Hoang Viet
Sự trở lại của phong trào MAGA trong năm 2025 không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là kết quả của một mạng lưới truyền thông và thao túng dư luận quy mô toàn cầu, trong đó Nga đóng vai trò sâu sắc. Hệ thống tuyên truyền kỹ thuật số được tinh chỉnh từ các chiến dịch năm 2016 và 2020 nay hoạt động trở lại mạnh mẽ hơn, kết hợp với các nhóm tài phiệt công nghệ cực hữu và mạng lưới truyền thông thân Trump.
Tổng thống Donald Trump, trong nhiệm kỳ thứ hai, đã tháo gỡ gần như toàn bộ các biện pháp kiểm soát không gian mạng mà chính quyền tiền nhiệm dựng lên để chống can thiệp nước ngoài và tin giả. Điều này khiến môi trường mạng xã hội trở lại như “vùng xám” của năm 2016 — nơi thông tin giả được khuếch đại có chủ đích và lòng tin công chúng bị bào mòn mỗi ngày.
John Thune và giới hạn của sự ôn hòa
Tân lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, John Thune, đại diện cho cánh bảo thủ truyền thống — ôn hòa, thực dụng, trọng thể chế. Nhưng đảng ông đang lãnh đạo không còn là đảng của Reagan hay McCain, mà là đảng bị chi phối bởi một lãnh tụ và một phong trào cuồng tín.
Nga và các trung tâm tuyên truyền cực hữu châu Âu đã hiểu rõ điểm yếu của hệ thống dân chủ phương Tây: tâm lý hoài nghi và sợ hãi. Khi tầng lớp trung lưu cảm thấy bị bỏ rơi, dân túy trở thành công cụ khống chế. Trong bối cảnh đó, Thune khó có thể “cầm cương” được một con ngựa hoang đã được nuôi bằng nỗi giận dữ và ảo tưởng.
Trump chạy đua với thời gian – và với lịch sử
Trump đang tăng tốc chiếm đoạt quyền lực, đẩy mạnh việc đặt người trung thành vào các cơ quan tư pháp, quốc phòng và an ninh. Nhưng càng làm gấp gáp, ông càng bộc lộ sự hoảng sợ của người mất kiểm soát. Các cuộc điều tra, những bê bối tài chính và sức ép pháp lý đang siết lại, khiến Trump buộc phải chạy — không phải để chiến thắng, mà để sinh tồn.
Tuy nhiên, lịch sử chính trị Mỹ luôn có “điểm hồi phản” (reversal point). Khi quyền lực bị lạm dụng quá mức và dân chủ bị coi thường, xã hội Mỹ có xu hướng phản ứng ngược — một cú lật cân bằng.
Nếu chu kỳ này lặp lại, cuộc bầu cử giữa kỳ Hạ viện 2026 có thể sẽ là “cơn sóng gãy” chấm dứt chuỗi quyền lực của Trump — giống như Watergate từng kết thúc thời Nixon.
Kết luận: Dân chủ Mỹ đang tự vệ
Trump có thể khuấy động cơn cuồng nộ, nhưng không thể chiến thắng thời gian. Dân chủ Mỹ có khả năng tự phục hồi khi bị đe dọa, và phong trào MAGA – vốn sống bằng cảm xúc cực đoan – đang đến giai đoạn kiệt sức.
“Những đế chế được xây bằng ảo tưởng, sụp đổ trong hiện thực.”
Trump có thể chiếm lĩnh đảng Cộng hòa, nhưng ông sẽ không kịp hoàn thành giấc mơ bá chủ, bởi chính những bàn tay ông thắt chặt hôm nay sẽ kéo ông xuống ngày mai.



































