WASHINGTON – Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến chống Iran “về cơ bản đã hoàn tất”, theo một cuộc phỏng vấn với CBS News được công bố ngày 9/3.
“Tôi nghĩ cuộc chiến này gần như đã hoàn tất. Họ không còn hải quân, không còn liên lạc, họ cũng không còn không quân,” Trump nói trong cuộc phỏng vấn.
Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2. Tehran sau đó đáp trả bằng các đợt không kích nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ.
Trump cho biết chiến dịch quân sự đã tiến triển nhanh hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu của ông, vốn dự kiến kéo dài 4–5 tuần.
Tổng thống Mỹ cũng đề cập tới Mojtaba Khamenei, người được xem là lãnh tụ tối cao mới của Iran sau khi cha ông thiệt mạng. Trump nói ông “không có thông điệp nào gửi cho ông ta”, nhưng tiết lộ rằng ông “có một người trong đầu” để lãnh đạo Iran trong tương lai, dù không nói rõ là ai.
Trước đó, Trump từng tuyên bố Washington muốn có tiếng nói trong việc xác định lãnh đạo tiếp theo của Iran – một ý tưởng mà Tehran lập tức bác bỏ.
Bình luận
Tuyên bố “chiến tranh gần kết thúc” của Trump được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn biến động mạnh và căng thẳng quân sự chưa hạ nhiệt hoàn toàn.
Một số nhà phân tích cho rằng phát biểu này mang tính chính trị nhiều hơn quân sự, nhằm trấn an thị trường và công chúng Mỹ sau khi giá dầu và chi phí năng lượng tăng mạnh trong những ngày đầu của cuộc xung đột.
Thực tế, lịch sử cho thấy nhiều cuộc chiến ở Trung Đông thường kết thúc trên giấy tờ nhanh hơn nhiều so với tình hình thực địa, nơi các lực lượng ủy nhiệm và các cuộc tấn công trả đũa có thể kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Trong khi đó, câu hỏi lớn hơn vẫn còn bỏ ngỏ: liệu tuyên bố của Trump là dấu hiệu cho một thỏa thuận ngầm đang được hình thành, hay chỉ là một tuyên bố chiến thắng sớm trong một cuộc xung đột chưa thực sự kết thúc.































