Ted Johnson Thứ Năm, ngày 22 tháng 1 năm 2026, 10:06 AM PST
CẬP NHẬT, kèm theo bình luận của tờ Times: Donald Trump đã nổi giận trước cuộc thăm dò mới nhất của New York Times/Siena, cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông thấp sau một năm tại nhiệm, và nói rằng ông sẽ thêm những gì ông gọi là “kết quả giả mạo” vào đơn kiện phỉ báng chống lại tờ báo này.
Bài đăng trên Truth Social của Trump hôm thứ Năm chỉ là lời đe dọa mới nhất nhằm vào các công ty thăm dò dư luận bằng hành động pháp lý. Ông đã kiện nhà thăm dò dư luận Ann Selzer và tờ Des Moines Register về một cuộc thăm dò trước bầu cử năm 2024 cho thấy ông bị dẫn trước ở Iowa, mặc dù sau đó ông đã giành chiến thắng ở tiểu bang này.
Ông Trump đăng tải trên Truth Social: “Cuộc thăm dò ý kiến của Times Siena, vốn luôn rất tiêu cực đối với tôi, đặc biệt là ngay trước cuộc bầu cử năm 2024, nơi tôi đã giành chiến thắng áp đảo, sẽ được thêm vào vụ kiện của tôi chống lại tờ New York Times đang thất bại. Các luật sư của chúng tôi đã yêu cầu họ giữ lại tất cả hồ sơ và cách họ “tính toán” những kết quả giả mạo này — không chỉ đơn thuần là việc nó bị thiên vị nặng nề về phía đảng Dân chủ. Họ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả những lời dối trá và hành vi sai trái của phe cánh tả cực đoan!”
Cuộc thăm dò ý kiến của Times/Siena, được công bố hôm thứ Năm, cho thấy 49% số người được khảo sát cho rằng đất nước tồi tệ hơn dưới thời ông Trump, so với 32% cho rằng tốt hơn. Tỷ lệ ủng hộ công việc của ông là 40%, và tỷ lệ không ủng hộ là 56%.
Ông Trump đã kiện tờ Times năm ngoái, cáo buộc, trong số những điều khác, rằng Susanne Craig và Ross Buettner, và cuốn sách Lucky Loser của họ, đã phỉ báng ông. Bài báo của họ có tiêu đề: “Cỗ máy tạo ra ngôi sao đã tạo ra ‘Donald Trump’”. Vụ kiện đặc biệt phản đối quan điểm cho rằng sự nổi tiếng của Trump là nhờ Mark Burnett và chương trình The Apprentice của NBC.
Một thẩm phán đã bác bỏ vụ kiện ngay sau khi nó được đệ trình, cảnh báo rằng “đơn kiện không phải là diễn đàn công cộng để chỉ trích và lăng mạ — không phải là nền tảng được bảo vệ để công kích đối thủ.”
Ông Trump đã đệ đơn kiện lại, không chỉ viện dẫn tuyên bố rằng Burnett đã biến Trump thành một ngôi sao, mà còn cả những đoạn khác. Vụ kiện của ông viện dẫn những tuyên bố trong cuốn sách rằng Trump đã nhận được “số tiền tương đương hơn 400 triệu đô la từ cha mình, phần lớn thông qua các kế hoạch trốn thuế gian lận.”
Tờ Times đang phản đối việc vụ kiện được đệ trình ở Florida, chứ không phải New York, đồng thời lập luận rằng tuyên bố của Trump “không đủ để chứng minh yếu tố cơ bản nhất của một vụ kiện phỉ báng: một tuyên bố sai sự thật và mang tính phỉ báng. Nó không nêu rõ, như lẽ ra phải vậy, mỗi tuyên bố trong vụ kiện là sai như thế nào hoặc Tổng thống Trump cho rằng sự thật là gì, và nó thách thức những tuyên bố không mang tính phỉ báng.” Charlie Stadtlander, người phát ngôn của tờ Times, cho biết trong một tuyên bố: “Tổng thống Trump thích những cuộc thăm dò ý kiến có kết quả có lợi cho ông và không thích những cuộc thăm dò không có lợi. Nhưng việc một cuộc thăm dò có tốt hay xấu đối với tổng thống không ảnh hưởng đến phương pháp luận của chúng tôi. Chúng tôi hướng đến việc tạo ra cuộc khảo sát dư luận đáng tin cậy nhất có thể, và các cuộc thăm dò của chúng tôi đã được trích dẫn rộng rãi vì tính chính xác của chúng.”
Vụ kiện của Trump chống lại Selzer và tờ Register đã viện dẫn một luật bảo vệ người tiêu dùng của tiểu bang Iowa. Sau khi vụ kiện bị bác bỏ tại tòa án liên bang, Trump đã đệ đơn kiện tại tòa án tiểu bang, một ngày trước khi luật chống SLAPP của tiểu bang có hiệu lực. Luật chống SLAPP được thiết kế để bảo vệ bị đơn khỏi những vụ kiện phù phiếm nhằm mục đích hạn chế quyền tự do ngôn luận. Vụ kiện tại tòa án tiểu bang vẫn đang được xem xét.
Một vụ kiện tập thể liên quan đến cuộc thăm dò của Selzer đã bị một thẩm phán liên bang bác bỏ vào năm ngoái. Các nguyên đơn, nhóm bảo thủ Trung tâm Quyền lợi Mỹ, đang kháng cáo.
Nguồn : Yahoo News









































