
Trong khi thế giới mọi quốc gia đang muốn mở cửa để hoà nhập vào nền văn minh nhân loài, thì VN đi ngược lại hoàn toàn. Từ bỏ mọi luật pháp quốc tế mà đã được VN ký kết và công nhận. Nhà nước VN hành sử như một tổ chức Mafia bất chấp mọi luật pháp từ ở trong nước cho đến ra nước ngoài. Tự cô lập mình chỉ để chỉ để cho Trung Quốc sai khiến, và làm theo đúng theo kiểu một đàn em Mafia đâu phải một nhà nước VN độc lập có chủ quyền.
HÃY NHÌN LẠI HÀNH SỬ CỦA VN TRONG THỜI GIAN QUA CÓ ĐÚNG LÀ MỘT TÊN MAFIA HÈN MẠT…!
Trong nước tên chùm Mafia ra sức đàn áp bắt bớ những người phản đối ông chủ TQ của VN, và những người đòi công lý tự do, nhân quyền mà VN đã ký kết. Có thể nói VN đang tiến hành một cuộc đàn áp lớn nhất đối với giới bất đồng chính kiến trong nhiều năm qua. Có ít nhất 15 người đã bị bắt tinh từ đầu năm năm 2017 – nhiều hơn bất cứ năm nào trong những năm qua. Trong số các blogger có hồ sơ cá nhân nổi lên trên các cuộc biểu tình Formosa là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Mẹ Nấm, bị tuyên án 10 năm tù và Trần Thị Nga, người bị phạt tù 9 năm vào tháng trước. Phản ứng trước phản đối chỉ trích của Liên Hiệp Quốc cũng như Quốc Tế về việc vi phạm nhân quyền bỏ tù một blogger.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trơn tuột: “Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật Việt Nam”.
Còn với các nước trên thế giới VN hành sử không khác một tổ chức Mafia. Bất chấp luật pháp Quốc Tế cũng như các nước. Điển hình nhất là vụ Trịnh Xuân Thanh bị VN kết tội và truy lã Quốc Tế. VN bất chấp luật pháp nước sở tại, mang vũ khí vào Berlin thủ đô của CHLB Đức. Bắc cóc người đưa về VN. Và công bố Trịnh Xuân Thanh về VN ra đầu thú.
Hành động hành sử kiểu Mafia của VN, “người của tao, tao có quyền bắt, dù ở bất cứ đâu”. Đã bị cộng đồng báo chí Đức cũng như thế giới phản đối quyết liệt. Bô ngoại giao CHLB Đức đã ra tuyên bố. Toàn văn tuyên bố về quan hệ Đức-Việt có đoạn:
“Việc bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức là một hành động vi phạm luật pháp Đức và luật pháp quốc tế một cách trắng trợn và chưa từng có.
…”Chính phủ Liên bang Đức yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh phải được phép trở lại Đức ngay lập tức, để yêu cầu dẫn độ và đơn xin tỵ nạn có thể được xem xét thể theo đúng tiến trình pháp lý.
“Hệ quả của vụ việc hoàn toàn không chấp nhận được này là chúng tôi tuyên bố đại diện chính thức cho cơ quan an ninh Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức là người không được thừa nhận và cho phép ông 48 tiếng để rời khỏi Đức.
“Chúng tôi cũng bảo lưu quyền có thêm các hành động khác nữa ở cấp độ chính trị, kinh tế và chính sách phát triển.”

