Tại sao Trump và Musk lại sa thải hàng loạt
Một trong những mánh khóe tuyệt vời nhất mà Donald Trump và Elon Musk từng thực hiện là thuyết phục hàng triệu người rằng DOGE, tự xưng là Bộ Hiệu quả Chính phủ, là về hiệu quả của chính phủ.
DOGE không thực sự là một bộ; nó không phải là một cơ quan; nó không có thẩm quyền theo luật định; và nó không liên quan gì đến việc tiết kiệm tiền, tinh giản bộ máy quan liêu hoặc loại bỏ lãng phí. Đây là cái tên mà Trump cho phép một nhà tài trợ và đồng minh được ưa chuộng sử dụng trong một chiến dịch liều lĩnh chống lại nhiều mục tiêu khác nhau trong chính phủ liên bang. Toàn bộ hoạt động này là một cuộc tấn công vào các công chức và chính khái niệm về chuyên môn phi chính trị.
Các đồng minh của Trump lên tiếng về những thất bại của chuyên gia—và đúng là đôi khi các chuyên gia cũng thất bại. Đặc biệt, thế giới MAGA tiếp tục lên án những gì mà các cử tri của họ tin là nỗ lực hạn chế quyền công dân của cơ quan y tế trong đại dịch vi-rút corona. (Đó là những cáo buộc có thể tranh cãi; bản thân Trump đã chủ trì một làn sóng đóng cửa vào năm 2020.) Không có khiếu nại nào trong số này giải thích lý do tại sao các nhóm DOGE được tung ra ở những nơi như Bộ Cựu chiến binh, Cục Hàng không Liên bang và Văn phòng Trinh sát Quốc gia, nơi chịu trách nhiệm về các vệ tinh do thám của Mỹ. Tệ hơn nữa, nhóm của Musk đã vô tình đăng thông tin nhạy cảm từ NRO trong cái mà một viên chức tình báo gọi là “vi phạm nghiêm trọng” về an ninh.