Chủ tịch đảng Cộng hòa của trường đại học N.Y.U từ chức sau phát biểu về Barron Trump

0
22
Barron Trump, son of President Trump, at the inaugural parade in Capital One Arena in Washington last month.Haiyun Jiang for The New York Times

Chủ tịch chi hội Đại học New York của College Republicans đã từ chức tuần này, chịu áp lực từ tổ chức quốc gia sau khi bà được trích dẫn nổi bật trong một bài viết trên tạp chí Vanity Fair rằng Barron Trump, con trai út của Tổng thống Trump, “giống như một điều kỳ lạ trong khuôn viên trường”.

Trong bài viết được công bố vào ngày 12 tháng 2, Kaya Walker, chủ tịch chi hội, cho rằng con trai của tổng thống, một sinh viên năm nhất 18 tuổi tại Đại học New York, dường như không hòa nhập vào cuộc sống trong khuôn viên trường và sống khép kín.

“Cậu ấy đến lớp rồi về nhà”, bà nói với tạp chí.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Walker đặt câu hỏi liệu trường đại học, một thành trì tự do ở Greenwich Village với nhiều cựu sinh viên nổi tiếng của Hollywood, có phù hợp với con trai của ông Trump hay không. Và theo tạp chí, bà nhớ lại một giáo sư đã nói đùa về sự hiện diện của cậu tại Đại học New York — “cậu ấy thực sự không thuộc về nơi này”.

Will Donahue, chủ tịch của College Republicans of America, cho biết trong một tuyên bố vào thứ Ba rằng bà Walker đã không xin phép trước từ tổ chức quốc gia trước khi phát biểu với “Vanity Fair”. Ông cho biết các chủ tịch chi hội phải được chấp thuận trước khi “giao lưu với các phương tiện truyền thông được biết đến với thành kiến ​​biên tập chống lại tiếng nói bảo thủ”.

“Trong cuộc trò chuyện, bà đã được trình bày một câu chuyện về Barron Trump rõ ràng được xây dựng theo cách thiên vị đảng phái”, tuyên bố cho biết. “Thay vì chuyển hướng cuộc điều tra sang nhóm truyền thông của chúng tôi hoặc bác bỏ tiền đề, bà đã sử dụng ngôn ngữ không phù hợp với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của C.R.A., vô tình góp phần tạo nên một bức tranh sai lệch và tiêu cực”.

College Republicans đã khuyến nghị vào Chủ Nhật rằng bà Walker nên từ chức, và bà đã làm vậy, theo nhóm, nhóm này cũng cho biết họ đang mời Barron Trump trở thành thành viên.

Cô Walker, 21 tuổi, đã không trả lời ngay lập tức vào thứ Ba khi được yêu cầu bình luận. Hồ sơ sinh viên của cô trên trang web của trường đại học liệt kê cô là sinh viên năm cuối đang theo học bằng cử nhân về quan hệ quốc tế và tiếng Pháp. Hồ sơ cho biết cô vừa hoàn thành khóa thực tập tại Văn phòng Biện lý Quận Bronx.

Condé Nast, công ty mẹ của “Vanity Fair”, đã không trả lời ngay lập tức vào thứ Ba khi được yêu cầu bình luận.

Kể từ khi nhập học năm 2024 tại N.Y.U, nơi anh là sinh viên năm nhất tại Trường Kinh doanh Stern, Barron Trump đã trở thành tâm điểm chú ý của sự chú ý. Trái ngược với một số anh chị em cùng cha khác mẹ của mình, anh không hoạt động trên mạng xã hội và hiếm khi đưa ra tuyên bố công khai.

Nhà Trắng và người phát ngôn của Melania Trump, đệ nhất phu nhân, người đã bảo vệ quyền riêng tư của con trai mình một cách quyết liệt, đã không trả lời ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận vào thứ Ba.

Trong lần xuất hiện trên “Fox & Friends” vào tháng 12, cuộc phỏng vấn đầu tiên của bà kể từ cuộc bầu cử, bà Trump đã mô tả con trai mình đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của chồng bà. Bà ghi nhận công lao của con trai mình khi khuyên cha mình xuất hiện cùng những nhân vật truyền thông được các cử tri trẻ tuổi ưa chuộng.

Ông Donahue, lãnh đạo của College Republicans of America, cho biết hôm thứ Ba rằng nhóm sẽ chào đón Barron Trump vào hàng ngũ lãnh đạo của mình. Ông cho biết nhóm này từ lâu đã đóng vai trò là bệ phóng cho các nhà lãnh đạo bảo thủ, những người sau này trở thành thành viên của Quốc hội và những nhân vật chủ chốt trong bối cảnh chính trị.

“Mặc dù chúng tôi vẫn chưa có sự giao tiếp trực tiếp với cậu ấy, nhưng chúng tôi rất vinh dự được cung cấp cho cậu ấy một nền tảng để bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình nếu cậu ấy muốn làm như vậy”, ông nói. “Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư và các quyết định cá nhân của Barron liên quan đến sự tham gia chính trị trong tương lai của cậu ấy”.

Susan C. Beachy contributed research.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here