ELLIE LEONARD. NGÀY 16 THÁNG 2
Sau nhiều tháng nghiên cứu các giấy tờ và hồ sơ bất động sản, tuần này hầu hết chúng ta đã phát hiện ra chủ sở hữu thực sự của trang trại Zorro, được mua lại sau cái chết của trùm buôn bán tình dục toàn cầu, Jeffrey Epstein. Ban đầu được đăng ký dưới tên sở hữu của San Rafael Ranch LLC, việc đổi tên các con đường xung quanh khu đất gần đây đã dẫn đến việc tiết lộ chủ sở hữu thực sự của nó, triệu phú MAGA và ứng cử viên chức kiểm toán viên bang Texas, Don Huffines .
Trước khi mua bất động sản này tại cuộc đấu giá (với số tiền không được tiết lộ) vào năm 2023, Huffines đã tranh cử chức Thống đốc Texas với tư cách là một thành viên của phong trào Tea Party thuộc đảng Cộng hòa, tập trung vào quyền cá nhân, kiềm chế chi tiêu, trách nhiệm cá nhân, chính phủ hạn chế và chủ nghĩa bảo thủ xã hội. Ông nổi tiếng với việc viết các bài bình luận trên tờHouston Chronicle và Dallas Morning News , tập trung vào thuế bất động sản, và ông kịch liệt phản đối các chính sách của Greg Abbott về việc phong tỏa do COVID-19 và việc thúc đẩy yếu kém các chính sách về người chuyển giới dành cho thanh thiếu niên Texas. Ông cho rằng quan điểm của Abbott quá tự do và đã sử dụng câu chuyện của Riley Gaines – một cựu vận động viên bơi lội đại học từng phản đối việc cho phép vận động viên chuyển giới tham gia thể thao – như một phần trong chiến dịch tranh cử của mình, cùng với việc bãi bỏ thuế bất động sản, đóng cửa biên giới và chấm dứt phá thai.
Huffines đã thành lập Quỹ Tự do Huffines , một tổ chức tư vấn bảo thủ tập trung vào “tự do, thịnh vượng và đức hạnh”, phản ánh các giá trị của Quỹ Di sản , đơn vị sáng lập Dự án 2025. Quỹ Huffines giúp thúc đẩy các tư tưởng bảo thủ vào đấu trường chính trị, bao gồm Đạo luật Nhịp tim Texas , cấm phá thai sau khi phát hiện nhịp tim ở khoảng 6 tuần, Quyền mang súng công khai theo Hiến pháp , và các dự luật liên quan đến “chuyển đổi giới tính lạm dụng” đối với trẻ em.
Huffines đã thất bại trong cuộc tranh cử chức Thống đốc, nhưng trong chiến dịch tranh cử, ông đã làm việc với một thành viên trong đội ngũ của mình,Jake Lloyd Colglazier , người có liên hệ với InfoWars và phong trào dân tộc chủ nghĩa da trắng . Colglazier, người từng nói “chúng ta đang tiến gần đến vực thẳm nhân khẩu học” khi đề cập đến sự gia tăng số lượng người da màu tham gia chính trị và nắm quyền, đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để chế nhạo những người không phải da trắng. Trên buổi phát trực tiếp của mình, ông ta chỉ vào một phụ nữ châu Á và nói rằng cô ấy cần phải ở Trung Quốc “để bị chồng đánh đập dã man”. Ở một nơi khác, ông ta đăng tải “Tôi nhổ nước bọt vào George Floyd”. Là một thành viên sáng lập của phong trào Groyper , Colglazier đã phỏng vấn những người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng như Vincent James Foxx , người đã tham gia cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1, và Faith Goldy , người đã bị sa thải khỏi The Rebel Media vì tham gia podcast cho The Daily Stormer , một trang web tân phát xít.
Huffines đã từ chối sa thải Colglazier khỏi đội ngũ nhân viên của mình, bất chấp nhiều bằng chứng về phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, bài ngoại và mối liên hệ với những người như Alex Jones và những người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu như Nick Fuentes .
