Một tài liệu kiểm tra lý lịch mật tiết lộ rằng cục điều tra đã đánh dấu Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick trong hai hồ sơ vụ án đang hoạt động — bao gồm cả cuộc điều tra buôn bán tình dục trẻ em Epstein — và đã minh oan cho ông.
NGÀY 17 THÁNG 2
Vào ngày 30 tháng 1 năm 2025, một chuyên viên phân tích của FBI đã tiến hành kiểm tra an ninh định kỳ đối với Howard William Lutnick – người được Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Thương mại – và phát hiện hai điểm đáng ngờ.
Vụ việc đầu tiên liên quan đến hồ sơ vụ án rửa tiền, trong đó Lutnick bị cáo buộc gian lận và rửa tiền trong cuộc phỏng vấn ban đầu của FBI. Vụ thứ hai là trong vụ án 50D-NY-3027571 — cuộc điều tra chính của FBI về Jeffrey Epstein liên quan đến buôn bán trẻ em để bóc lột tình dục.
Mười chín ngày sau, Thượng viện đã phê chuẩn ông Lutnick với tỷ lệ phiếu 51-45.
Tài liệu tiết lộ điều này — một chuỗi email nội bộ của FBI hiện đã được công bố thông qua các bản phát hành hồ sơ Epstein và có sẵn trên cơ sở dữ liệu Jmail — là một trong những tài liệu quan trọng nhất xuất hiện từ các hồ sơ Epstein. Không phải vì những gì nó cho chúng ta biết về Epstein, mà vì những gì nó cho chúng ta biết về FBI.
Bằng chứng Lutnick trong hai vụ án
Việc kiểm tra an ninh là một phần của chương trình có tên ARMS Reach — quy trình của FBI và Cơ quan Mật vụ để sàng lọc bất kỳ ai sẽ tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ. Trung tâm Sàng lọc Doanh nghiệp của FBI tiến hành kiểm tra theo các đạo luật liên bang về bảo vệ tổng thống. Đây không phải là một cuộc kiểm tra lý lịch thông thường. Đó là một cuộc sàng lọc an ninh quốc gia để được phép tiếp cận Tổng thống.
Vào lúc 12:15 chiều cùng ngày, một nhà phân tích nghiên cứu thuộc Đơn vị Kiểm tra Đặc biệt số 2 của Trung tâm Kiểm tra Doanh nghiệp đã gửi một email với tiêu đề:
“Đẩy nhanh tiến độ tiếp cận ARMS – Howard William Lutnick — KHÔNG PHÂN LOẠI.”
Nhà phân tích viết rằng Lutnick là
“được liệt kê trong các [VỤ ÁN ĐANG CHỜ XỬ LÝ] sau đây”
và đặt tên cho chúng:
272-NY-0, Số hiệu 197.
Mã phân loại vụ án 272 của FBI chỉ định tội rửa tiền. NY là Văn phòng hiện trường New York.
50D-NY-3027571, Số sê-ri 530.
Đây là cuộc điều tra trọng tâm của FBI về vụ buôn bán tình dục trẻ em liên quan đến Epstein — cùng số vụ án xuất hiện trên hàng trăm cuộc phỏng vấn nạn nhân, nhật ký giám sát và báo cáo của FBI được công bố theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein. Đây là một trong những vụ án buôn bán tình dục quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Chuyên gia phân tích yêu cầu cung cấp “những thông tin có thể liên quan đến sự phù hợp hoặc độ tin cậy của cá nhân này khi ở gần Tổng thống” và lưu ý rằng thông tin sẽ được chia sẻ với Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Thời hạn trả lời là trong vòng 24 giờ.
Sau đó, nhà phân tích đã bổ sung thêm các hướng dẫn cụ thể.

“Những phản hồi chỉ đơn giản ghi ‘Không có mối đe dọa’ sẽ không được chấp nhận, vui lòng cung cấp bản tóm tắt chi tiết các sự kiện liên quan đến bất kỳ thông tin xúc phạm nào về đối tượng đã nêu.”