Vậy là đã rõ hành sử Mafia ở nước ngoài của VN đã được nước Đức làm rõ: Dù cho chế độ độc tài cs VN hành sử theo kiểu Mafia, đe dọa Trịnh Xuân Thanh bắt Ông tự nhận ra đầu thú công an VN. Thì bất cứ lý do gì, chính quyền VN cũng phải trả Ông về Đức, để làm đúng thủ tục luật pháp để dẫn độ Ông công khai về đầu thú, nhận tội…
Đó cũng là lời cảnh báo chính quyền VN, đang dùng Mafia đúng nghĩa để đe dọa công đồng người VN ở nước ngoài. Cụ thể cũng ở Đức vừa qua. VN dùng một tên Mafia đang cư chú hợp pháp tại Munich Đức với biệt danh Sơn Điền tức Nguyễn Lam Sơn đe dọa nhà báo đang sinh sống ở Đức. Cụ thể Sơn Điền, một tay anh chị ở Đức đòi dẫn nhà báo Lê Trung Khoa đi “ăn tiết canh ngan”. Một lời đe dọa giết người đã được công khai đưa ra ngay tại Đức, như một tên khủng bố thách thức cộng đồng người dân ở Đức cũng như chính quyền CHLB Đức. Kẻ đe doạ sẽ bị trả giá, cũng như kẻ đứng sau ủng hộ cũng sẽ không thoát, trước sự thật…
Tương lai VN vẫn còn đó, cửa mở hay đóng với chế độ độc tài cs VN vẫn còn đang nằm ở chính tay mình. VN có hoà đồng vào thế giới văn minh để đưa người dân VN sau đau thương mất mát với bao cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, cũng như cuộc chiến tranh nội chiến tương tàn, vì ý thức hệ đi vào quá khứ, tiến tới tương lai tươi sáng. Thì chính những người cs còn một chút cho đân tộc VN. Hãy tranh đấu cùng nhau xoá bỏ độc tài cs, đang hành sử theo tổ chức Mafia. Để mỗi người dân VN hoà nhập vào thế giới văn minh, từng bước thoát khỏi vòng “kim cô” của chế độ độc tài ĐcsVN.
VN ĐANG TỰ KHÉP MÌNH VÀO TQ – LUẬT CỦA MAFIA KẺ MẠNH LÀ ÔNG CHỦ…
VN là nước có chủ quyền được cả thế giới công nhận. Ngoài biên giới đã được xác định, vùng biển 200 hải lý thuộc quyền của VN không ai có thể bác bỏ. Thế nhưng hành sử vừa qua, chính VN tự bác bỏ quyền lợi, quyền lực của mình đã được cộng đồng thể giới ủng hộ công nhận. Tự VN chấp nhật luật Mafia, luật của kẻ mạnh… “luật mà VN đang hàng sử với công dân VN,?đàn áp kẻ yếu, bất chấp luật pháp…”.
Quyền lợi Của VN đang có ở Biển Đông VN tự cho mình là một kẻ hèn mạt. Đàn em của ông chủ TQ, khi bị TQ đe dọa Phải dừng khoan, khai thác dầu khí trên thềm lục địa của VN. Mà VN đã ký kết vớ Tây Ban Nha.
Vớ TQ, chế độ độc tài cs VN, thể hiện mình như một tên Mafia, khiếp nhược ông chủ của mình khi bị ông chủ đe dọa. Mọi hành sử của VN đã được cộng đồng thế giới bình luận rất rõ:
VN dừng thăm dò khai thác dầu khí trong Lô 136-03 là do Mỹ không quan tâm. Sao VN hèn mạt và ngược đời vậy…? Bình luận VOA chỉ rõ:
“Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không mấy quan tâm đến vấn đề Biển Đông là một lý do khiến Việt Nam nhượng bộ trước áp lực của Trung Quốc yêu cầu tàu thăm dò Deepsea Metro 1 ngừng khoan tìm khí đốt, nhà báo Bill Hayton của đài BBC viết trên tạp chí Foreign Policy.
“Sau hai năm rưỡi trì hoãn, hồi giữa tháng Sáu năm 2017, chính phủ Việt Nam cho phép công ty Talisman Việt Nam (một chi nhánh của tập đoàn năng lượng Repsol của Tây Ban Nha) khoan tìm khí đốt tại lô 136-03, mà Trung Quốc gọi là lô Vạn An Bắc ngay ngoài rìa vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam trên Biển Đông.
