Tin nhắn được gửi to và rõ ràng

0
14
Một người Mỹ thực hiện quyền bỏ phiếu của mình trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba tại Costa Mesa, California. Ảnh: Getty Images

Nhưng liệu tổng thống và đảng của ông có chấp nhận điều này không?

DAN RATHERNHÓM STEADY NGÀY 6 THÁNG 11

Tổng thống nói rằng thất bại thảm hại của đảng ông trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba hoàn toàn không phải lỗi của ông. Ông công khai đổ lỗi cho việc chính phủ đóng cửa, mà ngược lại, ông lại đổ lỗi cho quy tắc filibuster tại Thượng viện. Nói cách khác, trách nhiệm không bao giờ dừng lại ở bất cứ đâu trong phạm vi quyền hạn của ông. Tôi sẽ nói thêm về điều này sau.

Xin hãy làm ơn. Rất ít người có hiểu biết thực sự về chính trị Hoa Kỳ tin vào những gì ông ấy đang rao bán.

Còn một số đảng viên Cộng hòa cấp cao, những người sẽ đặt đất nước lên trên đảng phái, kéo vị tổng thống đang suy yếu về mặt chính trị sang một bên và nói, ‘Này, ông phải chịu trách nhiệm cho việc này đấy.’ Bạn không cần phải là một chuyên gia phân tích để tin rằng đảng của tổng thống sẽ phải chịu một đòn đau nữa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm sau nếu họ tiếp tục theo đuổi con đường “hoặc Trump hoặc là đi thẳng”.

Ông được bầu để giảm giá thực phẩm, chứ không phải từ chối hỗ trợ lương thực cho người nghèo. Ông hứa sẽ giảm một nửa hóa đơn tiền điện, nhưng thay vào đó lại hủy bỏ tất cả các sáng kiến ​​năng lượng sạch thời Biden. Ông phá hủy Cánh Đông để xây dựng một phòng khiêu vũ khổng lồ mang tên ông. Chúng ta có thể tiếp tục, nhưng điểm cốt lõi là: thông điệp của ông không hề xa rời sự xấu tính hay tự cao tự đại.

Bất kể đảng Cộng hòa có xoay chuyển kết quả bầu cử hôm thứ Ba thế nào, thì đó vẫn là một thất bại thảm hại – một trong những thất bại nặng nề nhất trong nhiều năm qua. Đảng Dân chủ không chỉ thắng mọi cuộc đua lớn, mà còn thắng đậm ngay cả trong những cuộc đua nhỏ.

Kết quả kiểm phiếu trong cuộc đua giành chức thống đốc Virginia và New Jersey đã vượt xa dự đoán của các cuộc thăm dò. Cả hai ứng cử viên đảng Dân chủ đều giành chiến thắng với cách biệt hai chữ số, và Thống đốc đắc cử New Jersey Mikie Sherrill đã lật ngược tình thế ở năm quận mà Trump từng thắng vào năm 2024.

Tại Thành phố New York, Thị trưởng đắc cử Zohran Mamdani, người đã giành chiến thắng với cách biệt gần chín điểm, đã làm bùng nổ cử tri. Hơn hai triệu người đã đi bỏ phiếu, con số cao nhất kể từ năm 1967 và gần gấp đôi so với năm 2021.

Tại California, biện pháp bỏ phiếu cho phép phân chia lại khu vực bầu cử vào giữa thập kỷ đã giành chiến thắng với 28 điểm, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn dự kiến.

Có nhiều lý do vi mô cho những chiến thắng này, cụ thể là từ các ứng cử viên và khu vực bầu cử của họ, nhưng lý do vĩ mô không thể phủ nhận là gì? Đó là tổng thống và những người ủng hộ ông trong Đảng Cộng hòa.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phát biểu (không hề đùa) rằng: “Tôi không nghĩ thất bại đêm qua phản ánh bất kỳ điều gì về Đảng Cộng hòa”, nhằm xoa dịu tổng thống và nhóm nghị sĩ của ông, đồng thời khiến cả nước hoang mang.

Thực tế là Trump đang rất mất lòng dân và tỷ lệ ủng hộ ông liên tục giảm sút. Theo kết quả thăm dò gần đây nhất, ông đang kém 13 điểm, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ này. Phần lớn cử tri không hài lòng với cách ông xử lý mọi vấn đề quan trọng, từ lạm phát đến nhập cư. Ông bị đổ lỗi cho việc chính phủ đóng cửa và vẫn từ chối gặp gỡ các nghị sĩ Dân chủ để chấm dứt tình trạng này.

