TNS TIM KAINE ĐÁNH BẠI HÙNG CAO TRONG CUỘC TRANH LUẬN TẠI NORFOLK, VIRGINIA

0
14
TNS Kaine và Hùng Cao
4-10-2024
Cập nhật: 6-10-2024
Cuộc tranh luận diễn ra tại Norfolk State University, Virginia vào ngày 3/10/2024 và do Nexstar Media tổ chức.
Trong khoảng một giờ tranh luận, TNS Kaine trả lời hầu hết thẳng vào những câu hỏi một cách đầy đủ và mạch lạc, kèm theo những kinh nghiệm khi ông còn làm thị trưởng, phó thống đốc, thống đốc, và thượng nghị sĩ của Virginia. Ông chứng tỏ là một người hiểu biết và có kiến thức rộng.
UCV Hùng Cao, một nhân vật MAGA cực đoan, được cựu Tổng Thống Trump bảo lãnh, không nắm vững phần lớn những vấn đề mà ban điều hành cuộc tranh luận hỏi. Ông ta thường không trả lời thẳng vào vấn đề và hay nói loanh quanh, ngay cả sau khi người điều hành nhắc nhở. Thí dụ như các câu hỏi làm sao giải quyết vụ công nhân đang đình công, trong trường hợp nào Hoa Kỳ nên gửi quân tham chiến ở Trung Đông, làm sao hạ giá thực phẩm và những đồ tiêu thụ hàng ngày.
CUỘC SỐNG HIỆN TẠI CÓ HƠN BỐN NĂM TRƯỚC KHÔNG?
Tim Kaine: Bốn năm trước, chúng ta đã ở giữa cơn đại dịch Covid. Hàng trăm nghìn người chết, các doanh nghiệp đóng cửa, không tìm mua được ngay cả giấy vệ sinh, và chúng ta có một tổng thống đang cố gắng lật ngược quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.
Hùng Cao: Toàn diện là không. Những người duy nhất ngày nay có cuộc sống khá hơn bốn năm trước là những người nhập cư bất hợp pháp, tội phạm và thượng nghị sĩ như Ô. Tim Kaine. Nước Mỹ chi $1 tỷ mỗi ngày để cung cấp chỗ ở và thức ăn cho những người nhập cư bất hợp pháp.
Theo một nghiên cứu của Research Center for Immigration Studies, Hoa Kỳ có khoảng 12.8 triệu di dân bất hợp pháp. Mỗi năm chính phủ liên bang chi khoảng $42 tỉ cho họ trong chương trình an sinh xã hội. Chính phủ tiểu bang chi khoảng $69 tỉ cho trẻ em, con của di dân bất hợp pháp, đi học. Tổng cộng là $111 tỉ mổi năm hay $304 triệu mỗi ngày.
Mặc dù những người nhập cư bất hợp pháp là một gánh nặng tài chính nhưng họ vẫn phải trả một khoản thuế đáng kể $25.9 tỷ mỗi năm cho chính phủ liên bang và đóng góp vào khoảng $321 tỷ cho tổng sản lượng nội địa của nước Mỹ. Vấn đề di dân bất hợp pháp kéo dài qua nhiều chính quyền Dân Chủ và Cộng Hòa và phải được giải quyết bởi cả hai đảng.
CUỘC ĐÌNH CÔNG CỦA CÔNG ĐOÀN INTERNATIONAL LONGSHORE’S ASSOCIATION (ILA) VÀ BÃO HELENE
Hùng Cao: Ông cho rằng công nhân đình công vì bị tổn thương do lạm phát. Các nhân vật lãnh đạo chỉ lo chiến tranh Ukraine. Phản ảnh chiến thuật của cựu Tổng Thống Trump, ông nói “Cũng như trận bão Helene, nếu bạn là người Mỹ, bạn phải tự mình lo lấy.”
Tim Kaine: Nếu có dịp tiếp súc, ông sẽ cố gắng đưa các bên lại gần nhau hơn. Ông đã nói chuyện điện thoại với quyền Bộ Trưởng Lao Động Julie Su. Ông tin là đôi bên sẽ đạt được thỏa thuận. Những công nhân thuộc ILA đã không có hợp đồng mới trong sáu năm. Sáu năm sau họ có quyền được đối xử tốt hơn. Đúng như ông tiên đoán, cuộc đình công đã chấm dứt vì hai bên chủ thợ đã đạt được một thỏa thuận về lương bổng.
