David Morgan, 12 tháng 11, 2025, 10:36 tối PST,
WASHINGTON, ngày 12 tháng 11 (Reuters) – Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư đã ký ban hành luật chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, vài giờ sau khi Hạ viện bỏ phiếu tái khởi động chương trình hỗ trợ lương thực bị gián đoạn, trả lương cho hàng trăm nghìn nhân viên liên bang và khôi phục hệ thống kiểm soát không lưu đang gặp khó khăn.
Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua gói hỗ trợ này với tỷ lệ phiếu 222-209, với sự ủng hộ của Trump phần lớn giúp đảng của ông giữ vững lập trường trước sự phản đối kịch liệt từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Hạ viện, những người đang tức giận vì một cuộc đối đầu kéo dài do các đồng nghiệp Thượng viện phát động đã không đạt được thỏa thuận gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế liên bang.
Bắt đầu buổi sáng của bạn với những tin tức pháp lý mới nhất được gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn từ bản tin The Daily Docket. Đăng ký tại đây.
Việc Trump ký dự luật, vốn đã được Thượng viện thông qua hồi đầu tuần, sẽ giúp các nhân viên liên bang bị gián đoạn do 43 ngày đóng cửa chính phủ trở lại làm việc, bắt đầu từ thứ Năm, mặc dù vẫn chưa rõ các dịch vụ và hoạt động chính phủ sẽ được khôi phục nhanh chóng như thế nào.
“Chúng ta không bao giờ được phép để điều này xảy ra nữa”, Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục trong buổi lễ ký kết diễn ra vào đêm khuya, buổi lễ mà ông từng chỉ trích đảng Dân chủ. “Đây không phải là cách điều hành đất nước.”
Thỏa thuận này kéo dài ngân sách đến ngày 30 tháng 1, khiến chính phủ liên bang tiếp tục gánh thêm khoảng 1,8 nghìn tỷ đô la mỗi năm vào khoản nợ 38 nghìn tỷ đô la của mình.
“Tôi cảm thấy như mình vừa sống trong một tập phim Seinfeld. Chúng ta vừa trải qua 40 ngày mà tôi vẫn không hiểu cốt truyện là gì”, Dân biểu Đảng Cộng hòa David Schweikert của Arizona nói, so sánh cách Quốc hội xử lý việc đóng cửa chính phủ với những tai nạn trong một bộ phim sitcom nổi tiếng của Mỹ những năm 1990.
“Tôi thực sự nghĩ rằng chuyện này sẽ kéo dài khoảng 48 giờ: mọi người sẽ có phần của mình, họ sẽ có thời gian để nổi cơn thịnh nộ, và chúng ta sẽ quay lại làm việc.”
Ông nói thêm: “Chuyện gì đã xảy ra khi cơn thịnh nộ trở thành chính sách?”
Việc chính phủ đóng cửa kết thúc mang lại hy vọng rằng các dịch vụ thiết yếu cho du lịch hàng không nói riêng sẽ có thời gian để phục hồi khi làn sóng du lịch quan trọng trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn chỉ còn hai tuần nữa. Việc khôi phục viện trợ lương thực cho hàng triệu gia đình cũng có thể tạo ra khoảng trống trong ngân sách hộ gia đình để chi tiêu khi mùa mua sắm Giáng sinh đang vào giai đoạn cao điểm.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc dữ liệu về nền kinh tế Hoa Kỳ từ các cơ quan thống kê quan trọng sẽ được khôi phục trong những ngày tới. Việc thiếu dữ liệu đã khiến các nhà đầu tư, các nhà hoạch định chính sách và các hộ gia đình phần lớn không biết về sức khỏe của thị trường việc làm, quỹ đạo lạm phát và tốc độ chi tiêu của người tiêu dùng cũng như tăng trưởng kinh tế nói chung.
Tuy nhiên, một số khoảng trống dữ liệu có thể sẽ tồn tại vĩnh viễn, khi Nhà Trắng cho biết báo cáo việc làm và Chỉ số Giá tiêu dùng của tháng 10 có thể sẽ không bao giờ được công bố.
