Ý kiến: ​​Đảng Cộng hòa đang sống trong bong bóng tại RNC

1
69
Các đại biểu từ Texas vẫy mũ trong không khí tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee hôm thứ Tư. (Sara Stathas for The Washington Post)
   

Washington Port
Eugene RobinsonNgày 18 tháng 7 năm 2024 lúc 5:05 chiều. EDT

Các đại biểu từ Texas vẫy mũ trong không khí tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee hôm thứ Tư. (Sara Stathas cho tờ Washington Post)
Những cảnh chiến thắng của sự đoàn kết và hân hoan từ Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee có thể trông thuyết phục, nhưng đừng quên rằng các chính sách thực tế của đảng – và ứng cử viên 78 tuổi của đảng – không được ưa chuộng.

Các nhà tổ chức đã tổ chức sự kiện này gần giống như một lễ đăng quang vương giả, như thể Donald Trump đã lên ngôi và thắng cử. Đảng đã loại bỏ tất cả các khía cạnh sắc bén khỏi cương lĩnh của mình, khiến việc biết đảng Cộng hòa đại diện cho điều gì ngoại trừ lòng trung thành với Trump càng trở nên khó khăn hơn. Bài phát biểu hôm thứ Tư của ứng cử viên phó tổng thống, Thượng nghị sĩ J.D. Vance (Ohio) nặng nề về chủ nghĩa dân túy kinh tế Vành đai Rust đến mức đôi khi ông ấy dường như đang hướng tới người tiến bộ quyết liệt nhất của Thượng viện, Bernie Sanders (I-Vt.).

Tuy nhiên, bên dưới tất cả vẫn là Đảng Cộng hòa cũ vẫn gắn bó với những chính sách mà hầu hết người Mỹ bác bỏ.

Một ví dụ rõ ràng là phá thai. Theo dữ liệu của Gallup, 6 trong số 10 người Mỹ tin rằng việc lật ngược phán quyết Roe kiện Wade, vốn bảo vệ quyền hiến pháp của phụ nữ trong việc chấm dứt thai kỳ, là “một điều tồi tệ”. Ngay cả những cử tri sống ở các thành trì của Đảng Cộng hòa như Kansas và Ohio cũng đã thông qua các sáng kiến ​​​​bỏ phiếu để khôi phục quyền đó ở cấp tiểu bang.

Cương lĩnh năm nay của Đảng Cộng hòa đã bỏ qua lời kêu gọi lâu nay của đảng về lệnh cấm phá thai liên bang trong khi không thực sự loại trừ nó. Chỉ một đoạn văn này sẽ liên quan đến bất kỳ ai muốn bảo vệ các quyền sinh sản còn tồn tại: “Chúng tôi tin rằng Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo rằng không ai có thể bị từ chối quyền sống hoặc quyền tự do nếu không có thủ tục tố tụng hợp pháp, và rằng các bang đều , do đó, được tự do thông qua luật bảo vệ các quyền đó.”

Điều đó nghe có vẻ an ủi, nhưng không phải vậy. Đó là lời mời các cơ quan lập pháp của các bang do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua luật xác lập tư cách cá nhân của thai nhi. Trong trường hợp xấu nhất, điều đó có thể cấm không chỉ tất cả các ca phá thai mà cả các thủ tục được sử dụng để thụ tinh trong ống nghiệm. Marjorie Dannenfelser, chủ tịch của Susan B. Anthony Pro-Life America, cho biết trong một tuyên bố rằng “điều quan trọng là GOP tái khẳng định cam kết bảo vệ sự sống của thai nhi ngày nay thông qua Tu chính án thứ 14”.

Trong tầm nhìn kinh tế của mình, đảng cũng lạc lối tương tự. Vào năm 2017, khi Trump chiếm đa số ở cả hai viện của Quốc hội, ông đã thúc đẩy việc cắt giảm thuế lớn cho các tập đoàn và người giàu. Giờ đây, GOP đang cố gắng thể hiện mình là người bảo vệ giai cấp công nhân, nền tảng này đã tránh xa việc ủng hộ doanh nghiệp lớn theo truyền thống của đảng. Nhưng chỉ dành cho tiêu dùng công cộng.

Bất chấp mọi tín hiệu về đạo đức dân túy từ bục diễn thuyết, Trump đã nói rõ rằng chính sách kinh tế của ông là để bán cho người trả giá cao nhất. Trong một cuộc họp với các nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử tỷ phú, ông được cho là đã hứa sẽ giữ mức thuế của họ ở mức thấp bằng cách gia hạn các khoản cắt giảm thuế đó, một số trong số đó sẽ hết hạn vào cuối năm sau. Trong cuộc gặp với các giám đốc điều hành công ty dầu mỏ, Trump đã yêu cầu quyên góp 1 tỷ USD cho chiến dịch tranh cử và hứa sẽ đảo ngược các chính sách môi trường của Tổng thống Biden, bao gồm cả việc chuyển đổi sang xe điện.

Về súng, đảng kiên quyết chống lại bất kỳ nỗ lực lập pháp hoặc quản lý nào nhằm ngăn chặn vũ khí chiến tranh lọt vào tay dân thường – ngay cả sau khi người mang tiêu chuẩn của đảng suýt bị giết hôm thứ Bảy bởi một sát thủ cầm súng trường kiểu AR. Các đại biểu hội nghị đeo băng trên tai để mô phỏng Trump có thể muốn dành một phút để suy ngẫm xem những miếng gạc đó có ý nghĩa gì.

Trên thực tế, Đảng Cộng hòa phản đối và thường xuyên ngăn chặn các biện pháp kiểm soát súng thông thường được đại đa số người Mỹ ủng hộ – kiểm tra lý lịch phổ quát, luật cờ đỏ, luật cất giữ an toàn. Các đại biểu ở Milwaukee rõ ràng không quan tâm phần còn lại của đất nước có thể nghĩ gì: Họ vui mừng tán thành khi Vance tốt nghiệp Yale nói về việc tìm thấy 19 khẩu súng ngắn đã nạp đạn được giấu quanh nhà của người bà già “Mamaw” hoặc bà của anh ta, kể thêm một câu chuyện khác để cố gắng củng cố thông tin xác thực giả tạo của mình.

Sự mất kết nối lớn hơn giữa Đảng Cộng hòa và phần còn lại của đất nước được minh họa bằng một dòng khác trong bài phát biểu của Vance: “Các bạn của tôi, đêm nay là một đêm của hy vọng. Một lễ kỷ niệm nước Mỹ đã từng là như thế nào và với ân sủng của Chúa, nước Mỹ sẽ sớm trở lại như thế nào.”

GOP đang bán một quá khứ màu hồng chưa từng có. Vance “một lần” ám chỉ điều gì? Có phải ý của ông là cách đây nhiều thập kỷ, trước khi máy tính hóa và robot loại bỏ hàng nghìn công việc lao động chân tay không bao giờ có thể quay trở lại? Phải chăng ý ông là thời kỳ đất nước kém đa dạng về văn hóa? Có phải ý của ông là những năm tháng của chính quyền Trump, kết thúc với đại dịch Covid-19 và một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu?

Đảng Dân chủ hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này vì dư luận quần chúng đang đứng về phía họ. Họ chỉ cần thoát ra khỏi con đường riêng của họ.

Nguồn : https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/07/18/rnc-celebration-popular-opinion-trump-vance/

Advertisement
   

1 COMMENT

  1. Magnificent beat I would like to apprentice while you amend your site how can i subscribe for a blog web site The account helped me a acceptable deal I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here