“Nếu tôi xem lại lịch sử hoạt động mạng xã hội của bất kỳ người trẻ nào ở Texas, tôi sẽ luôn tìm thấy điều gì đó mà tôi không đồng ý. Chiến dịch tranh cử của tôi sẽ không tham gia vào văn hóa tẩy chay.” – Don Huffines
Hai năm sau khi Huffines mua trang trại Zorro, hiện đang bị công chúng Mỹ giám sát chặt chẽ vì một cuộc điều tra đã bị trì hoãn từ lâu, con trai ông, Russell Huffines, đã nhận vị trí Phó Giám đốc Quan hệ với các Cơ quan tại Văn phòng Nội các Nhà Trắng. Điều này cho phép Russell Huffines làm việc trong Văn phòng Điều hành của Tổng thống, điều phối các tương tác giữa Nhà Trắng và các cơ quan liên bang.
Russell Huffines, người sử dụng mạng xã hội để quảng bá những ý tưởng như Đạo luật SAVE — khiến việc bỏ phiếu trực tiếp trở nên khó khăn hơn đối với cử tri nông thôn và phụ nữ đã kết hôn (những người đã đổi tên) — các chính sách biên giới nghiêm ngặt hơn, và trang web TrumpRx.gov , đã thể hiện rõ lòng trung thành của mình với cha và các chính sách của cha, vốn phù hợp với tư tưởng MAGA. Ông rất thẳng thắn về việc không ủng hộ Ukraine, và muốn bãi bỏ quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ.
Không có dấu hiệu nào cho thấy cả hai vợ chồng nhà Huffine có liên quan đến Hồ sơ Epstein, cũng như không có mối quan hệ thân thiết nào với Donald Trump. Tuy nhiên, sau gần 30 năm im lặng, trang trại Zorro vẫn chưa được điều tra về tội ác của người bạn thân cũ của Trump, bao gồm cả những chuyến thăm và cáo buộc lạm dụng của cựu Thống đốc New Mexico Bill Richardson , người đã qua đời vào khoảng thời gian nhà Huffine mua trang trại này. Là tài sản lớn nhất của Epstein, với diện tích gần 8000 mẫu Anh, Zorro là bệ phóng ở Bờ Tây cho những tên tuổi lớn như cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak , Deepak Chopra , Tom Pritzker , Noam Chomsky , Woody Allen , Jean-Luc Brunel , và nhiều người khác. Vô số cô gái đã bị lạm dụng ở đó, như Annie Farmer và tác giả vô danh của một cuốn nhật ký mã hóa được phát hiện gần đây , ghi lại nỗi kinh hoàng khi các thiếu nữ sinh con cho Epstein trước khi chứng kiến những đứa bé của họ biến mất cùng một người đàn ông chỉ được biết đến với cái tên “Ông M”.
Nhật ký của người sống sót vô danh
Cũng có tin đồn về những cô gái Đông Âu chết trên khu đất này, không có giấy tờ tùy thân, không ai tìm kiếm họ, một tác dụng phụ của việc bị đối xử “quá tàn bạo”. Ehud Barak thích bóp cổ các cô gái đến khi họ bất tỉnh, chờ họ tỉnh lại rồi lại tiếp tục làm điều đó. Không phải là không thể xảy ra trường hợp một cô gái nào đó bất tỉnh đến mức phải biến mất giữa đám cỏ dại và cây mọng nước. Chúng ta sẽ không bao giờ biết, và cha mẹ của họ ở khắp nơi trên thế giới có thể sẽ không bao giờ hỏi, quá sợ hãi để thừa nhận rằng họ đã bán con gái mình làm nô lệ để có cơ hội đạt được “giấc mơ Mỹ”.
Chưa ai từng tiến hành một cuộc tìm kiếm toàn diện trang trại Zorro, đặc biệt là chưa ai sử dụng chó nghiệp vụ để rà soát toàn bộ chu vi khu đất. Giờ đây khi chúng ta biết Don Huffines là chủ sở hữu trang trại, tôi kêu gọi Quốc hội hãy liên hệ và thúc đẩy một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng khu vực này, sử dụng mọi nguồn lực sẵn có để tìm kiếm bằng chứng về các tội ác, bao gồm buôn bán tình dục, tống tiền, bắt cóc và giết người. Cho đến khi đó, người dân và các nhà báo độc lập sẽ tiếp tục xem xét kỹ lưỡng các hồ sơ, tìm kiếm manh mối để mang lại công lý cho các nạn nhân.









































