THƯỢNG NGHỊ SĨ VÀ DÂN BIỂU HAI CHÍNH ĐẢNG CỘNG HÒA VÀ DÂN CHỦ ĐỀ NGHỊ TỔNG THỐNG TRUMP TUYÊN BỐ LÊN ÁN BẮC KINH

    0
    355
    Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa - Florida); Thượng nghị sĩ Ben Cardin (Dân Chủ - Maryland); Dân biểu Jim McGovern (Dân Chủ - Massachusetts 2nd District); và Dân biểu Chris Smith (Cộng Hòa - New Jersey 4th District).
    NGƯỜI ĐÀ LẠT XƯA

    Kính thưa Tổng Thống

    Chúng tôi viết về các cuộc biểu tình đang diễn ra của công dân Hồng Kông về một dự luật dẫn độ, dự luật sẽ khiến bất cứ ai đang sinh sống hoặc đi ngang qua Hồng Kông dễ bị dẫn độ sang Trung Quốc. Dự luật bị đình chỉ gây ra mối đe dọa trực tiếp đến lợi ích kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ cũng như sự an toàn của người Mỹ. Người biểu tình đã gặp phải bạo lực, và Bắc Kinh đã cáo buộc Hoa Kỳ là thúc đẩy tình trạng bất ổn. Do đó, chúng tôi đề nghị ông hãy đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ lên án những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm phá hoại quyền tự trị của Hồng Kông, gây nguy hiểm cho cư dân Hoa Kỳ ở Hồng Kông, và sự nghi ngờ sử dụng những kẻ côn đồ được thuê mướn để đàn áp các cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông.

    Thượng nghị sĩ Marco Rubio, sinh năm 1971, là một người Mỹ gốc Cuba đến từ Miami, Florida, thuộc đảng Cộng hòa. Ông Rubio là người nhiệt tình ủng hộ các sinh viên phong trào Dù, đặc biệt đã từng đề cử Joshua Wong vào danh sách giải thưởng hòa bình Nobel 2018 để ghi nhận cuộc đấu tranh bất bạo động cho dân chủ Hồng Kông.

    Kể từ cuối tháng 3 năm 2019, người dân Hồng Kông đã xuống đường để phản đối dự luật dẫn độ do Chính phủ Đặc khu tự trị Hồng Kông (SAR) đề xuất. Chính phủ SAR Hồng Kông từ chối giải quyết các mối quan tâm của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và xã hội dân sự của Hồng Kông hoặc hàng triệu cư dân Hồng Kông đã biểu tình ôn hòa chống lại dự luật vào ngày 9 tháng 6, ngày 12 tháng 6 và ngày 16 tháng 6 năm 2019. Mặc dù Chính phủ SAR Hồng Kông đình chỉ dự luật dẫn độ để đáp trả sự phản đối của công chúng, họ đã không rút nó lại. Các cuộc biểu tình ôn hòa tiếp diễn; tuy nhiên, đã bị dẫn theo bởi những cuộc đối đầu bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình.

    Lực lượng cảnh sát Hồng Kông đã nhiều lần nhắm vào các nhà báo và gây nguy hiểm đến tính mạng xuyên qua việc họ bất cẩn sử dụng các thiết bị kiểm soát đám đông thuộc loại không gây chết người. Vào tối Chủ nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2019, nghi phạm tội phạm có tổ chức có khả năng được Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn đã tấn công người biểu tình và công dân bình thường tại Trạm MTR Yuen Long. Mặc dù một số vụ bắt giữ đã được thực hiện, cảnh sát Hồng Kông đã làm rất ít để ngăn chặn bạo lực hoặc bắt giữ những người chịu trách nhiệm. Bắc Kinh dường như chỉ góp phần vào căng thẳng leo thang ở Hồng Kông. Các quan chức Trung Quốc đã đưa ra các đe dọa ngầm đối với các nhà ngoại giao và cư dân Hoa Kỳ tại Hồng Kông và cho rằng có thể có cơ sở để cho sự can thiệp của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) ở Hồng Kông. Những tuyên bố như vậy là không thể chấp nhận được và đòi hỏi một phản ứng mạnh mẽ từ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Thất bại trong việc đối phó với các mối đe dọa của Bắc Kinh sẽ chỉ khuyến khích các lãnh đạo Trung Quốc hành động mà không bị trừng phạt.

    Quản trị Hồng Kông không phải là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc phải hoàn toàn tuân thủ các điều khoản và tinh thần của Tuyên bố chung Trung-Anh năm 1984, một hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý nhằm đảm bảo quyền tự trị hợp pháp của Hồng Kông từ phía đại lục. Lợi ích của Hoa Kỳ đang bị đe dọa nếu quyền tự trị của Hồng Kông bị xói mòn thêm. Sự sẵn sàng của chính phủ Trung Quốc để duy trì các cam kết quốc tế của họ sẽ có liên quan trực tiếp đến việc liệu có bất kỳ thỏa thuận nào với Bắc Kinh, đặc biệt là về thương mại, có thể được tin tưởng hay không.

    Là nhà tài trợ của Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông, chúng tôi sẵn sàng làm việc với ông về vấn đề quan trọng này.

    Trân trọng,

    Đồng ký tên

    Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa – Florida); Thượng nghị sĩ Ben Cardin (Dân Chủ – Maryland); Dân biểu Jim McGovern (Dân Chủ – Massachusetts 2nd District); và Dân biểu Chris Smith (Cộng Hòa – New Jersey 4th District).

    August 1, 2019
    .

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here