Theo ước tính của nhiều nhà kinh tế, việc đóng cửa chính phủ đã làm giảm hơn 0,1 điểm phần trăm tổng sản phẩm quốc nội trong mỗi sáu tuần ngừng hoạt động, mặc dù phần lớn sản lượng bị mất này dự kiến sẽ được phục hồi trong những tháng tới.
KHÔNG CÓ LỜI HỨA NÀO VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Cuộc bỏ phiếu diễn ra tám ngày sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong một số cuộc bầu cử quan trọng mà nhiều người trong đảng cho rằng đã củng cố khả năng giành được việc gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế, vốn sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Mặc dù thỏa thuận này sẽ mở đường cho cuộc bỏ phiếu vào tháng 12 về các khoản trợ cấp này tại Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vẫn chưa đưa ra lời hứa nào tại Hạ viện.
Dân biểu Dân chủ Mikie Sherrill, người vừa được bầu làm thống đốc tiếp theo của New Jersey vào tuần trước, đã lên tiếng phản đối dự luật tài trợ trong bài phát biểu cuối cùng của bà tại Hạ viện Hoa Kỳ trước khi bà từ chức khỏi Quốc hội vào tuần tới, đồng thời khuyến khích các đồng nghiệp của bà lên tiếng phản đối chính quyền Trump.
“Gửi các đồng nghiệp của tôi: Đừng để cơ quan này trở thành con dấu đỏ mang tính nghi lễ của một chính quyền lấy đi nguồn lương thực của trẻ em và tước đoạt hệ thống chăm sóc sức khỏe”, Sherrill nói.
“Gửi đất nước: Hãy kiên cường. Như chúng tôi vẫn nói trong Hải quân, đừng bỏ rơi con tàu.”
KHÔNG CÓ NGƯỜI CHIẾN THẮNG RÕ RÀNG TỪ VIỆC ĐÓNG CỬA CHÍNH PHỦ
Bất chấp những lời chỉ trích, dường như không bên nào giành được chiến thắng rõ ràng. Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố hôm thứ Tư cho thấy 50% người Mỹ đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa về việc đóng cửa chính phủ, trong khi 47% đổ lỗi cho Đảng Dân chủ.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày họp đầu tiên của Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát kể từ giữa tháng 9, một kỳ nghỉ dài nhằm gây áp lực lên Đảng Dân chủ. Việc Hạ viện trở lại làm việc cũng đồng nghĩa với việc bỏ phiếu công bố tất cả các hồ sơ chưa được phân loại liên quan đến tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein, điều mà Johnson và Trump đã phản đối cho đến nay.
Hôm thứ Tư, Johnson đã tuyên thệ nhậm chức cho nghị sĩ Dân chủ Adelita Grijalva, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt vào tháng 9 để thay thế ghế của người cha quá cố Raul Grijalva tại Arizona. Bà đã cung cấp chữ ký cuối cùng cần thiết cho một bản kiến nghị buộc Hạ viện phải bỏ phiếu về vấn đề này, vài giờ sau khi các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện công bố một loạt tài liệu mới về Epstein.
Điều đó có nghĩa là, sau khi thực hiện nghĩa vụ theo hiến pháp là duy trì ngân sách cho chính phủ, Hạ viện một lần nữa có thể bị cuốn vào cuộc điều tra về người bạn cũ của Trump, người mà cuộc đời và cái chết trong tù năm 2019 đã làm nảy sinh vô số thuyết âm mưu.
Gói tài trợ sẽ cho phép tám thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa yêu cầu bồi thường thiệt hại hàng trăm nghìn đô la cho các cáo buộc vi phạm quyền riêng tư bắt nguồn từ cuộc điều tra liên bang về vụ tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1 năm 2021 do những người ủng hộ Trump thực hiện.
Điều này có hiệu lực hồi tố, trong hầu hết các trường hợp, việc thu thập dữ liệu điện thoại của thượng nghị sĩ mà không tiết lộ là bất hợp pháp và cho phép những người bị thu thập hồ sơ kiện Bộ Tư pháp để yêu cầu bồi thường thiệt hại 500.000 đô la, cùng với phí luật sư và các chi phí khác.



