Sự cáo buộc của Hùng Cao hoàn toàn sai lầm và xem ra nằm trong chiến dịch tung tin giả bao gồm các thuyết âm mưu của Cộng Hòa MAGA trong mấy ngày nay. Theo MSNBC, “Những lời dối trá đó đã được khuếch đại bởi những người như tỷ phú Elon Musk, nhà lý luận âm mưu chuyên nghiệp Alex Jones và ứng cử viên Đảng Cộng hòa đang dính nhiều bê bối cho chức thống đốc Bắc Carolina, Mark Robinson. Dân biểu Marjorie Taylor Greene, một đồng minh trung thành của Trump.”
Theo AP, cựu Tổng thống Donald Trump tung tin rằng chính phủ liên bang đang cố tình từ chối viện trợ cho các nạn nhân thảm họa của đảng Cộng Hòa. Các nhóm cực hữu cảnh báo trên mạng xã hội rằng các quan chức có kế hoạch san phẳng các cộng đồng bị ảnh hưởng và tịch thu đất của người dân. Họ còn khẳng định rằng Washington đã sử dụng công nghệ kiểm soát thời tiết để hướng Helene về phía cử tri Đảng Cộng Hòa nhằm làm nghiêng cuộc bầu cử tổng thống về phía ứng cử viên Dân Chủ Kamala Harris.
Báo Washington Post bá cáo rằng Tổng Thống Biden không lấy tiền cứu trợ của FEMA để sử dụng cho di dân – như Donald Trump đã cáo buộc sai sự thật. Đây là một biện pháp điều động ngân sách mà chính Trump đã phê duyệt vào năm 2019.
Tổng Thống Biden và Bộ Trưởng Giao Thông Buttigieg đã giúp dàn xếp vụ đình công. Các thống đốc của những tiểu bang bị ảnh hưởng bão như Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee, và Virginia xác nhân đã được chính quyền liên bang giúp đỡ đầy đủ.
Thống Đốc Glenn Youngkin (Cộng Hòa, Virginia) tuyên bố “Tôi rất cám ơn phản ứng nhanh chóng và sự hợp tác của cơ quan liên bang.” Bà Thị Trưởng Esther Manheimer (Dân Chủ, North Carolina) nói “Chúng tôi nhận được sự trợ giúp của chính quyền liên bang. Đây là một cố gắng được phối hợp rất chu đáo.”
Phát biểu trên chương trình “Face the Nation” của CBS, TNS Thom Tillis (Cộng Hòa, North Carolina) đã bác bỏ quan điểm sai lầm rằng tiểu bang của ông không nhận được nguồn lực cần thiết vì nhập cư. Ông hy vọng Quốc hội sẽ phê duyệt thêm nguồn tài trợ.
TNS Kaine cho biết ông đã hai lần thăm vùng bão lụt ở vùng Tây Nam Virginia vào hai ngày đầu tuần. Ông sẽ trở lại vào thứ Sáu và thứ Bảy với Thống Đốc Youngkin cùng một phái đoàn lưỡng đảng để chuẩn bị một tuyên bố về thảm họa.
Tổng thống Biden đã phê duyệt hỗ trợ liên bang cho 6 tiểu bang bị ảnh hưởng bởi bão Helene. Tính đến ngày 4/10, Federal Emergency Management Agency (FEMA) đã cấp hơn $47 triệu hỗ trợ thiên tai. Ngoài ra FEMA sẽ cung cấp cho mỗi người dân $750 để mua thực phẩm và nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, nạn nhân thảm họa cũng có thể nộp đơn xin và nhận nhiều hình thức hỗ trợ khác.
CNN báo cáo Trump tuyên bố sai sự thật rằng chính phủ liên bang chỉ trao $750 cho những người mất nhà. $750 USD chỉ đơn thuần là số tiền viện trợ trước mắt để đáp ứng các nhu cầu cơ bản cấp thiết. Nạn nhân bão lụt có thể nộp đơn xin các hình thức hỗ trợ bổ sung, như trả tiền nhà ở tạm thời và sửa chữa nhà, có thể trị giá hàng nghìn đô la. Số tiền tối đa hiện tại cho hỗ trợ sửa chữa nhà là $42,500.