Tổng thống là một câu đố trong ngày bầu cử. Khi tên ông xuất hiện trên lá phiếu, ông thường thắng, và các đảng viên Cộng hòa ở các bang phía dưới thường bám đuổi ông rất sát nút. Khi ông không có tên trên lá phiếu, khả năng vận động cử tri của ông vẫn rất mạnh mẽ, nhưng, như chúng ta đã thấy hôm thứ Ba, ông cũng tiếp thêm sinh lực cho phe đối lập, vốn còn lớn hơn cả cử tri của ông.

“Mọi người cần hiểu rằng: Nếu muốn duy trì chương trình nghị sự của Trump, bạn phải công khai ủng hộ trong cuộc bầu cử giữa kỳ”, Johnson phát biểu hôm thứ Tư. Đúng vậy, nhưng điều ngược lại cũng đúng: Nếu muốn ngăn chặn chương trình nghị sự của Trump, bạn phải bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Và điều đó hẳn khiến các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội lo ngại, vì hầu hết họ sẽ tái tranh cử vào năm 2026.

Đảng Cộng hòa thấy mình bị mắc kẹt giữa tổng thống và một thực tế khắc nghiệt: đứng lên chống lại Trump và đối mặt với cơn thịnh nộ của ông ta, hoặc tiếp tục trung thành nịnh hót và có thể bị bỏ phiếu bãi nhiệm. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này, những rạn nứt đang xuất hiện.

Sáng thứ Tư, tổng thống đã gặp các Thượng nghị sĩ Cộng hòa để tổng kết hậu bầu cử. Trong phần họp mở cửa cho báo chí, tổng thống đã đề nghị “phương án hạt nhân”, thúc giục Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune hủy bỏ thủ tục filibuster.

Thủ tục filibuster là một thủ tục cho phép bất kỳ Thượng nghị sĩ nào chặn một dự luật hoặc biện pháp bằng cách kéo dài cuộc tranh luận vô thời hạn, do đó ngăn chặn việc bỏ phiếu cuối cùng. Cần 60 phiếu để vượt qua thủ tục filibuster. Thủ tục filibuster là một chiến lược quan trọng đối với cả hai đảng, khi họ chiếm thiểu số, vì vậy không bên nào muốn loại bỏ nó.

Tuy nhiên, ở Washington của Trump, bất kỳ sự kiểm soát quyền lực nào cũng bị coi là một khiếm khuyết, chứ không phải một đặc điểm. Việc loại bỏ thủ tục filibuster tại Thượng viện ngay bây giờ sẽ gia tăng đáng kể quyền lực của ông.

Theo một số Thượng nghị sĩ có mặt, sau khi các phóng viên bị đuổi khỏi cuộc họp, Trump đã thúc giục một cách hung hăng. Ông ta dùng giọng điệu bắt nạt và dự đoán rằng Đảng Cộng hòa sẽ trở thành “đảng chết” nếu vẫn để tình trạng filibuster. Ông ta cũng thừa nhận rằng việc chính phủ đóng cửa “tệ hơn cho chúng ta so với họ”, và rằng Đảng Cộng hòa “đang bị tiêu diệt”.

Đối với các Thượng nghị sĩ Cộng hòa, những người luôn trung thành với Trump — thông qua các dự luật không được lòng dân, xác nhận những người được đề cử không đủ tiêu chuẩn và từ bỏ các quyền hiến định — đây là lần đầu tiên họ thực sự có thể đứng lên chống lại tổng thống.

Theo Politico, Thượng nghị sĩ Mike Rounds của Nam Dakota đã cười lớn khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc chấm dứt thủ tục cản trở hay không .

Thune vẫn kiên định, ít nhất là cho đến lúc này, nói không với việc hủy bỏ thủ tục filibuster. “Tôi chỉ biết rõ vấn đề này thôi”, ông nói, ý muốn nói ông không có đủ phiếu bầu. Và ông dường như không muốn thúc đẩy phe mình ủng hộ mệnh lệnh đặc biệt này của tổng thống.