Đừng xem nhẹ chuyện này, nhà phân tích đang nói. Nếu có vấn đề gì ở đây, hãy nói rõ ra.
Phản hồi
Năm tiếng rưỡi sau, một đặc vụ FBI thứ hai trả lời. Toàn bộ nội dung câu trả lời như sau:
“Tôi nghĩ ông đang đề cập đến hồ sơ số 195 trong tiểu hồ sơ 272-NY-0, chứ không phải 197. Đây là cuộc phỏng vấn ban đầu liên quan đến tờ Guardian trong hồ sơ số 196, trong đó HOWARD LUTNICK bị cáo buộc gian lận và rửa tiền. Chúng tôi không mở cuộc điều tra nào dựa trên những cáo buộc này.”
Tờ “Guardian” có lẽ là người tố giác đã cung cấp thông tin cho FBI về Lutnick, cáo buộc Lutnick phạm tội gian lận và rửa tiền. FBI đã không tiến hành điều tra.
Còn về vấn đề thứ hai – sự xuất hiện của Lutnick trong vụ án buôn bán tình dục trẻ em của Epstein? Hoàn toàn không có phản hồi nào.
Người tố giác

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2020, một người gọi từ Vương quốc Anh đã gọi điện đến Trung tâm Điều hành Mối đe dọa Quốc gia của FBI. Thông tin này được ghi nhận trong vụ án số 50D-NY-3027571 — cuộc điều tra về đường dây buôn bán tình dục trẻ em của Epstein.
Người gọi điện cho biết anh ta từng làm việc tại New York từ năm 2015 đến 2017 cho Cantor Fitzgerald và công ty con BGC Partners. Anh ta nói với FBI rằng Howard Lutnick, Giám đốc điều hành của Cantor Fitzgerald, là hàng xóm của Jeffrey Epstein và “có thể có liên hệ với Jeffrey Epstein”. Anh ta cho biết đã chứng kiến ”những bất thường về tài chính” và tin rằng “một số hoạt động tài chính đáng ngờ có thể liên quan đến vụ án của Epstein”.
Sau đó, ông ta còn nói thêm. Công ty Cantor Fitzgerald đã mất 658 nhân viên trong vụ tấn công ngày 11 tháng 9, trong đó có Gary, anh trai của Lutnick. Ngày hội từ thiện thường niên của công ty — trong đó toàn bộ doanh thu từ một ngày giao dịch duy nhất được dành cho các hoạt động từ thiện — đã là yếu tố cốt lõi tạo nên danh tiếng của Lutnick trong hơn hai thập kỷ. Người tố giác nói với FBI rằng ông tin ngày hội từ thiện đó là gian lận. Ông cho biết mình có tài liệu chứng minh và đã nộp hồ sơ cho Sở Thuế vụ. Ông nói rằng Cantor Fitzgerald đã trả thù ông, khiến ông bị đau tim và phải nhập viện bảy lần sau đó.
Một thông tin tố giác thứ hai, được gửi vào khoảng thời gian tương tự, được cho là còn đi xa hơn. Người gọi điện tuyên bố mình chịu trách nhiệm về việc tuân thủ quy định trên toàn Bắc Mỹ tại Cantor Fitzgerald và cho biết đã phát hiện ra “gian lận, rửa tiền, các kế hoạch Ponzi và vi phạm quy định”. Thông tin tố giác này được cho là đã liên kết Howard Lutnick với các hoạt động bất hợp pháp với JP Morgan, các quỹ đầu cơ của Nga và các giám đốc điều hành cấp cao khác trong ngành tài chính.
JP Morgan không phải là cái tên xa lạ trong câu chuyện về Epstein. Thượng nghị sĩ Ron Wyden và cuốn sách “Vụ cướp lớn nhất” của Narativ đã ghi lại chi tiết vai trò của ngân hàng này — bao gồm cả Giám đốc điều hành Jamie Dimon và cựu giám đốc điều hành Jes Staley, người có mối quan hệ cá nhân với Epstein kéo dài rất lâu sau khi ông ta bị kết án năm 2008. JP Morgan đã trả hơn 365 triệu đô la để dàn xếp các cáo buộc rằng họ đã tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán tình dục của Epstein thông qua các dịch vụ ngân hàng của mình. Việc một người tố giác tiết lộ Lutnick nằm trong cùng mạng lưới tài chính đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ.
