Một bản ghi nhớ dài 86 trang của Bộ Tư pháp, nêu chi tiết về những kẻ đồng phạm tiềm năng của Epstein, đã biến mất sau khi các phóng viên đặt câu hỏi. Nhưng chúng tôi đã lưu giữ được một bản sao.
BEN MEISELAS VÀ MẠNG LƯỚI MEIDASTOUCH
NGÀY 7 THÁNG 2
Bộ Tư pháp của chính quyền Trump lại làm điều đó một lần nữa.
Một bản ghi nhớ dài 86 trang của Bộ Tư pháp liên quan đến cuộc điều tra Jeffrey Epstein đã biến mất khỏi thư viện Hồ sơ Epstein mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
Bản ghi nhớ, có tiêu đề “Điều tra các đồng phạm tiềm năng của Jeffrey Epstein”, đã được công khai như một phần của khối lượng lớn tài liệu liên quan đến Epstein được công bố gần đây. Sau đó, khi các phóng viên của tờ Miami Herald , bao gồm cả nhà báo nổi tiếng Julie K. Brown, bắt đầu đặt những câu hỏi cụ thể cho Bộ Tư pháp về tài liệu này, nó đột nhiên biến mất.
Nhưng thật không may cho Bộ Tư pháp dưới thời Trump, chúng tôi đã kịp lưu lại nó rồi.
Và chúng tôi công bố nó để công chúng có thể tự mình đọc. Bạn có thể tải toàn bộ tài liệu xuống bằng cách nhấp vào đây:
|
Điều tra kẻ đồng mưu tiềm tàng…
7.11MB ∙ Tệp PDF
|
||
|
||
Đây là một tài liệu truy tố chính thức được các công tố viên liên bang tại Khu vực phía Nam New York lập ra vào tháng 12 năm 2019 và gửi cho ông Geoffrey Berman, khi đó là Chưởng lý Hoa Kỳ. Tài liệu này trình bày chi tiết các cuộc phỏng vấn do các điều tra viên liên bang và tiểu bang thực hiện với các nạn nhân, nhân chứng và những người có liên quan đến Epstein.
Bản ghi nhớ bao gồm lời khai của 24 phụ nữ cho biết họ bị Epstein lạm dụng khi còn nhỏ và 14 người cho biết họ bị lạm dụng khi trưởng thành, cùng với các thông tin bổ sung về trợ lý và người tuyển dụng. Trong nhiều trường hợp, các nhà điều tra đã xác nhận độc lập các yếu tố quan trọng trong lời kể của những người phụ nữ này. Tài liệu này cũng tóm tắt các cáo buộc chống lại một số người đàn ông quyền lực, dựa trên các thông tin tố giác, phỏng vấn và manh mối điều tra được thu thập trong nhiều năm. Phần lớn nội dung của tài liệu đã bị lược bỏ.
Bản ghi nhớ cho thấy các nhà điều tra đã biết gì, họ đã xem xét những gì và cuối cùng họ đã quyết định không theo đuổi điều tra những gì. Nó cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về một cuộc điều tra kéo dài gần hai thập kỷ và trải qua ba nhiệm kỳ tổng thống. Nó cũng trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố công khai lặp đi lặp lại từ các quan chức thực thi pháp luật cấp cao, những người khẳng định không có bằng chứng đáng tin cậy nào để truy tố thêm bất kỳ ai khác.
Hãy đọc tài liệu đó. Hãy tự mình đánh giá. Và hãy đặt ra những câu hỏi mà Bộ Tư pháp vẫn chưa trả lời.







































