WEXNER BỊ PHẾ TRUẤT; GIA ĐÌNH CLINTON SẼ TIẾP THEO; LUTNIK BỊ LỘ DIỆT

0
4

The Narativ | Tìm hiểu sớm hơn

ZEV SHALEV

NGÀY 18 THÁNG 2

1. WEXNER ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG CÂU HỎI TỪ EPSTEIN

Hôm nay, Les Wexner đã tham dự phiên điều trần kín trước Ủy ban Giám sát Hạ viện tại New Albany, Ohio. Tỷ phú 88 tuổi này gọi Epstein là “ác quỷ” và tuyên bố mình bị “lừa gạt” – nhưng hồ sơ của Bộ Tư pháp cho thấy tên ông xuất hiện hàng nghìn lần trong các tài liệu về Epstein. Một bản ghi nhớ của FBI năm 2019 chưa được biên tập lại đã đề cập đến Wexner như một đồng phạm. Lời bào chữa đã được chuẩn bị của ông – một nhà từ thiện ngây thơ bị một kẻ săn mồi lừa gạt – sẽ được kiểm chứng dựa trên bằng chứng giấy tờ. Trận động đất thực sự: Bill và Hillary Clinton sẽ tham dự phiên điều trần VÀO TUẦN TỚI sau khi nhượng bộ trước những lời đe dọa khinh thường. Cuộc điều tra Epstein vừa bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất.

2. CHIẾN TRANH IRAN CÓ THỂ BẮT ĐẦU TRONG VÀI NGÀY TỚI

Cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran tại Geneva đã kết thúc hôm nay mà không đạt được bước đột phá nào. Cả hai bên đều tuyên bố đã nhất trí về “các nguyên tắc chỉ đạo” – trong khi đồng thời lại bơm một lượng lớn khí tài quân sự vào khu vực. Dữ liệu theo dõi chuyến bay công khai cho thấy hàng chục máy bay chiến đấu của Mỹ đã được điều động đến Trung Đông trong vòng 24 giờ. Iran đã đóng cửa một phần eo biển Hormuz để tiến hành “các cuộc tập trận”. Lãnh tụ Khamenei cảnh báo Iran có thể đánh chìm một tàu chiến của Mỹ. Đồng hồ đếm ngược giữa ngoại giao và chiến tranh đang đếm ngược từng ngày, chứ không phải từng tuần.

3. VIỆC BỘ AN NINH ĐÓNG CỬA ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÀI PHÁT BIỂU LIÊN BANG

Việc đóng cửa một phần Bộ An ninh Nội địa (DHS) kéo dài sang ngày thứ tư, ảnh hưởng đến 260.000 nhân viên. Quốc hội đang nghỉ họp cho đến ngày 23 tháng 2. Bài phát biểu Thông điệp Liên bang dự kiến ​​diễn ra vào ngày 24. Ông Trump có thể sẽ đọc bài phát biểu của mình trong khi chính Bộ An ninh Nội địa của ông đang bị đóng cửa — và cả hai bên đều nói rằng họ “còn cách xa nhau” về một thỏa thuận.

4. COLBERT VẠCH TRẦN VIỆC KIỂM DUYỆT CỦA FCC

Stephen Colbert đã công khai cáo buộc CBS kiểm duyệt cuộc phỏng vấn một ứng cử viên Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ dưới áp lực từ Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) của chính quyền Trump. Ban đầu, đài truyền hình này phủ nhận điều đó, nhưng sau đó Colbert phản bác: công ty mẹ của ông không chịu “chống lại những kẻ bắt nạt”. Ủy viên FCC Anna Gomez gọi đó là “sự đầu hàng của tập đoàn”. Paramount cần sự chấp thuận của FCC cho thương vụ sáp nhập Skydance – và đòn bẩy đó hiện đang được sử dụng để bịt miệng các bài phát biểu chính trị trên truyền hình.

5. TÒA NHÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CỬ TRI CỦA BỘ TƯ PHÁP

Hiệp hội NAACP đang phản đối một kiến ​​nghị khẩn cấp nhằm ngăn chặn Bộ Tư pháp sử dụng dữ liệu bầu cử của Quận Fulton, bị thu giữ trong một cuộc đột kích của FBI hồi tháng Giêng, như một vũ khí chính trị. Vụ thu giữ này — được khởi xướng bởi một luật sư tranh cử của ông Trump — đã thu thập được số an sinh xã hội, ngày sinh và hình ảnh phiếu bầu. Bộ Tư pháp đã kiện 23 tiểu bang để yêu cầu dữ liệu cử tri. Các tòa án ở California, Michigan và Oregon đã ngăn chặn việc này.

MẪU HÌNH

Mọi câu chuyện ngày nay đều cho thấy cùng một cấu trúc: một chính quyền đang biến quyền lực nhà nước thành vũ khí chính trị. Bộ Tư pháp tịch thu dữ liệu cử tri trong khi kiện các tiểu bang để đòi thêm thông tin. Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đe dọa các đài truyền hình buộc phải tự kiểm duyệt. Bộ An ninh Nội địa (DHS) bị đóng cửa vì đảng Dân chủ yêu cầu trang bị camera đeo trên người cho các nhân viên nhập cư đã bắn chết công dân Mỹ. Ngoại giao với Iran đang ở thế bế tắc trong khi các hãng hàng không đang vào vị trí. Và cuộc điều tra Epstein — cuộc điều tra duy nhất có thể phơi bày hàng thập kỷ đồng lõa của giới tinh hoa — cuối cùng cũng buộc những người quyền lực phải trả lời các câu hỏi dưới lời thề. Cỗ máy đang tăng tốc. Và trách nhiệm giải trình cũng vậy.