Newsweek tường thuật rằng “FEMA đã giải ngân hơn $10 triệu hỗ trợ ‘linh hoạt và trả trước’ cho các tiểu bang bị ảnh hưởng. FEMA đã vận chuyển hơn 8.8 triệu bữa ăn, hơn 7.4 triệu lít nước, 150 máy phát điện và hơn 225,000 tấm bạt đến vùng bão.”
KHỦNG HOẢNG TRUNG ĐÔNG
Tim Kaine: Ông không tin rằng việc Mỹ tham gia một cuộc chiến khác ở Trung Đông là một ý tưởng hay. Môt bài học từ năm 2001 đến năm 2021 là Hoa Kỳ nên hỗ trợ các đồng minh của mình và không tham gia trực tiếp vào một cuộc chiến khác ở Trung Đông.
Theo ô. Kaine, Israel nhận được nhiều viện trợ hơn bất kỳ quốc gia nào khác kể từ khi ông trở thành thượng nghị sĩ. Khi Israel bị Hamas tấn công, TNS Kaine đã ủng hộ gói viện trợ bổ sung trị giá $14 tỷ nhưng đối thủ của ông đã yêu cầu tạm dừng tất cả viện trợ quân sự cho Israel vào tháng 12, 2023.
Sau khi Tổng Thống Trump xé thỏa thuận ngoại giao với Iran, phiến quân Iran bắt đầu tấn công quân đội Mỹ. Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nhân viên Hoa Kỳ, chúng ta cần phải xem xét một phản ứng đáng kể để trừng phạt những kẻ gây chiến. Ngoài ra, theo TNS Kaine Mỹ không nên để ai lôi kéo mình vào cuộc chiến ở Trung Đông.
Hùng Cao: Israel tự hào đến mức họ sẽ không bao giờ yêu cầu quân đội Mỹ. Họ đã chiến đấu trong cuộc chiến của riêng mình và họ muốn sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ.
Ông Hùng Cao không trả lời thẳng vào câu hỏi có lúc nào quân đội Mỹ chuyển sang chính sách tấn công chống lại Iran không? Ông chỉ nhận định rằng bây giờ Iran tỏ ra táo bạo bởi vì chúng ta đã dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt và đưa cho họ tất cả tiền bạc nên họ có tất cả tiền trên thế giới để gây chiến với chúng ta.
THUẾ VÀ LẠM PHÁT
Tim Kaine: Ông nhận định rằng kế hoặch tăng thuế trên hàng nhập cảng từ Trung Quốc và các nước đồng minh của Trump sẽ làm tăng lạm phát vì đó là những thứ thuế mà người tiêu thụ Mỹ phải trả. Ngoài ra, những nước khác cũng sẽ trả đũa bằng tăng thuế trên hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ. Đôi bên đều thiệt hại. Do đó ông chống lại việc tăng thuế nhập cảng.
Kaine nêu một số biện pháp cụ thể để kiềm chế lạm pháp như đầu tư vào năng lượng sạch, giảm giá cho những thuốc theo toa bác sĩ, tiến hành chương trình xóa nợ cho sinh viên. Ông chống lại việc tăng giá bất hợp pháp (price gouging) bằng những luật lệ của Federal Trade Commission và luật của Quốc Hội. Ông nói việc tăng giá bất hợp pháp là có thật và ông đang làm việc với Thống Đốc Glenn Youngkin và Bộ Trưởng Tư Pháp Jason Miyares để ngăn ngừa việc này xẩy ra nhân vụ bão lụt vừa qua, đặc biệt là tăng giá những vật liệu xây cất.
Hùng Cao: Ông ủng hộ 100% dự định tăng thuế trên các hàng hóa nhập cảng của cựu Tổng Thống Trump mặc dù kế hoạch này đã gây thiệt hại cho kinh tế Mỹ vào các năm 2017-2019. Ông không đưa ra ý kiến nào để giảm lạm phát.
