Cấp bách.

0
61
   

Nỗi Buồn Dân Chủ

21 tháng 7 lúc 23:49

Theo dõi xét xử vụ chuyến bay giải cứu, thấy rất nhiều cán bộ từ thấp đến cao thiếu hiểu biết pháp luật, không phân biệt được thế nào là nhận hối lộ !

Nhiều doanh nghiệp cũng không nhận thức được thế nào là đưa hối lộ !

Có lẽ khi viết về chủ nghĩa xã hội, Mác đã không lường đến xã hội chủ nghĩa sẽ phát sinh ra vấn nạn tham nhũng, hối lộ. Đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bổ sung, khắc phục bằng cách  chỉ ra nguyên nhân vấn nạn tham nhũng là do suy thoái đạo đức, thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất …và đưa những điều này vào văn kiện đại hội đảng khoá 11.

Hội nghị trung ương 4 khoá 11 năm 2012, đồng chí tiếp tục làm sâu sắc vấn đề này.

“Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng…

Đồng chí đã đưa ra 4 nhóm giải pháp cấp bách.

1. Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên.

2. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng.

3. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách ( chính sách ở đây là chính sách công tác cán bộ như đãi ngộ, giám sát )

4. Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Tính đến nay những giải pháp cấp bach mà đồng chí tổng bí thư đưa ra đã hơn 10 năm. Thế nhưng tình trạng không có gì thay đổi, mặc dù  việc xử lý tham nhũng rất tiến triển, phát hiện và trừng phạt số cán bộ tham nhũng đạt kỷ lục.

Thẳng thắn nhìn nhận, 4 giải pháp cấp bách mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đưa ra 10 năm trước, đến nay đã thất bại về mặt cấp bách.

Nguyên nhân của thất bạị là do sai lầm chỉ chú trọng đến yếu tố nâng cao đạo đức, nhân cách cán bộ qua việc tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị. 

Để thực sự giải quyết vấn đề cấp bách, cần phải có ví dụ thực tiễn, sát thực với thời đại, hình tượng học tập phải cụ thể, sống động. Nên cấp bách đưa hình tượng Nguyễn Phú Trọng thay thế cho hình tượng Hồ Chí Minh.

Khẩn trương phát động phong trào học tập tấm gương đạo đức, lãnh đạo của đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư làm trưởng ban kiểm tra, giám sát kết quả học tập của các bộ trong phong trào. Ở đây đòi hỏi sự dũng cảm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tự mình nêu gương và yêu cầu cấp dưới học tập bản thân mình, không né tránh đùn đẩy đưa người quá cố ra làm tấm gương để người khác học tập.

 Trong gia đình việc giáo dục hiệu quả  là tấm gương của người bố đang sống, chứ không phải là chuyện về cụ cố xa xưa đã sống như thế nào. Đất nước cũng như vậy thôi, nhưng triều đại mà quân vương đang cai trị cứ lải nhải về tấm gương tiên đế khi xưa nọ kia, đều là chỉ dấu cho thấy triều đại ấy loạn. Những triều đại mà quân vương đang cai trị lấy tấm gương mình ra cho triều đình nhìn theo đều vững mạnh.

Đã đến lúc thay thế tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh bằng tư tưởng, đạo đức Nguyễn Phú Trọng.  Thay đổi người sống thay cho người đã chết từ lâu.

Nếu như  10 năm sau nữa, tư tưởng, đạo đức Nguyễn Phú Trọng cũng thất bại. 

Chúng ta nên thay đổi tư tưởng CNXH.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here