
1 điều quan trọng:
Đảng Cộng hòa hậu Trump trông như thế nào? Tuần qua đã cho chúng ta thấy rõ ràng về quỹ đạo khả dĩ nhất, Jim VandeHei và Mike Allen viết trong chuyên mục “Phía sau Bức màn”.
Tại sao điều này quan trọng: Khi Nhà Trắng và hệ sinh thái chính trị của Tổng thống Trump được huy động sau vụ ám sát Charlie Kirk, các trung tâm quyền lực đang lên – mà chúng ta đã nghe nói đến từ lâu – đột nhiên hiện ra rõ ràng.
Dưới đây là những điều cần chú ý, dựa trên các cuộc trò chuyện của chúng tôi với các quan chức cấp cao của Nhà Trắng và MAGA, cùng với bài viết của Marc Caputo và Alex Isenstadt của Axios:
1. Sự kết hợp giữa Turning Point và MAGA: Hãy xem sự xuất hiện hôm thứ Hai của Phó Tổng thống JD Vance với tư cách là người dẫn chương trình khách mời của phiên bản tưởng niệm chương trình “The Charlie Kirk Show” như một bước khởi đầu cho sự kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa hoạt động chính trị của Trump và nhóm của Kirk.
Turning Point USA là đứa con tinh thần và là hình ảnh phản chiếu của Kirk. Sự ra đi của ông là một đòn giáng mạnh vào cá nhân và chính trị đối với Trump và đội ngũ chính trị của ông, những người đã dựa vào tổ chức của ông để chuyển đổi, củng cố và vận động các cử tri trẻ.
“Chúng ta có bốn năm để chuyển đổi cử tri của Trump thành cử tri của Đảng Cộng hòa”, một cố vấn cấp cao của Trump cho biết. “Và một phần quan trọng trong nỗ lực đó là Charlie. Ông ấy là trung tâm của nỗ lực đó. Charlie muốn chúng ta tiếp tục công việc của ông ấy. Và chúng ta sẽ làm như vậy.”
2. JD là người kế nhiệm rõ ràng: Vance, ứng cử viên nhiều khả năng nhất của Đảng Cộng hòa cho năm 2028, dự kiến sẽ tận dụng sức mạnh ngôi sao của mình bằng cách đi khắp đất nước trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau — một nền tảng mà ông sẽ thể hiện mình là một chiến binh chống lại phe cánh tả.
Vance, 41 tuổi, đang xây dựng mạng lưới chính trị của mình với tư cách là chủ tịch tài chính của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, đưa ông vào cuộc tranh luận với các nhà tài trợ hàng đầu và các nhà môi giới quyền lực cấp tiểu bang trên toàn quốc.
3. Marco Rubio là Phó Tổng thống tiềm năng: Rubio, 54 tuổi, là ngoại trưởng quyền lực nhất kể từ Henry Kissinger — người, giống như Rubio, đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia. Sau vụ ám sát Kirk, Rubio đã thể hiện sức mạnh bộ trưởng của mình bằng cách tuyên bố sẽ thu hồi thị thực của bất kỳ người nhập cư nào chế giễu hoặc ăn mừng cái chết của Kirk.
Những động thái như vậy, danh mục chính sách đồ sộ của Rubio, khiếu hài hước và kiến thức sâu rộng về cả chính phủ lẫn bóng bầu dục (ông là một người hâm mộ Miami Dolphins) đã khiến ông trở thành ứng cử viên được Trump yêu thích, và luôn hiện diện ở Cánh Tây.
Trump đôi khi thích bàn tán về Rubio hoặc Vance, hoặc cả hai, tranh cử tổng thống để kế nhiệm ông. Thật khó để thấy họ cạnh tranh với nhau lúc này: Họ là bạn bè ở Thượng viện, cũng như các nhân viên của họ.
Nhưng Rubio đã từng tranh cử một lần trước đây, trong một cuộc cạnh tranh quyết liệt năm 2016 với Trump. Vì vậy, đừng loại trừ khả năng đó. Ông ấy cũng có thể chờ thời và đạt được thỏa thuận với Vance để trở thành ứng cử viên phó tổng thống của mình. Không ai biết.
“Câu hỏi đặt ra là: Marco có tranh cử không, và điều đó sẽ như thế nào?” một người thân cận với Rubio nói. “Tôi không biết. Không ai biết. Chúng tôi không chắc Marco có biết không. Và bất kỳ ai nói rằng họ biết đều là nói dối.”
4. Susie Wiles vẫn tiếp tục điều hành chiến dịch: Vance đã nói với những người khác rằng ông muốn bà quản lý chiến dịch của mình, như bà đã làm với Chris LaCivita của Trump. Nếu có một liên danh Vance-Rubio, thay vì một cuộc đấu, thì điều đó có lẽ sẽ giúp bà tiến gần hơn đến chiến thắng.
Wiles đã nói rõ rằng tương lai của bà tại Nhà Trắng, và những gì xảy ra sau nhiệm kỳ của Trump, hoàn toàn phụ thuộc vào tổng thống. Vì vậy, việc bà có tiếp tục ở lại sau cuộc bầu cử giữa kỳ hay không hoàn toàn nằm trong tay những người có đầu óc thất thường nhất ở Washington.
Nếu bà rời đi, những ứng cử viên sáng giá nhất để kế nhiệm bà là hai phó chánh văn phòng Nhà Trắng, Stephen Miller và James Blair.