
Freiburg im Breisgau (hay Freiburg) là thành phố lớn thứ tư trong bang Baden-Württemberg (CH Đức).
Đại học Freiburg nằm trong nhóm các tổ chức nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu của châu Âu.
Đầu năm 1959, thành phố Huế của miền Nam Việt Nam đang thiếu hụt bác sĩ, tháng 1 năm 1960 Đại học Freiburg giúp đỡ trường Đại học y khoa Huế với nhân sự và trang thiết bị hiện đại chuyển từ Đức sang.
Vượt qua nhiều khó khăn, vào ngày 13 tháng 9 năm 1961, học kỳ đầu tiên bắt đầu, với các giáo sư người Đức như Freiburg Horst-Günther Krainick (khoa nhi), Erich Wulff (sinh lý, Ruprecht Zwirner (giải phẫu), Kurt Weil (hóa sinh) và với 46 sinh viên.
Ngoài việc thành lập khoa, Horst-Günther Giáo sư Krainick, vợ ông Elisabeth đi xây dựng trạm y tế ở nông thôn, nhiều Trạm phong cùi được xây dựng.
Cuộc chiến ngày càng leo thang, các giáo sư Đức giữ quan điểm trung lập, chăm sóc nhân đạo cho tất cả người bệnh dù họ ở phe nhóm nào.
Vì tham gia cứu chữa cho các nhà sư biểu tình chống chính phủ VNCH, các giáo sư Đức bị tình nghi là cộng sản, họ bị trục xuất khỏi miền Nam Việt Nam vào tháng 6 năm 1963.
Tháng 4 năm 1964, các giáo sư Đức được phép quay lại Việt Nam tiếp tục sứ mệnh nhân đạo.
Năm 1967 các sinh viên đầu tiên của Đại học Y khoa Huế do Đại học Đức giúp đỡ đào tạo nhận bằng tốt nghiệp.
Chiến tranh lan rộng, Đại sứ quán Đức ở Sài Gòn quyết định dừng dự án nhân đạo của Đại học Freiburg để an toàn tính mạng, các giáo sư Đức được lệnh bàn giao công việc dang dở cho người Việt Nam, đôi vợ chồng bác sĩ Krainick đã chuyển một phần đồ đạc của mình về Đức.
Dịp tết nguyên đán Mậu Thân 1968 những người cộng sản chiếm thành phố Huế, 4 giáo sư của Đại học Freiburg bị những người cộng sản đưa đi mất tích, mọi nỗ lực tìm kiếm đều thất bại.
4 tuần sau quân đội Hoa Kỳ mới đánh bật những người cộng sản ra khỏi Huế, thành phố tan nát với 116.000 người dân mất nhà cửa, gần 3000 người dân bị chôn trong hàng chục ngôi mộ tập thể.
Ngày 3 tháng 4, Đại sứ quán Đức tại Sài Gòn thông báo về Đức: Thi thể của bốn giáo sư Đức đã được tìm thấy nằm trong một ngôi mộ chung với nhiều người Việt Nam khác, 2 tay họ đều bị trói chặt.
Vào ngày 18 tháng 4 năm 1968, thi thể cặp vợ chồng Krainick và Raimund Discher được đưa về Đức và chôn tại Freiburg.
Vụ thảm sát đã kết thúc sứ mệnh nhân đạo tại Việt Nam của Trường Y khoa Freiburg (Đức).
Ảnh: Linh cữu của bốn giáo sư Đức được đưa ra máy bay về Đức trên chiếc xe có bốn ngựa kéo, theo sau là 250 sinh viên Y Khoa Huế và Sài Gòn, đội đưa tang và đội quân danh dự của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sinh viên cầm biểu ngữ nói lên lòng biết ơn công lao của các người thầy. Trích từ “Cái chết của Bác Sĩ Krainick” của Elje Vannema.
Nguồn: https://www.badische-zeitung.de/freiburg/vergessene-geschichte-das-tragische-ende-der-vietnam-mission-der-medizinischen-fakultaet–49358432.html
Và https://www.ykhoahuehaingoai.com/m_trian_quaco.html