DỮ LIỆU VÀ MẬT KHẨU CỦA NHỮNG NGƯỜI THÂN CẬN VỚI ÔNG TRUMP HIỆN CÓ TRÊN MẠNG

2
48
Lỗ hổng bảo mật ngày càng lớn:
nt-v, 26.03.2025
Lịch sử trò chuyện được công khai giữa các cố vấn an ninh và bộ trưởng cho thấy cách các thành viên trong chính quyền Trump xử lý dữ liệu nhạy cảm. Bằng một phương pháp đơn giản nhất, một cơ quan truyền thông Đức đã xác định được số điện thoại, địa chỉ email và mật khẩu của các chính trị gia hàng đầu của Hoa Kỳ.
Thông tin liên lạc cá nhân của các cố vấn an ninh quan trọng nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang xuất hiện trên internet. Nghiên cứu của báo “Spiegel” đã tiết lộ số điện thoại di động, địa chỉ email và trong một số trường hợp, họ cho biết cả mật khẩu. Thông tin từ các công cụ tìm kiếm thương mại cũng như dữ liệu người tiêu dùng một khi đã công bố trên Internet thì có khả năng sẽ bị hack. Những người liên quan đến vụ rò rỉ thông tin là Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz, Điều phối viên Tình báo Hoa Kỳ Tulsi Gabbard và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Hầu hết các số điện thoại và địa chỉ email này vẫn đang được những người liên quan vụ rò rỉ thông tin sử dụng. Ví dụ, chúng được liên kết tới các hồ sơ trên Instagram và LinkedIn. Chúng được sử dụng để tạo tài khoản Dropbox và hồ sơ trong các ứng dụng theo dõi dữ liệu đang hoạt động. Vào thứ Tư, các tài khoản WhatsApp cho các số điện thoại tương ứng đã được tìm thấy và thậm chí còn có Account của Gabbard và Waltz trên dịch vụ nhắn tin Signal.
Nghiên cứu của Spiegel tiết lộ một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng khác ở Washington. Khi dữ liệu công khai được “Spiegel” phát hiện, thì các cơ quan tình báo thù địch cũng đã có thể hack thông tin liên lạc của những người bị ảnh hưởng bằng cách lây nhiễm phần mềm gián điệp vào thiết bị của họ. Do đó có thể nghĩ rằng, có thể các điệp viên nước ngoài đã theo dõi Gabbard, Waltz và Hegseth khi họ thảo luận về một cuộc tấn công quân sự.

Donald Ortmann, một chuyên gia về an ninh thông tin, thu thập thông tin tình báo và kỹ thuật xã hội, làm công việc hỗ trợ các công ty và chính quyền sau các cuộc tấn công mạng – ông cho biết: “Dữ liệu bị tiết lộ của các chính trị gia hàng đầu cho phép kẻ tấn công thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo với nhiều khả năng thành công và hack quyền truy cập vào các thiết bị cũng như nhiều dịch vụ khác nhau như email, công cụ trò chuyện hoặc PayPal”. “Ngoài ra, các cuộc tấn công deepfake có thể được thực hiện bằng cách sử dụng hình ảnh và âm thanh trực tuyến để tham gia vào các cuộc họp trên mạng.” Các tài khoản bị xâm phạm cũng cho phép kẻ tấn công “cài đặt phần mềm độc hại, theo dõi thông tin liên lạc và tham gia vào hoạt động khủng bố chính trị”.
*
Theo:

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here