận của họ. Trump, người từng là bạn với Epstein trước khi có bất đồng rõ ràng khoảng 15 năm trước, đã phủ nhận hành vi sai trái.

Trump đã bị ràng buộc bởi mối quan hệ của mình với Epstein trong nhiều tháng, phần lớn là do cách Bộ Tư pháp xử lý cuộc điều tra.

Các quan chức Bộ Tư pháp vào tháng 7 cho biết cuộc điều tra hồ sơ điều tra Epstein của họ “không phơi bày bất kỳ bên thứ ba nào bị cáo buộc về hành vi sai trái bất hợp pháp” và “cuộc đánh giá có hệ thống này không phát hiện ra ‘danh sách khách hàng’ nào có thể buộc tội”.

Bản ghi nhớ cũng tuyên bố: “Cũng không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy Epstein đã tống tiền những cá nhân nổi tiếng trong hành động của mình. Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào có thể dẫn đến một cuộc điều tra chống lại các bên thứ ba chưa bị buộc tội”.

Bản ghi nhớ đã đi ngược lại những người cáo buộc Epstein, những người đã nói rằng có những người khác tham gia vào hành vi lạm dụng của ông ta. Các đồng minh chính trị và những người ủng hộ Trump, nhiều người trong số họ tin rằng Epstein đã thông đồng với những cá nhân nổi tiếng để buôn bán trẻ em gái vị thành niên, đã rất tức giận, vì tổng thống đã hứa sẽ công bố các hồ sơ.

Tên của tổng thống xuất hiện nhiều lần trong các tài liệu khác do các thành viên ủy ban giám sát công bố vào thứ Tư. Các thành viên Đảng Dân chủ Giám sát đã công bố các cuộc trao đổi email với Epstein vào các năm 2011, 2015 và 2019.

Trong những cuộc trao đổi này, Epstein mô tả Trump là “con chó không sủa”. Ông ta cũng cáo buộc Trump đã “dành hàng giờ” tại nhà riêng với một trong những nạn nhân của Epstein; Epstein cũng cáo buộc rằng “tất nhiên” Trump “biết về các cô gái”.

20.000 trang tài liệu được các thành viên Đảng Cộng hòa Giám sát công bố vài giờ sau đó cho thấy Epstein đã cập nhật thông tin về Trump. Epstein và phi công của ông ta đã gửi email về việc di chuyển bằng máy bay của Trump liên quan đến phương tiện di chuyển của chính ông ta; ông ta dường như cũng đọc tin tức về những thách thức chính trị của tổng thống.

Những bức thư này cũng cho thấy Epstein đã nói xấu Trump. Epstein đã viết cho cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers vào tháng 12 năm 2018 rằng “Trump – gần như điên rồ. Dersh, cách biên giới vài feet nhưng không nhiều” – rõ ràng ám chỉ đến luật sư cũ của ông ta, Alan Dershowitz.

Summers nói: “Liệu Trump có phát điên không?”

“Đây không phải là hiện tượng mới đối với ông ta. Trước đây, ông ta từng bị cấm ra khỏi căn hộ. Đó là cách ông ta thoát khỏi cảnh gần như phá sản cá nhân. Sức mạnh của ông ta thật đáng kinh ngạc. Ông ta bị tra tấn 24/7”, Epstein nói. “Tôi hy vọng một người thân cận với ông ta sẽ bị truy tố, nhưng không chắc chắn, nếu không, áp lực từ những điều chưa biết sẽ buộc ông ta phải làm những điều điên rồ.”

Khi được hỏi bình luận vào thứ Tư, người phát ngôn Nhà Trắng, Abigail Jackson, nói với tờ Guardian: “Những email này thực sự chẳng chứng minh được điều gì cả.”

Trước đó cùng ngày, thư ký báo chí Nhà Trắng, Karoline Leavitt, cho biết đảng Dân chủ đã “rò rỉ email một cách có chọn lọc cho các phương tiện truyền thông tự do để tạo ra một câu chuyện giả mạo nhằm bôi nhọ Tổng thống Trump”. Leavitt cũng cho biết nạn nhân giấu tên được đề cập trong những email này là Virginia Giuffre, người mà bà nhận xét “đã nhiều lần nói rằng Tổng thống Trump không hề liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái nào”.

“Trump đã đuổi Jeffrey Epstein khỏi câu lạc bộ của mình cách đây nhiều thập kỷ vì ông ta là một kẻ đáng sợ đối với các nhân viên nữ của mình, bao gồm cả Giuffre,” Leavitt nói. “Những câu chuyện này chẳng qua chỉ là những nỗ lực thiếu thiện chí nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những thành tựu lịch sử của Tổng thống Trump, và bất kỳ người Mỹ nào có lý trí đều nhìn thấu trò lừa bịp này và rõ ràng là đang đánh lạc hướng dư luận khỏi việc chính phủ mở cửa trở lại.”

Khi được hỏi bình luận về cuộc trao đổi có nhắc đến “các cô gái”, Jackson, phát ngôn viên Nhà Trắng, cho biết: “Những email này chẳng chứng minh được điều gì cả. Các cơ quan truyền thông tự do đang cố gắng lợi dụng sự xao nhãng này của Đảng Dân chủ để nói về bất cứ điều gì khác ngoài việc Đảng Dân chủ bị Tổng thống Trump đánh bại hoàn toàn trong cuộc chiến đóng cửa chính phủ. Chúng tôi sẽ không để bị xao nhãng, và toàn bộ chính quyền sẽ tiếp tục thực hiện những lời hứa mà tổng thống đã đưa ra khi đắc cử, bao gồm cả việc “Làm cho nước Mỹ trở nên dễ tiếp cận hơn”.

Bộ Tư pháp chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.