“Trong lúc Bắc Kinh lớn tiếng đe dọa thì tàu Deepsea Metro 1 đã tìm thấy một trữ lượng tài nguyên đáng kể, đa phần là khí đốt, và dầu hỏa. Họ tiếp tục thăm dò và hy vọng sẽ khoan hết toàn bộ độ sâu của giếng này vào cuối tháng 7…”
“TIẾP ĐÓ: Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp tại Hà Nội để bàn cách đối phó….
“Nguồn tin mà VOA không thể được kiểm chứng độc lập cho biết sau hai cuộc họp căng thẳng của Bộ Chính trị hồi giữa tháng Bảy, quyết định cuối cùng được đưa ra: Việt Nam chấp nhận lùi bước trước Trung Quốc và chấm dứt khoan thăm dò. Nguồn tin này lý giải rằng quyết định này dựa trên lập luận là Hà Nội:
“không thể dựa vào sự giúp đỡ của chính quyền ông Trump trong trường hợp hai nước xảy ra xung đột trên Biển Đông”.
“Theo nhà báo Hayton thì bàn thắng của Trung Quốc trong vụ đối đầu mới nhất với Hà nội có những hậu quả rõ rệt:
“Trung Quốc sẽ thiết lập luật lệ ở Biển Đông. Họ sẽ áp đặt chủ quyền gọi là ‘lịch sử’ hay ‘sở hữu chung’ lên Biển Đông. Bắc Kinh sẽ quyết định nước nào có quyền khai thác tài nguyên gì. Nếu Bắc Kinh có thể đe dọa Việt Nam, thì họ có thể đe dọa tất cả các nước còn lại trong vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông.”…
…”
https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-nhuong…/3966423.html
Trên thực tế ngay chính thời điểm Mỹ muốn hợp tác với VN để khai thác dầu khí ở Biển Đông, thềm lục địa của VN. Cũng chính là khi lãnh đạo cao nhất của VN tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua ký 15 văn kiện hợp tác toàn điện với TQ. “Hay còn gọi 15 văn kiện bán nước”
https://m.facebook.com/story.php…
VN hành sử như vậy, thì ngay cả Mỹ dù đã ký kết hợp tác khai thác dầu khí trên Biển Đông cũng sẽ không đầu tư vào VN khi chính quyền VN sử sự như một tên Mafia, được biết:
Thời điểm Exxon Mobil-PetroVietnam công bố liên doanh hợp tác dự án Cá Voi Xanh cũng khá đặc biệt. Trong khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Hà Nội để phát đi thông tin về sự hợp tác Mỹ – Việt quan trọng này, Tổng bí thư ĐCS Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng lại đang ở Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nơi hai nhà lãnh đạo ký một thông cáo chung về hợp tác và hòa bình.
TƯƠNG LAI NGƯỜI DÂN VN VỀ ĐÂU…!
Việt Nam đang tự cô lập mình trước thế giới văn minh, tương lai VN dưới sự lãnh đạo độc tài của ĐcsVN đứng đầu là TBT Nguyễn Phú Trọng, không còn con đường nào khác là phụ thuộc hoàn toàn vào TQ. Sẽ bị cả thế giới văn minh cô lập, con đường đó đang hiện rõ từng ngày trước những tuyên bố của Đức, cũng như Mỹ. Ông Justin Higgins, phát ngôn viên của Văn phòng Vụ Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao, phát biểu.
“Tiến bộ về nhân quyền sẽ cho phép mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ – Việt Nam đạt được tiềm năng to lớn nhất”.
Vậy đã rõ ĐcsVN còn độc tài lãnh đạo trên đất nước VN thì. Tương lai Việt Nam sẽ và đã là điểm đến của hàng chục triệu cư dân Trung Quốc. Trước mắt qua những công trình như: FORMOSA, các nhà máy nhiệt điện, hay các công trình cơ sở hạ tầng mà TQ đã ký kết xây dựng cho VN…cũng như hợp tác khai thác dầu khí trên thềm lục địa VN… sẽ là những điểm định cư đầu tiên cho dân TQ…
Hung Giobay