Giờ đây, mọi chuyện chỉ còn lại hai từ mà không vị tổng thống đương nhiệm nào muốn nghe: vịt què – tình huống mà tổng thống càng gần đến ngày mãn nhiệm thì quyền lực và ảnh hưởng chính trị càng giảm sút. Theo truyền thống, điều này thường xảy ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy nó có thể bắt đầu sớm hơn nhiều với chính quyền này.

Nếu Hiến pháp được duy trì, nhà lãnh đạo Cộng hòa quyền lực nhất trong nhiều thập kỷ sẽ phải ra đi trong ba năm nữa và để lại một Đảng Cộng hòa không còn nhận diện được nữa. Đảng Cộng hòa phải tìm cách thích nghi với cuộc sống hậu Trump. Quá trình đó đang bắt đầu ngay bây giờ, sau kết quả bầu cử hôm thứ Ba.

“Tôi hy vọng Quốc hội sẽ lấy lại tiếng nói của mình và bảo vệ các thẩm quyền theo Điều I sau những thất bại gần đây. Tất cả chúng ta đều dự đoán sẽ thua trong những cuộc đua này, nhưng biên độ chiến thắng nên là một dấu hiệu cảnh báo lớn”, Dân biểu Don Bacon của Nebraska, một đảng viên Cộng hòa sắp nghỉ hưu và sẵn sàng lên tiếng phản đối chính quyền, cho biết.

Ít nhất thì cũng có người ở Nhà Trắng chú ý đến lá cờ đỏ lớn này. “Tổng thống Trump và chính quyền của ông đang tập trung cao độ vào việc cắt giảm chi phí nhà ở cho người Mỹ trẻ tuổi, và mọi đảng viên Cộng hòa đang tại nhiệm phải tham gia vào cuộc chiến quan trọng này”, một cố vấn tổng thống viết trên mạng xã hội hôm thứ Tư.

Cựu trợ lý của Trump, Vivek Ramaswamy, người đang tranh cử thống đốc bang Ohio, đã đăng một video sau thất bại hôm thứ Ba, nói rằng, “Phía chúng ta cần tập trung vào khả năng chi trả” và kêu gọi đảng của mình “loại bỏ chính trị bản sắc”.

Sẽ cần nhiều hơn là sự tập trung cao độ để vực dậy nền kinh tế đang suy thoái. Các tít báo đưa tin có vẻ như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, nhưng không cần phải đào sâu tìm hiểu nhiều để phát hiện ra rằng tình hình thực sự không khả quan.

Mặc dù có thêm 42.000 việc làm trong tháng 10, đảo ngược hai tháng tăng trưởng âm, nhưng 1,1 triệu việc làm tại Mỹ đã bị cắt giảm kể từ đầu năm, mức cao nhất kể từ đại dịch. Và một số lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là UPS, Amazon và Target. Nợ công đang gia tăng. Tỷ lệ nợ quá hạn tăng cao. Cổ phiếu đồ ăn nhanh đang giảm mạnh. Và các nhà kinh tế đang loay hoay tìm kiếm số liệu vì Cục Thống kê Lao động chưa công bố bất kỳ số liệu nào về lạm phát, việc làm hoặc chi tiêu kể từ khi chính phủ đóng cửa.

Hãy tạm gác những con số sang một bên và nghĩ về hình ảnh. Mọi thứ thật kinh khủng dưới thời Trump — mật vụ đeo mặt nạ lôi người dân trên đường phố, lính Mỹ và lính thủy đánh bộ được triển khai chống lại chính người dân của chúng ta, tàu thuyền bị quân đội Mỹ đánh chìm khỏi vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, sự đe dọa của truyền thông, việc làm giàu ồ ạt cho bản thân và gia đình, trong khi ngày càng nhiều người Mỹ khốn khổ về kinh tế.

Các tổng thống — đặc biệt là vị này — sống trong bong bóng. Họ — đặc biệt là vị này — vây quanh mình bằng những kẻ nịnh hót. Chúng ta đã nói nhiều tháng nay rằng phần lớn người Mỹ vô cùng bất bình với những gì ông ta đang làm với đất nước. Thất bại hôm thứ Ba cho thấy rõ ràng rằng sự thật của tình hình không thể bị phủ nhận bởi những người Cộng hòa cả trong lẫn ngoài Nhà Trắng.

Những điều này không có nghĩa là giáo phái Trump không thể và sẽ không thắng trong các cuộc bầu cử tương lai. Nhưng cử tri vừa dựng lên một số rào cản trên con đường tiếp tục thống trị của họ