TRUMP-EPSTEIN: Trump có tên trong các cuốn sách nhắn tin “Những cô gái dành cho ông ta” của Epstein nhưng chưa bao giờ bị thẩm vấn.

0
5
Trong khi internet tràn ngập những lời cáo buộc hoang đường về Trump và Epstein, những thông tin khó có thể kiểm chứng, ngay cả khi đã được chỉnh sửa, thì hồ sơ của Bộ Tư pháp lại chứa những bằng chứng đáng tin cậy liên kết hai người đàn ông này.

ZEV SHALEV

NGÀY 17 THÁNG 1

Ngày 15 tháng 12 năm 2005, thám tử Joseph Recarey thuộc Sở cảnh sát Palm Beach bước ra khỏi biệt thự của Jeffrey Epstein với những bằng chứng mà sau này không bao giờ được điều tra đầy đủ. Trong số những vật phẩm bị thu giữ có: những cuốn sổ ghi chép chứa tên, ngày tháng và số điện thoại của các cô gái.

Những cuốn sổ ghi chép đó ghi lại một đường dây buôn người mà sau này được xác nhận là có liên quan đến hơn bốn mươi nạn nhân vị thành niên trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2005. Chúng cũng ghi lại một điều khác: các cuộc gọi điện thoại từ Donald Trump đến biệt thự của Epstein trong cùng thời kỳ đó.

Năm năm sau, luật sư của các nạn nhân đã nộp đơn lên tòa án liên bang thông báo rằng ông dự định lấy lời khai của Trump dưới lời thề về những cuộc gọi đó. Việc lấy lời khai này chưa bao giờ diễn ra. Epstein đã trả tiền dàn xếp để chấm dứt các vụ kiện dân sự một ngày trước khi các nhân chứng quyền lực dự kiến ​​ra làm chứng.


Khi thám tử Recarey lập danh mục các cuốn sổ ghi tin nhắn bị thu giữ trong báo cáo của mình, ông nhận thấy chúng không chỉ chứa tên và số điện thoại. Các tin nhắn ghi lại một hệ thống: “Tôi có gái cho anh ta.” “Tôi có 2 gái cho anh ta.” Các cô gái gọi điện để xác nhận các cuộc hẹn “công việc”.

Có một tin nhắn gây chú ý. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2005, người đại diện người mẫu Jean Luc Brunel đã để lại một tin nhắn cho Epstein, đề nghị giúp đỡ bằng cách gọi cô ấy là một “giáo viên” để dạy tiếng Nga. “Cô ấy 2 tuổi 8 tháng, không phải tóc vàng,” tin nhắn viết. “Các bài học miễn phí và bạn có thể học buổi đầu tiên ngay hôm nay nếu gọi điện.”

2×8 có nghĩa là 16 tuổi hoặc có thể là hai đứa trẻ 8 tuổi. Thông điệp được viết trong cùng những cuốn sổ sao chép bằng giấy than dùng để ghi lại các cuộc gọi của Trump.