VẤN ĐỀ GIA CƯ
Theo U.S. Census Bureau, một căn nhà trung bình ở Virginia giá $440,000, người Mỹ ở Virginia trung bình phải chi trên 30% thu nhập vào nhà ở, chỉ có khoảng 20% có nhà, 50% dân Mỹ thuê nhà. Câu hỏi chung cho hai ứng cử viên là làm sao giúp người dân có thể mua hay thuê nhà dễ dàng. Hiện nay nước Mỹ thiếu khoảng 5.5 triệu nhà ở. Làm thế nào để tăng số nhà ở?
Tim Kaine: Ông đưa ra ba biện pháp để cải thiện vấn đề nhà cửa hiếm hoi và đắt đỏ. Về mặt thuê nhà, hiện nay đã có chương trình giảm thuế cho người có lợi tức thấp (Low-Income Housing Tax Credit), chỉ cần nới rộng chương trình đã có sẵn. Về mặt mua nhà, ông ủng hộ kế hoặch của PTT Harris giúp người mua nhà lần đầu tiên một số tiền đặt cọc khoảng $25,000 không phải hoàn trả. Ngoài ra việc giảm thuế của Quỹ Liên Bang gần đây đã làm thuế thế chấp (mortgage rate) giảm. Cục Dự Trữ Liên Bang sẽ còn giảm thuế nữa. Điều này sẽ giúp cho việc mua nhà dễ dàng hơn. Ngoài ra, TNS Tim Kaine còn đề cập đến chương trình giúp cho người thuê nhà là Veteran Housing Voucher và Tenant-Landlord Law.
Kế hoạch gia cư của liên danh Harris – Walz chủ yếu dựa vào việc tăng nguồn cung nhà ở cho một hay nhiều hộ gia đình, kêu gọi xây dựng thêm 3 triệu đơn vị nhà ở mới, hợp tác với kỹ nghệ xây để xây dựng nhà thuê và mua, cũng như dỡ bỏ những rào cản cản trở việc xây dựng nhà ở mới ở cấp tiểu bang và địa phương.
Hùng Cao: Ông Hùng Cao không trả lời câu hỏi này mà chỉ than phiền rằng nước Mỹ chi hàng tỉ USD mỗi ngày để giúp đỡ những di dân bất hợp pháp mà không lo cho dân chúng Mỹ. Ông đề nghị nên xây thêm nhà ở miền nam Virginia vì chi phí miền Bắc Virginia đắt đỏ.
VẤN ĐỀ DI DÂN
Câu hỏi cho TNS Kaine: Kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, ít nhất 10 triệu người di cư không có giấy tờ đã vượt biên giới vào nước Mỹ. Ông có ủng hộ việc ân xá cho những người đã ở trong nước ngày hôm nay không?
Tim Kaine: ông không bao giờ ủng hộ việc ân xá cả. Đối thủ của ông ủng hộ việc trục xuất hàng loạt hơn 10 triệu người, điều này sẽ tàn phá nền kinh tế đang thiếu nhân công. Ô. Kaine nói tiếp “Tôi đã ủng hộ chính sách nhập cư mạnh mẽ kể từ khi tôi vào Thượng Viện năm 2013. Một trong những dự luật đầu tiên chúng tôi có dự luật Cải Cách Nhập Cư Toàn Diện, bao gồm $45 tỷ đầu tư an ninh biên giới. Hạ Viện Đảng Cộng Hòa đã hủy bỏ dự luật này sau khi nó được đa số lưỡng đảng thông qua. Vào năm 2020 chúng tôi đã cùng nhau soạn ra một dự luật với ngân sách $25 tỷ để bảo vệ nhóm di dân trẻ / sinh viên (dreamers). Tổng Thống Trump nói sẽ ủng hộ nhưng khi Thượng Viện đưa ra dự luật, ông lại vận động hủy bỏ dự luật này. Gần đây chúng tôi đã thực hiện một thỏa thuận biên giới để bố trí rất nhiều nguồn lực ở biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Tổng Thống Trump yêu cầu đảng Cộng Hòa phản đối dù nó được Nghiệp Đoàn Kiểm Soát Biên Giới ủng hộ.”
