Trump đã đổi tên Trung tâm Kennedy, nhưng một nhà châm biếm lại sở hữu tên miền

0
11
Một trang web châm biếm do Toby Morton, một nhà biên kịch và nhà sản xuất truyền hình từng làm việc cho "South Park", tạo ra, đang thu hút sự chú ý sau khi ông này mua trước tên miền trumpkennedycenter.org. Eric Lee đưa tin cho tờ The New York Times.

Trump đã đổi tên Trung tâm Kennedy, nhưng một nhà châm biếm lại sở hữu tên miền
Một nhà biên kịch hài kịch đã mua tên miền TrumpKennedyCenter.org và trang web châm biếm mà ông tạo ra đang thu hút sự chú ý giữa làn sóng phản đối việc đổi tên tổ chức này.

John Yoon and  Ngày 1 tháng 1 năm 2026, 12:52 chiều ET

Một trang web châm biếm do Toby Morton, một nhà biên kịch và nhà sản xuất truyền hình từng làm việc cho “South Park”, tạo ra đang thu hút sự chú ý sau khi ông mua trước tên miền trumpkennedycenter.org. Eric Lee cho The New York Times

Trong khi Tổng thống Trump đang dẫn đầu chiến dịch đổi tên Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy, một nhà biên kịch hài kịch đã nhanh chóng giành được địa chỉ web dễ nhớ nhất cho tên mới của nó, TrumpKennedyCenter.org, và biến nó thành một trang web nhại lại tổ chức này.

Hiện nay, trang web này đang thu hút sự chú ý khi làn sóng phản đối việc đổi tên trung tâm để bao gồm tên của ông Trump ngày càng gia tăng. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã hủy bỏ các buổi biểu diễn, và một vụ kiện liên bang đã thách thức việc đổi tên, cho rằng việc này cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội.

Toby Morton, 54 tuổi, một nhà biên kịch và nhà sản xuất truyền hình từng làm việc cho loạt phim hoạt hình “South Park” và “MadTV”, cho biết hôm thứ Năm rằng ông đã mua tên miền này vào tháng Tám, dự đoán rằng việc đổi tên sẽ xảy ra sau khi ông Trump loại bỏ một số thành viên hội đồng quản trị của Trung tâm Kennedy và tự bổ nhiệm mình làm chủ tịch.

“Từ năm 2020, tôi đã mua các tên miền liên quan đến các chính trị gia và các nhân vật độc tài và biến chúng thành những phản ánh thẳng thắn, thường gây khó chịu về những gì họ thực sự đại diện,” ông Morton cho biết trong một email.

Dự đoán của ông đã đúng. Các công nhân đã thêm tên đầy đủ của ông Trump vào mặt tiền bằng đá cẩm thạch của trung tâm vào tháng trước. Trang web (thật) của trung tâm, kennedy-center.org, đã thay đổi tiêu đề, xác định tổ chức này là “Trung tâm Trump Kennedy”. Trung tâm vẫn chưa chính thức công bố một trang web mới.

Khách truy cập vào TrumpKennedyCenter.org, thay vì xem lịch trình các buổi biểu diễn nhạc cổ điển, nhạc jazz, kịch và múa ba lê thông thường của trung tâm, sẽ thấy thông báo về một buổi biểu diễn của “Nhóm múa Epstein”.

Một logo được thiết kế lại khéo léo mô tả các cột của tòa nhà như những song sắt nhà tù. Một biểu ngữ ở đầu trang web tuyên bố trung tâm này là “Một tổ chức quốc gia dành riêng cho quyền lực và lòng trung thành”. Một lời từ chối trách nhiệm ở cuối trang cho biết đây thực chất là một trang web nhại lại.

“Bắt đầu từ tháng 1 năm 2026, TrumpKennedyCenter.org bước vào một kỷ nguyên mới của sự tận tâm, đoàn kết và quyền lực thừa kế,” một thông điệp trên trang web viết. “Chúng tôi tồn tại để bảo tồn những gì cần phải tồn tại, để tôn vinh những gì không được phép nghi ngờ, và để tập hợp những người hiểu rằng sự vĩ đại không phải là sự lựa chọn, mà là sự công nhận.”

Hôm thứ Hai, ngay sau khi trang web nhại lại này được đưa lên mạng, ông Morton đã đăng một ảnh chụp màn hình tin nhắn động viên từ Kerry Kennedy, một luật sư và cháu gái của Tổng thống John F. Kennedy, người đã lên án việc đổi tên.

Trung tâm Kennedy và Nhà Trắng không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận, bao gồm cả câu hỏi liệu họ có kế hoạch hành động pháp lý chống lại ông Morton để giành lại tên miền hay không.

Ông Morton đã thực hiện những trò tương tự trong quá khứ, mua hàng chục tên miền, thường có giá từ 10 đến 25 đô la mỗi năm, và xây dựng các trang web bắt chước các trang web chính thức của chính phủ hoặc chiến dịch tranh cử. Chúng bao gồm các trang web châm biếm về hai chính trị gia nổi tiếng của Texas, AttorneyGeneralPaxton.com và GovernorGregAbbott.com.

“Tôi đã làm công việc này trong nhiều năm nay, xây dựng các trang web phản ánh và phơi bày quyền lực chính trị bằng cách sử dụng chính ngôn ngữ của nó để chống lại nó,” ông nói.

Ông Morton đã bày tỏ rõ quan điểm của mình về việc đổi tên trung tâm: “Đó gần như là một loại nghệ thuật trình diễn. Sự trớ trêu khi một người công khai chế giễu các nghệ sĩ, coi thường văn hóa và chỉ thể hiện sự khinh miệt đối với nghệ thuật lại tự cho mình là người bảo hộ của chúng thật là đáng kinh ngạc.”

Ông Morton cho biết thêm nội dung sẽ được bổ sung vào trang web bắt đầu từ tháng này. “Sẽ có video, các yếu tố bất ngờ và sự đóng góp từ các nghệ sĩ biểu diễn và cộng tác viên đã liên hệ muốn tham gia,” ông nói.

John Yoon là phóng viên của tờ Times có trụ sở tại Seoul, chuyên đưa tin về các tin tức nóng hổi và xu hướng.

Victor Mather, người đã là phóng viên và biên tập viên tại tờ Times trong 25 năm, chuyên đưa tin về thể thao và tin tức nóng hổi.