Derek Trần nêu vấn đề nhân quyền Việt Nam với lãnh đạo Dân Chủ ở Hạ Viện Mỹ

0
31
Dân Biểu Katherine Clark (trái), phụ tá trưởng khối thiểu số tại Hạ Viện Hoa Kỳ, và Luật Sư Derek Trần, ứng cử viên dân biểu liên bang Địa Hạt 45, tại nhà hàng Làng 8, Garden Grove. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Đỗ Dzũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Luật Sư Derek Trần, ứng cử viên dân biểu liên bang Địa Hạt 45, vừa nêu vấn đề nhân quyền Việt Nam với Dân Biểu Katherine Clark (Dân Chủ-Massachusetts), phụ tá trưởng khối thiểu số tại Hạ Viện Hoa Kỳ, trong một buổi gặp gỡ thân mật tại nhà hàng Làng 8, Garden Grove, hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Chín.

Cùng tham dự buổi gặp gỡ này có một số nhà đấu tranh từng bị chính quyền Việt Nam bỏ tù.

Đó là blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, ông Michael Phương Minh Nguyễn, và bà Angel Phan.

Mở đầu, Luật Sư Derek Trần tuyên bố: “Nhân chuyện Tổng Thống Joe Biden gặp Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Tô Lâm của Việt Nam mới đây, hôm nay tôi muốn cùng quý vị nêu lên một số vấn đề với Dân Biểu Katherine Clark, nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ ở Hạ Viện Mỹ, là Việt Nam vẫn còn là một quốc gia chưa có tự do dân chủ và tôn trọng nhân quyền.”

“Tôi rất thất vọng khi đại học Columbia University để ông Tô Lâm có một diễn đàn để quảng bá chính sách của Hà Nội. Việt Nam và các lãnh đạo của đất nước này phải thực hiện nhiều hơn nữa để có thể có được một chỗ đứng trên trường thế giới,” ứng cử viên gốc Việt cho chức dân biểu liên bang đại diện vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, nói tiếp.

Ông cho biết, Hoa Kỳ phải buộc Việt Nam tổ chức bầu cử tự do và công bằng, bảo đảm quyền tự do ngôn luận, hủy bỏ các luật lệ giới hạn quyền phát biểu và bày tỏ ý kiến riêng, phải bảo đảm tự do tôn giáo, tự do học thuật, có nền tư pháp không bị đảng Cộng Sản kiểm soát, tòa án xét xử công bằng, và có luật bảo vệ người thiểu số, và người lao động được quyền lập nghiệp đoàn độc lập.

Từ trái, Dân Biểu Katherine Clark, Luật Sư Derek Trần, ông Michael Phương Minh Nguyễn, và Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

“Điều không may là danh sách về các vấn đề này vẫn còn dài,” ông Derek Trần nói.

Ông khẳng định: “Tại Quốc Hội, tôi sẽ cùng với Nhóm Nghị Hội Việt Nam yêu cầu chính quyền Cộng Sản thả tất cả tù nhân lương tâm, làm việc với ủy ban phụ trách xem xét lại viện trợ cho Việt Nam.”

“Tôi sẽ vận động mở một cơ quan truyền thông độc lập phát thanh bên trong Việt Nam, bằng cách vận động ngân quỹ để thực hiện việc này. Ngoài ra, tôi sẽ làm việc vận động thành lập nghiệp đoàn độc lập để buộc Việt Nam tôn trọng công nhân theo tiêu chuẩn thương mại quốc tế và quan hệ song phương,” ông Derek Trần trình bày thêm. “Đây cũng là lý do tôi mời Dân Biểu Clark đến đây hôm nay, để lắng nghe nguyện vọng của cộng đồng chúng ta.”

Sau khi lắng nghe, nữ Dân Biểu Katherine Clark cảm ơn ông Derek Trần trình bày.

Bà nói: “Cảm ơn Luật Sư Derek Trần. Dù chưa thắng cử, rõ ràng ông là một người rất quan tâm đến cộng đồng. Qua buổi tiếp xúc này, tôi biết được rất nhiều từ cộng đồng Việt Nam. Rõ ràng là Việt Nam còn nhiều vấn đề, và Derek chắc chắn sẽ là tiếng nói của cộng đồng tại Quốc Hội.”

Bà Angel Phan (trái) kể chuyện bà bị tù Cộng Sản trong lúc Dân Biểu Katherine Clark (giữa) và ứng cử viên Derek Trần lắng nghe. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

“Đó là tiếng nói bảo vệ nhân quyền, bảo vệ tự do báo chí. Tôi xin nhắc lại, Derek tại Quốc Hội không chỉ đại diện cho cộng đồng Việt Nam, mà là tiếng nói của chính cộng đồng Việt Nam,” bà Katherine Clark khẳng định. “Hy vọng cộng đồng Việt Nam sẽ giúp Derek đắc cử, đồng thời giúp chúng tôi chiếm đa số tại Hạ Viện, để chúng tôi làm việc chung, để có thể thực hiện những chính sách có lợi cho người dân.”

Sau đó, MC Bích Trâm giới thiệu ba cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, để họ trình bày với nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cho biết Việt Nam hiện còn đang giam giữ nhiều tù nhân lương tâm và chính trị, nhưng không hề, hoặc chậm, đưa ra xét xử.

Ông Michael Phương Minh Nguyễn trình bày quan sát của ông và đưa cho Dân Biểu Clark danh sách một số tù nhân lương tâm còn đang bị giam ở Việt Nam, chỉ vì họ nói những điều chính quyền không thích.

Bà Angel Phan cho biết bà từng bị tù oan ở Việt Nam, công an không báo cho tổng lãnh sự Mỹ trong vòng 48 tiếng theo quy định, mãi hai tháng sau mới thông báo cho gia đình là bà bị giam giữ một cách tùy tiện. Bà bị xử 14 năm tù, nhưng sau đó được thả sớm.

Dân Biểu Katherine Clark (trái) và Luật Sư Derek Trần lắng nghe ý kiến của các nhà hoạt động cộng đồng Việt Nam. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

“Họ bắt tôi oan lắm, vì họ lầm tên tôi với một người khác. Tôi cố gắng giải thích, nhưng họ không nghe,” bà Angel Phan kể. “Hiện nay, còn nhiều người bị bắt oan và bị giam trong tù. Tôi bị đưa đi qua tổng cộng năm nhà tù và tôi chứng kiến những gì xảy ra.”

Nhân dịp này, bà Jackie Bông, chủ tịch Hội Cử Tri Việt Mỹ, cũng đề cập tình trạng thành lập các tổ chức dân sự tại Việt Nam.

Bà cho biết mặc dù có hai chuyến thăm cấp cao của Mỹ đến Việt Nam – Phó Tổng Thống Kamala Harris năm 2021 và Tổng Thống Joe Biden năm 2023 – Việt Nam vẫn giới hạn cho thành lập các tổ chức dân sự.

Bà nói thêm: “Trong khi đó, Việt Nam nhận hàng chục triệu đô la viện trợ của Mỹ.”

Địa Hạt 45 bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố thuộc Orange County và Los Angeles County như Artesia, Brea, Buena Park, Cerritos, Cypress, Fountain Valley, Fullerton, Garden Grove,  Hawaiian Gardens, La Palma, Lakewood, Los Alamitos, Placentia, Rossmoor, Westminster, và Yorba Linda.

Liên lạc tác giả: dodzung@nguoi-viet.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here