FBI đã nghe thấy tất cả những điều này. Chính các tài liệu của họ cũng chứng minh điều đó.
Những điều đã biết
Tài liệu ARMS Reach không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Các hồ sơ về Epstein đã bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của Lutnick rằng ông đã cắt đứt quan hệ với Epstein vào năm 2005.
Các email và mục ghi trong lịch cho thấy Epstein và Lutnick đã lên lịch các cuộc gọi điện thoại và gặp gỡ vào năm 2011. Tháng 12 năm 2012, Lutnick gửi email cho Epstein để lên kế hoạch đến thăm Little St. James — hòn đảo tư nhân của Epstein — cùng vợ, bốn đứa con, một cặp vợ chồng khác và bốn đứa con của họ. Tám đứa trẻ, từ 7 đến 16 tuổi, đến hòn đảo của một kẻ phạm tội tình dục đã bị kết án. Vài ngày sau, hai người đàn ông cùng ký hợp đồng cổ đông cho một công ty công nghệ quảng cáo có tên Adfin. Năm 2013, Epstein chuyển tiếp cho Lutnick dự luật về các sòng bạc ở Quần đảo Virgin, và một cộng sự kinh doanh đã gửi email cho Epstein hỏi “Ông nghĩ gì về Howard Lutnick?” — coi kẻ ấu dâm đã bị kết án như một người tham khảo. Năm 2017, Epstein ra lệnh cho người quản lý tài chính của mình gửi 50.000 đô la đến một bữa tối của UJA-Federation để vinh danh Lutnick — mười hai năm sau thời điểm được cho là đã kết thúc. Năm 2018, Lutnick gửi email cho Epstein về việc cải tạo Bảo tàng Frick Collection đã chặn “ánh nắng và tầm nhìn của ông”. Và vào tháng 5 năm 2019, vài tuần trước khi Epstein bị bắt giữ lần cuối, một tin nhắn iMessage trên điện thoại của Epstein có nội dung: “Trump sẽ đến nhà Lutnick vào thứ Năm.” Epstein trả lời: “Tôi sẽ không có nhà, nếu không tôi đã ra vẫy tay chào rồi.”
Khi bị chất vấn về một số vấn đề này tại phiên điều trần của Thượng viện vào ngày 10 tháng 2 năm 2026, Lutnick lần đầu tiên thừa nhận đã đến thăm hòn đảo của Epstein. Sau đó, ông nói với các thượng nghị sĩ: “Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với ông ta. Tôi hầu như không liên quan gì đến người đó.” Các báo cáo của người tố giác cho thấy điều ngược lại. Chúng cũng chứng minh rằng FBI đã không điều tra.
Tài liệu này chứng minh điều gì?
Hệ thống sàng lọc nội các của FBI đã nêu tên Howard Lutnick trong hai hồ sơ vụ án liên quan đến hoạt động tội phạm nghiêm trọng. Trong vụ thứ nhất — điều tra rửa tiền — Lutnick bị cáo buộc gian lận và rửa tiền. FBI chưa bao giờ điều tra vụ này. Trong vụ thứ hai — vụ án buôn bán tình dục trẻ em Epstein, Lutnick được nêu tên nhưng không có chi tiết nào được cung cấp. Một người có khả năng liên quan đến hai tội ác liên quan đến một kẻ buôn bán tình dục trẻ em đã bị kết án lại được tuyên bố là không gây nguy hiểm cho Tổng thống Hoa Kỳ.
Vui lòng đọc toàn bộ tài liệu bên dưới.







































