CẬP NHẬT NÓNG – KẾ HOẠCH 28

0
25
Yuri Ushakov, cố vấn cấp cao của Tổng thống Putin và Witkoff

Dưới đây là bản cập nhật mới nhất về Kế hoạch 28, dựa trên tuyên bố của Yuri Ushakov và các nguồn tin đang được xác nhận trong 12 giờ qua. Tôi tổng hợp thành 4 phần: (1) Tuyên bố mới của Nga, (2) Điều đó hé lộ điều gì về đàm phán, (3) Vai trò Vitkoff – Kushner, (4) Kịch bản tiếp theo.

1. Tuyên bố chính thức của Nga: “Không có thỏa hiệp. Không có cuộc gặp Trump – Putin.”

Trợ lý cấp cao của Putin, Yuri Ushakov, vừa tuyên bố:

“Hiện tại không có bất kỳ thỏa hiệp nào liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine và cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga – Mỹ chưa được lên kế hoạch.”

Điều này đi ngược lại hoàn toàn với giọng điệu lạc quan mà đội Witkoff – Kushner cố tạo ra bên phía Mỹ.

Tuyên bố này có 3 thông điệp chiến lược:

1) Nga phủ nhận có tiến triển → nhằm ép Ukraine và Mỹ nhượng bộ thêm.

Đây là chiêu cổ điển của Điện Kremlin:
“Làm như chúng tôi chưa cần gì, để đối phương lo lắng nhiều hơn.”

2) Nga muốn phủ nhận vai trò của Witkoff – Kushner như là đại diện chính thức.

Điện Kremlin phải nhấn mạnh rằng đây không phải đàm phán cấp nguyên thủ → nhằm tránh bị xem là “nhượng bộ trước Trump”.

3) Nga muốn kéo dài đàm phán để bào mòn Ukraine trong mùa đông.

Nga xác nhận đang giữ “4 tài liệu khác” ngoài bản 28 điểm

Đây là tình tiết cực kỳ quan trọng.

Ushakov nói:

“Ngoài kế hoạch 28 điểm, chúng tôi nhận được 4 tài liệu khác: một số bị chỉ trích, một số chúng tôi đồng ý.”

Điều này nghĩa là:

✔ Nhóm Witkoff – Kushner đã gửi nhiều tài liệu hơn những gì Mỹ công bố.

→ Một phần đàm phán đã diễn ra hoàn toàn bí mật, không báo cho Bộ Ngoại giao Mỹ, CIA hay Quốc hội.

✔ Nga đang chọn lọc tài liệu theo hướng có lợi cho mình.

→ Đây là dấu hiệu Nga muốn tận dụng “đàm phán ngoài sổ sách” để cài thêm nhượng bộ.

✔ Nhiều khả năng có “tài liệu kinh tế”, liên quan đến:

  • tài nguyên Bắc Cực
  • đường ống khí đốt
  • nới lỏng cấm vận
  • tiếp cận thị trường tài chính phương Tây
  • khai thác khoáng sản tại vùng bị chiếm

Điều này phù hợp với các leak trước đó của WSJ và Bloomberg.

Vitkoff – Kushner không đạt được gì → Nga phủ nhận tiến triển

Tuyên bố của Ushakov thực chất là cách Putin hạ thấp vai trò của Vitkoff – Kushner.

Nga muốn phát đi tín hiệu:

“Nếu muốn nói chuyện thật sự thì phải nói chuyện trực tiếp với Putin – và chỉ khi Mỹ nhượng bộ nhiều hơn.”

Điều này chứng minh 3 điểm:

1) Vitkoff – Kushner đã bị Nga “dắt mũi”.

Nga dùng họ để kiểm tra tâm lý Trump và lấy thêm thông tin.

2) Nga không xem phái đoàn Miami như một kênh đàm phán chính thức.

3) Mọi tuyên bố lạc quan của Trump về “hoà bình trong một ngày” đều là ảo tưởng chính trị.


Kịch bản tiếp theo (đang được báo chí và cơ quan phân tích NATO xem là có khả năng cao nhất)

Kịch bản 1 – Nga muốn “Bản sửa đổi 28 điểm” (prob. 60%)

Nga đang phản hồi 4 tài liệu bổ sung.
Mục tiêu: thêm nhượng bộ về lãnh thổ, công nhận Crimea và Donbas là của Nga.

Kịch bản 2 – Nga kéo dài đến sau mùa đông (prob. 55%)

Chiến trường đang nghiêng về phía Nga tại Avdiivka, Kupyansk.
Nga muốn dùng thời tiết + chiến sự để ép Ukraine.

Kịch bản 3 – Trump ép Ukraine nhưng Ukraine từ chối (prob. 50%)

Zelensky đã lập phái đoàn mới KHÔNG CÓ YERMAK → dấu hiệu Ukraine chuẩn bị chiến tuyến cứng rắn hơn.

Kịch bản 4 – Quốc hội Mỹ vào cuộc (prob. 45%)

Do:

  • Witkoff – Kushner vi phạm Logan Act rõ ràng
  • Nga thừa nhận đang nắm “tài liệu ngoài 28 điểm”
  • Đàm phán đang lộ dấu hiệu đi ngược chính sách chính thức của Mỹ

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện có thể mở phiên điều trần khẩn cấp trong 1–2 tuần.

Kịch bản 5 – Nga làm rò rỉ thêm audio/tài liệu (prob. 30%)

Nga có tiếng xấu về việc “thả leak chiến lược” để gây sức ép đàm phán.


Kết luận

Tuyên bố của Ushakov cho thấy:

Kế hoạch 28 đã rơi vào hỗn loạn.

Đàm phán Miami đang bị Nga thao túng.

Witkoff – Kushner không đạt được gì ngoài việc cho Putin thêm lợi thế.

Hoa Kỳ và Ukraine chưa hề tiến gần tới thỏa hiệp.

Nói cách khác:

Đây không phải một tiến trình hoà bình.
Đây là một quá trình Nga kiểm tra, thao túng và khai thác các điểm yếu của Trump.