Hùng Cao: Khi được hỏi ông có ủng hộ việc trục xuất hàng loạt những người nhập cư không có giấy tờ không, Ô. Hùng Cao hai lần không trả lời câu hỏi mà chỉ nói loanh quanh rằng “Nếu bạn đến đây bất hợp pháp, bạn cần phải rời đi, đặc biệt nếu bạn là một tội phạm bạo lực. Chúng tôi phát hiện ra vào tuần trước, có 13,000 kẻ giết người bị kết án và 16,000 kẻ hiếp dâm bị kết án đã bị họ theo dõi. Điều đó không thể chấp nhận được. Chúng ta cần bảo vệ người Mỹ mỗi ngày và đó là điều tôi đã làm.”
BẠO LỰC VŨ KHÍ
Tim Kaine: Ông nói rằng kiểm tra lý lịch là biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa bạo lực súng đạn. Đây là công việc quan trọng ở cấp tiểu bang. Nếu việc kiểm tra lý lịch được thi hành ở cấp liên bang, bạo lực súng đạn có thể giảm bớt. Ông không ủng hộ việc thu mua lại vũ khí bắt buộc vì tu chính án thứ II cho phép công dân sở hữu súng, nhưng có một số biện pháp khác có thể thực hiện như chỉ được mua một khẩu súng ngắn mỗi tháng, cấm sử dụng băng đạn dung lượng lớn, hoặc kiểm tra lý lịch toàn diện.
TNS Kaine là đồng tác giả của một dự luật liên bang có thể buộc tội cha mẹ hoặc người giám hộ về trọng tội bạo lực khi con cái họ sử dụng súng để phạm tội, đặc biệt là những tội gây hại cho người khác.
Hùng Cao: Là một nhân vật chống việc kiểm soát vũ khí vì ông cho là vô ích, tuy nhiên ông ủng hộ dự luật trừng phạt cha mẹ để con sử dụng súng và nói thêm rằng không có luật mới nào có thể ngăn cản một người nhất quyết cố gắng ám sát một cựu tổng thống hoặc xả súng vào trường học. Những gì chúng ta cần là nhân viên an ninh (school resource officer) trong tất cả các trường công lập ở Virginia cũng như các cố vấn về sức khỏe tâm thần và khủng hoảng. Không chỉ ở các trường học mà còn các sở cảnh sát và văn phòng cảnh sát trưởng. Ông đề nghị hãy kiểm tra lý lích của 13,000 kẻ giết người bị kết án, 16,000 kẻ hiếp dâm bị kết án.
XÓA NỢ SINH VIÊN
TNS Kaine ủng hộ chương trình xóa nợ sinh viên. Ông nói đã có sẵn các chương trình xóa nợ cho những người làm dịch vụ công kể từ chính quyền Bush đầu tiên nhưng chúng không được sử dụng. Chính quyền Biden đã thực hiện những chương trình đó và xóa các khoản vay của hơn một triệu công chức để cảm ơn vì dịch vụ công mà họ cung cấp.
TRỢ GIÚP NHỮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DA ĐEN
Cả hai ứng cử viên thượng nghị sĩ đều ủng hộ việc trợ giúp những các trường cao đẳng và đại học dành cho người da đen trong lịch sử (historically black colleges and universities – HBCU). TNS Kaine nói thêm rằng ông đang tranh cử với người đòi bãi bỏ Bộ Giáo Dục. Đó là một quan điểm cực đoan sẽ gây tổn hại cho HBCU và gây tổn hại cho tất cả các quốc gia của chúng ta — các trường cao đẳng và trường K-12.
CHĂM SÓC TRẺ EM
Cả hai ứng cử viên thượng nghị sĩ đều ủng hộ việc chăm sóc trẻ em. TNS Kaine nói thêm rằng ông có đề xuất với TNS Katie Britt (Cộng Hòa, Alabama), áp dụng ba điều khoản trong bộ luật thuế để giúp các bậc cha mẹ và người sử dụng lao động đủ khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ em. Dự luật này sẽ được thảo luận khi chúng tôi thực hiện cải cách thuế vào năm tới.
TNS Tim Kaine cho biết ông đã thành công về kế hoạch giải cứu mà đối thủ của ông phản đối, bao gồm một điều khoản mở rộng đáng kể tín dụng thuế trẻ em. Điều khoản đó đã hết hạn vì Đảng Cộng Hòa chống gia hạn. Nếu trở lại Thượng Viện trong nhiệm kỳ thứ ba, ông sẽ khôi phục tín dụng thuế trẻ em vì đây là khoản cắt giảm thuế lớn nhất dành cho người lao động. Ngoài ra Đảng Dân Chủ còn tiếp tục thượng lượng với các hãng sản xuất thuốc để giảm giá theo chương trình Medicare. Ô. Hùng Cao chống lại kế hoạch này và hứa sẽ kháng cáo nếu thắng cử.
