VIỆT NAM TRẢ TỰ DO CHO NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ TRẦN HUỲNH DUY THỨC VÀ NHÀ HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG HOÀNG THỊ MINH HỒNG TRƯỚC CHUYẾN CÔNG DU MỸ CỦA ÔNG TÔ LÂM.

0
17
Anh Trần Huỳnh Duy Thức và LS Lê Công Định
   
Tin tức về việc nhà cầm quyền trả tự do cho nhà đấu tranh dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức nhanh chóng được lan rộng trên các nền tảng truyền thông xã hội cũng như các trang báo hải ngoại. Tuy nhiên, một nguồn tin ẩn danh cho biết, bà Hoàng Thị Minh Hồng, một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng cũng vừa được trả tự do, cùng thời điểm với ông Thức.
Bà Hoàng Thị Minh Hồng, là một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng. Năm 2019, tạp chí Forbes đã bình chọn bà là một trong 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Theo trang wikipedia thì bà Hồng là người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên Nam Cực vào năm 1997, và đã trở thành Đặc phái viên trẻ của UNESCO và nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong cùng năm đó.
Bà cũng là người Việt đầu tiên giành được học bổng của Quỹ Obama tại Đại học Columbia năm 2018-2019.

Hoàng Thị Minh Hồng ngày mới ra tù.
Nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng là Sáng lập kiêm Giám đốc tổ chức CHANGE Lưu trữ 2023-02-26 tại Wayback Machine, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương năng động có sứ mệnh nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cho cộng đồng bảo vệ thiên nhiên môi trường, động vật hoang dã, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững.
Cùng trong năm 2019, bà là 1 trong 5 người nhận giải thưởng Đại sứ Truyền cảm hứng tại lễ trao giải WeChoice Awards 2019; và giành danh hiệu Chiến binh Xanh của Năm tại lễ trao giải Elle Style Awards. Năm 2015 bà được climateheroes.org đưa vào danh sách các Anh hùng Khí hậu (Climate Hero) nhân Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP21.
Vào năm 2018, trên danh khoản Twitter cá nhân của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, ông đã viết rằng Hoàng Thi Minh Hồng (Hong Hoang) “là một trong những người trẻ đã truyền cảm hứng cho ông trong năm”.
Trước đó, ngày 1/6/2023, bà Hồng bị bắt với cáo buộc “trốn thuế”, kịch bản mà Hà Nội đã dựng lên để kết án các nhà hoạt động môi trường khác như Ngụy Thị Khanh, Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bách, Bạch Hùng Dương…
Ngày 28/9/2023, tòa sơ thẩm tại Sài Gòn kết án bà Hoàng Thị Minh Hồng 03 năm tù giam.
Kỹ sư, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức 58 tuổi, một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng bị bắt vào tháng 5 năm 2009. Ông cùng ba người bạn tranh đấu khác là doanh nhân Lê Thăng Long, luật sư Lê Công Định và thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung. Cả bốn người bị cáo buộc tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” trong một phiên tòa diễn ra vào năm 2010, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận, các chính phủ dân chủ và các cơ quan nhân quyền quốc tế. Ông Thức là người bị kết án nặng nhất với 16 năm tù giam và 5 năm quản chế.
Trong hơn 15 năm tù, ông Thức không ngừng làm đơn kháng nghị, yêu cầu nhà cầm quyền hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho ông. Ông Thức cũng từ chối tị nạn chính trị tại Mỹ như một điều kiện để Hà Nội trả tự do cho ông.
Ông được trả tự do và về đến nhà vào rạng sáng 21/9/2024, tức chỉ vài giờ đồng hồ khi bản tin này được đăng tải.
Bà Hồng và ông Thức được trả tự do chỉ vài giờ trước khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc, Khóa 79 ở New York.
Hình 1: Bà Hoàng Thị Minh Hồng trong một lần đi biểu tình bảo vệ môi trường vào năm 2016.
Hình 2 và 3: Hình ảnh mới nhất về ông Thức khi ông vừa ra tù. Ông đang ngồi với người thân và hai người bạn tranh đấu là luật sư Lê Công Định và doanh nhân Lê Thăng Long.
Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here