Trump đã cho Elon Musk quyền truy cập vào sổ séc của Hoa Kỳ. 19 tiểu bang đang kiện.

0
5
Một vụ kiện do Letitia James, tổng chưởng lý của New York, và các tổng chưởng lý khác đệ trình đã trích dẫn các bài đăng trên mạng xã hội mà họ cho là cho thấy ý định ngừng tài trợ của liên bang của Elon Musk. Hiroko Masuike/The New York Times

New York Times

Mười chín tổng chưởng lý, bao gồm Letitia James của New York, đã cáo buộc tổng thống không thực thi trung thực luật pháp của quốc gia khi ông để ông Musk rà soát hệ thống máy tính liên bang.

Letitia James của New York, cùng với 18 tổng chưởng lý tiểu bang Dân chủ khác, đã tuyên bố trong một vụ kiện vào thứ Sáu rằng khi Tổng thống Trump giao cho Elon Musk quyền điều hành các hệ thống máy tính của chính phủ, ông đã vi phạm các biện pháp bảo vệ được ghi trong Hiến pháp và “không thực thi trung thực các luật do Quốc hội ban hành”.

Các tổng chưởng lý cho biết tổng thống đã trao “quyền truy cập hầu như không bị hạn chế” vào thông tin nhạy cảm nhất của chính phủ liên bang cho các trợ lý trẻ làm việc cho ông Musk, người điều hành một chương trình mà chính quyền gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ, hay DOGE, mặc dù đây không phải là một bộ thực sự.

Theo đơn kiện, mặc dù nhóm này được cho là được giao nhiệm vụ cắt giảm chi phí, nhưng các thành viên đang “cố gắng truy cập dữ liệu của chính phủ để hỗ trợ các sáng kiến ​​nhằm ngăn chặn các quỹ liên bang tiếp cận một số đối tượng thụ hưởng không được ưu ái”. Đơn kiện cho biết ông Musk đã công khai tuyên bố ý định “cắt đứt nguồn tài trợ của liên bang mà không báo trước”, đồng thời chỉ ra các bài đăng trên mạng xã hội của ông trong những ngày gần đây.

Các nỗ lực liên lạc với các nhân viên báo chí tại Nhà Trắng đã không thành công ngay lập tức.

Nhóm của ông Musk được tiếp cận dữ liệu máy tính cơ bản nhất của chính phủ, bao gồm hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, được sử dụng để giải ngân các khoản tiền bao gồm phúc lợi An sinh xã hội, phúc lợi cựu chiến binh và tiền lương của nhân viên liên bang.

Hệ thống này — chuyển khoảng 90 phần trăm các khoản thanh toán cho chính phủ Hoa Kỳ, nơi đã chi khoảng 6,75 nghìn tỷ đô la vào năm tài chính trước — trả tiền trực tiếp cho người dân ở các tiểu bang, cũng như cho các chính quyền tiểu bang, theo đơn kiện.

Trước khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng trước, đơn kiện cho biết chỉ một số ít công chức có giấy phép an ninh được tiếp cận. Nhưng theo hồ sơ, những nỗ lực của ông Musk đã làm gián đoạn nguồn tài trợ của liên bang cho các phòng khám sức khỏe, trường mẫu giáo và các sáng kiến ​​về khí hậu.

Quốc hội đã phân bổ số tiền này. Hiến pháp giao cho các nhà lập pháp nhiệm vụ quyết định chi tiêu của chính phủ.

Bà James cho biết trong một tuyên bố rằng “Tổng thống Trump không có thẩm quyền tiết lộ thông tin cá nhân của người Mỹ cho bất kỳ ai mà ông ấy chọn và ông ấy không thể cắt giảm các khoản thanh toán của liên bang đã được Quốc hội chấp thuận”. “Musk và DOGE không có thẩm quyền truy cập thông tin cá nhân của người Mỹ và một số dữ liệu nhạy cảm nhất của đất nước chúng ta.”

Vụ kiện được đệ trình cùng với các tổng chưởng lý của Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, North Carolina, Oregon, Rhode Island, Vermont và Wisconsin. Đây là một trong nhiều vụ kiện phản đối hành động hung hăng của ông Trump kể từ khi ông nhậm chức vào tháng trước.

Tuần này, ba công đoàn đã kiện Văn phòng Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ, bộ phận nhân sự của chính phủ, để ngăn chặn nỗ lực thuyết phục khoảng hai triệu nhân viên liên bang từ chức.

Hai nhóm nhân viên và đặc vụ FBI ẩn danh đã kiện để ngăn chính quyền Trump tiết lộ danh tính của những người tham gia điều tra vụ bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Họ đã giành được lệnh vào thứ Sáu yêu cầu chính quyền phải giữ bí mật tên của họ.

Bà James và các tổng chưởng lý khác đã phản đối lệnh hành pháp của ông Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo chế độ bẩm sinh. Tuần này, bà đã cảnh báo các bệnh viện ở New York rằng việc tuân thủ lệnh hành pháp của Nhà Trắng nhằm chấm dứt dịch vụ chăm sóc y tế khẳng định giới tính cho những người trẻ tuổi có thể vi phạm luật tiểu bang.

Các hành động của DOGE — phá bỏ chính quyền liên bang — đã gây hoang mang và lo ngại cho các nhà lập pháp Dân chủ và nhân viên liên bang.

Với sự cho phép của ông Trump, nhiệm vụ của ông Musk có vẻ rất lớn: Nhóm của ông đã cố gắng đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, một nguồn viện trợ nước ngoài quan trọng. Vào thứ Sáu, một thẩm phán liên bang tại Washington đã ra lệnh tạm dừng nỗ lực cho 2.200 nhân viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nghỉ phép và nhanh chóng rút các nhân viên đang làm việc ở nước ngoài.

Vào thứ Sáu, ông Trump cho biết ông Musk sẽ chuyển sự chú ý của mình sang Lầu Năm Góc, nơi có hàng tỷ đô la trong các hợp đồng với các công ty mà ông Musk sở hữu.

Trọng tâm của vụ kiện do liên minh của bà James đệ trình vào thứ Sáu tập trung vào quyền truy cập của ông Musk vào Bộ Tài chính. Hệ thống của bộ này là nơi lưu trữ một số thông tin nhạy cảm nhất của người Mỹ, bao gồm số An sinh Xã hội và số tài khoản ngân hàng, mà các tổng chưởng lý cho biết sẽ khiến cư dân của các tiểu bang của họ gặp rủi ro cá nhân.

Trong một thông điệp video vào thứ Sáu, bà James cho biết rằng tổng thống “không có thẩm quyền cung cấp thông tin riêng tư của chúng tôi cho bất kỳ ai mà ông ấy muốn”.

Bà cho biết: “Là những tổng chưởng lý đảng Dân chủ, chúng tôi đang kiện để ngăn chặn cuộc tấn công chưa từng có và trái phép này”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here