QUYỀN SINH SẢN
Tim Kaine: ông biết lý do tại sao người dân Virginia nghi ngờ về sự ủng hộ của Hùng Cao đối với phương pháp thụ thai trong ống nghiệm (in vitro fertilization – IVF) vì ông Cao nói sẽ ủng hộ một dự luật quốc gia quy định sự sống bắt đầu từ lúc thụ thai, không có ngoại lệ. Dự luật này sẽ hạn chế đáng kể khả năng tiếp cận dịch vụ phá thai, thậm chí cả biện pháp tránh thai và IVF của phụ nữ. Dự luật quốc gia đó sẽ gây tổn hại lớn đến quyền sinh sản của tất cả người Mỹ.
Ông Kaine nói thêm các chính sách bảo hiểm trong quy định bởi Affordable Care Act nên bao gồm các dịch vụ IVF với các khoản đồng thanh toán (co-pays) và khấu trừ (deductibles) tương tự. Nhưng không nên thông qua dự luật quốc gia nhằm hạn chế người dân tiếp cận với dịch vụ phá thai, tránh thai và IVS và chúng ta không nên phỉ báng phụ nữ và bác sĩ.
Đối thủ của ông Kaine đã so sánh những phụ nữ và bác sĩ đưa ra lựa chọn khó khăn để chấm dứt một vụ mang thai với Đức Quốc xã và những người chế tạo bom. Đó là một sự xúc phạm quá đáng đối với phụ nữ đưa ra những quyết định khó khăn về sinh sản cá nhân và đây là quyền của họ.
TNS Kaine đã bỏ phiếu chống Dự Luật Bảo Vệ Sự Sống Khi Sinh Ra vì đã c ó sẵn một luật liên bang từ 10 năm trước và mọi tiểu bang đều cấm những trường hợp này. Đây chỉ là một nỗ lực nhằm bôi nhọ phụ nữ. Hiện tại, ông đã đề xuất một dự luật lưỡng đảng duy nhất trong Quốc Hội nhằm luật hóa vụ Roe kiện Wade mà lẽ ra không bao giờ nên bị bác bỏ.
TNS Kaine ủng hộ một số giới hạn về việc phá thai đã có sẵn trong tiểu bang Virginia như các bác sĩ hoặc phòng khám chuyên khoa phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của thanh thiếu niên muốn phá thai trước khi phá thai.
Hùng Cao: ông xác nhận ủng hộ việc thụ thai trong ống nghiệm, trái với những điều báo chí tường thuật. Thụ thai trong ống nghiệm tốn khoảng $50,000. Ông tin rằng bảo hiểm tư nhân nên hỗ trợ chi phí này, nhưng chính quyền liên bang thì không. Ông không giải thích rõ ràng về việc làm sao khuyến khích bảo hiểm tư nhân tham dự vào chương trình này với lệ phí thấp.
CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ CỦA CUỘC BẦU CỬ
Được hỏi có trường hợp nào mà ông sẽ không chứng nhận kết quả nếu Phó Tổng Thống Kamala Harris thắng cử không. Ô. Hùng Cao thắc mắc tại sao lại bị hỏi điều này. Ông trả lời “Nếu bà ấy đã thắng thì bà ấy đã thắng.” Ông than phiền rằng thiên hạ gọi ông là mối đe dọa cho nền dân chủ.
Tim Kaine phát biểu rằng ông sẽ chứng nhận kết quả như đã làm như vậy vào năm 2016. Dù không hài lòng về kết quả, nhưng ông đã thừa nhận ngay lập tức. Ông không cố gắng khích động một cuộc tấn công vào thủ đô. Trong khi đó Hùng Cao từng tuyên bố rằng những kẻ đã tấn công Điện Capitol vào ngày 6/1 dẫn đến cái chết bao gồm cả các nhân viên thực thi pháp luật và những người khác không nên bị truy tố mà phải được trả tự do và bồi thường.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here