
The FiveStack | 5 tin tức nổi bật nhất
NGÀY 9 THÁNG 1
Renee Nicole Good, 37 tuổi, mẹ của ba đứa con, đã bị sĩ quan ICE Jeffrey Ross bắn chết vào sáng thứ Năm tại Minneapolis. Vợ cô, Rebecca Good, đã chứng kiến vụ nổ súng khi đang quay phim bằng điện thoại. Phó Tổng thống JD Vance đã đăng tải đoạn phim đã được chỉnh sửa từ điện thoại của Ross, tuyên bố rằng sĩ quan này đã nổ súng để tự vệ, nhưng hơn 40 video, bao gồm cả đoạn phim từ camera an ninh bên kia đường, lại kể một câu chuyện khác. Ross đã đi vòng quanh xe của Renee nhiều lần trong khi quay phim bằng điện thoại trước khi đứng chắn trước xe của cô. Khi cô lùi xe để tránh anh ta và cố gắng lái xe vòng qua, anh ta đã bắn hai phát. Cô không hề đe dọa anh ta. Tay cô có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ. Thú nhồi bông của con trai sáu tuổi của cô được đặt trên ghế trước. Ross không bị trúng đạn, không bị thương, không bị xe cán qua. Tuyên bố của Rebecca Good: “Chúng tôi dừng lại để ủng hộ hàng xóm của mình. Chúng tôi có còi. Họ có súng.” Renee vừa đưa con trai đến trường. Cha của cậu bé, một quân nhân được trao Huân chương Sao Vàng, đã hy sinh khi phục vụ Hoa Kỳ. Mẹ của cậu bé vừa bị sát hại khi đang thực hiện quyền tự do ngôn luận theo Tu hiến sửa đổi thứ nhất.
Hai vụ xả súng nữa ở Portland theo cùng một kịch bản.
Hôm thứ Tư, các sĩ quan ICE đã bắn thêm hai người ở Portland, với lý do họ là thành viên băng đảng và gái mại dâm người Venezuela. Không có bằng chứng nào ủng hộ tuyên bố này. Dean đã phân tích chiến lược độc đoán tại deanblundell.substack.com , cho thấy chính quyền đã hệ thống hóa việc tước đoạt nhân tính của nạn nhân bằng cách gán cho họ là khủng bố, thành viên băng đảng hoặc người nhập cư bất hợp pháp trước khi giết họ. Mô hình này giống hệt nhau: bắn trước, nói dối về mối đe dọa, tuyên bố được miễn trừ, gửi thông điệp rằng bất đồng chính kiến đồng nghĩa với cái chết. Họ không thể gọi Renee Good là người nhập cư bất hợp pháp vì cô ấy là người Mỹ, vì vậy họ gọi cô ấy là một kẻ khủng bố nội địa được huấn luyện để sử dụng ô tô của mình như một vũ khí. Bằng chứng chứng minh điều ngược lại, nhưng sự thật không quan trọng khi bạn đang xây dựng một nhà nước cảnh sát.
Jack Smith sẽ làm chứng trong phiên điều trần công khai.
Công tố viên đặc biệt Jack Smith sẽ xuất hiện trong một phiên điều trần công khai tại Đồi Capitol trong những tuần tới để trình bày vụ án chống lại Donald Trump. Đây là lần đầu tiên công chúng Mỹ được nghe trực tiếp từ công tố viên đã điều tra các tội ác của Trump. Phiên điều trần dự kiến diễn ra sau ngày 24 tháng 2, khi lệnh cấm phát ngôn của Thẩm phán Aileen Cannon hết hiệu lực. Như Zev đã chỉ ra, nếu nước Mỹ có một mạng lưới truyền thông độc lập thực sự, Jack Smith sẽ có ba giờ phát sóng truyền hình giờ vàng để trình bày toàn bộ vụ án chống lại Trump. Thay vào đó, chúng ta sẽ có một phiên điều trần của Quốc hội, nơi một nửa số thành viên ủy ban sẽ dành thời gian để bào chữa cho một tên tội phạm.
Nga phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào Ukraine.
Hôm qua, Nga đã phóng một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào Ukraine. Bạn không nghe thấy gì về điều đó vì chính quyền Trump muốn bạn bị phân tâm bởi những cuộc khủng hoảng giả tạo trong khi họ phối hợp với Putin và Xi về việc thay đổi chế độ và chiếm đoạt lãnh thổ. Trump đã phải xin phép Putin và Xi để xâm lược Venezuela. Trump và Netanyahu cần sự cho phép của Putin và Xi để làm bất cứ điều gì với Iran. Đây không phải là cuộc đối đầu giữa Đông và Tây. Đây là một nhóm các nhà độc tài đang mặc cả biên giới quốc gia, quyết định ai sẽ có Đài Loan, ai sẽ có Ukraine, ai sẽ có Greenland. Họ không quan tâm bao nhiêu người chết. Họ sẽ tiếp tục làm cho cuộc sống trở nên khốn khổ cho đến khi hàng triệu người chết trong một cuộc chiến tranh thế giới trong khi họ ăn cắp tiền của bạn và quốc hữu hóa các dịch vụ công cộng.
Sự phối hợp độc đoán mà chẳng ai nhắc đến
Đừng tin vào những gì diễn ra. Giống như Maduro và Venezuela, bất kỳ sự thay đổi chế độ nào cũng chỉ là hình thức. Nếu Trump bằng cách nào đó lật đổ chế độ Iran, điều đó chỉ có thể xảy ra vì Trung Quốc và Nga cho phép. Chúng ta đang chứng kiến một trò chơi đánh lừa của giới độc tài. Trong khi đó, các nhóm vũ trang (collectivos) đang hoành hành khắp Venezuela, kiểm tra điện thoại của người dân và bắn bất cứ ai giúp đỡ Hoa Kỳ. Trump đã chấp thuận điều đó. Ông ta nói với Delcy Rodriguez rằng hãy làm bất cứ điều gì cô ấy muốn miễn là nó trông giống như ông ta đã cứu nền dân chủ. Cùng một mô hình mà Putin sử dụng với những người lính áo xanh của ông ta, những kẻ đánh đập các bà cụ hỏi con trai họ ở đâu. Đây là những chế độ độc tài giống nhau, cùng một mô hình, cùng một băng đảng tội phạm. Trump đã rửa tiền của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thông qua khu nghỉ dưỡng của ông ta ở Baku với Ivanka là người đứng đầu thiết kế. Ông ta luôn nhận tiền từ bất cứ ai. Giờ đây, ông ta đang nắm quyền, phối hợp với những nhà độc tài đó, biến tội phạm thuần túy thành chính sách, và gửi đến bạn một thông điệp: tuân thủ hoặc chết.
Chương trình hôm nay đã phân tích cách mà mọi vụ giết người, mọi cáo buộc khủng bố sai sự thật, mọi tuyên bố về quyền miễn trừ đều được thiết kế để khiến người Mỹ sợ hãi không dám lên tiếng, sợ hãi không dám biểu tình, sợ hãi không dám thực hiện các quyền hiến pháp của mình. Một vụ xả súng chẳng phải là một tín hiệu để không gây ồn ào, không được lên tiếng, phải im lặng khi đối mặt với chính quyền vì họ có thể sẽ giết bạn sao?
FiveStack hiện có sẵn dưới dạng podcast âm thanh trên Apple Podcasts và Spotify. FiveStack là sản phẩm hợp tác giữa deanblundell.substack.com và narativ.org .





































