
Hoan hô thống đốc tiểu bang Nevada!
THE HILL
Joseph Choi, June 3, 21
Lien Nguyen tạm dịch
Steve Sisolak (DC), thống đốc tiểu bang Nevada hôm thứ Tư (June 2, 2021) đã ký một dự luật mới, DỰ LUẬT NÀY MỞ RỘNG VĨNH VIỄN VIỆC BỎ PHIẾU BẰNG THƯ CHO TẤT CẢ NHỮNG CỬ TRI NÀO ĐÃ GHI DANH, [ghi danh] bằng cách yêu cầu những viên chức chuyên về bầu cử ở địa phương hãy gởi đến nhà họ những lá phiếu bằng thư (mail ballots) trước một cuộc bầu cử sơ bộ hoặc tổng tuyển cử.
Sisolak nói trong một thông cáo báo chí, “Vào một thời điểm khi những cơ quan lập pháp của những tiểu bang trên toàn quốc đang nỗ lực ra luật giới hạn quyền bỏ phiếu, tôi rất tự hào rằng Nevada vẫn tiếp tục thúc đẩy với những chiến lược đã được chứng minh ĐỂ GIÚP CHO VIỆC BỎ PHIẾU ĐƯỢC DỄ DÀNG HƠN VÀ AN TOÀN HƠN. Nevada đã luôn được công nhận rộng rãi như một tiểu bang đi đầu trong việc quản lý bầu cử, và với luật mới này, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng dựa trên di sản này.”
Đạo luật mở rộng quyền bỏ phiếu của cử tri tiểu bang Nevada này xảy ra trong một bối cảnh mà một số cơ quan lập pháp tiểu bang do Cộng Hòa kiểm soát đã nhanh chóng tiến hành thắt chặt thêm nhiều hạn chế về việc bỏ phiếu, từ ngay sau cuộc bầu cử tổng thống cho đến hiện giờ. Cuộc bầu cử năm 2020 đã chứng kiến số lượng cử tri đi bỏ phiếu đã đạt kỷ lục khi đại dịch đòi hỏi sự giữ khoảng cách xã hội và những tiểu bang đã phụ thuộc rất nhiều vào việc bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu bằng thư.
Những nhà lập pháp ở 14 tiểu bang, phần lớn trong đó có cơ quan lập pháp và thống đốc là đảng Cộng Hòa, đã thông qua 22 dự luật nhằm thắt chặt thêm những hạn chế về việc bỏ phiếu, theo một báo cáo từ Trung Tâm Công Lý Brennan của Đại Học New York. Số lượng đạo luật như thế này của năm nay dự kiến sẽ còn tăng lên.
Trong số những luật lệ hạn chế quyền bỏ phiếu, những tiểu bang như Iowa và Montana đã thông qua đạo luật giảm số giờ của những địa điểm bỏ phiếu. Những tiểu bang khác đã thu hẹp lại số giờ bỏ phiếu sớm, và tìm cách hạn chế số lượng đặt thùng bỏ phiếu (dropbox).
Một luật bỏ phiếu gây tranh cãi ở Georgia do thống đốc Brian Kemp (CH) đã ký vào đầu năm nay bao gồm một điều khoản cấm phân phát đồ ăn và thức uống cho những cử tri đang đứng xếp hàng tại những phòng bỏ phiếu để chờ đến phiên được bỏ phiếu.
“Trong khi những tiểu bang khác trên toàn quốc nỗ lực hạn chế quyền bỏ phiếu, Nevada tỏa sáng như một tiểu bang đứng đầu trong việc bảo vệ quyền bầu cử thiêng liêng cơ bản này. Tôi rất vinh dự đã được đóng góp một phần trong việc mở rộng quyền tự do bỏ phiếu ở tiểu bang thân yêu của chúng ta,” Jason Frierson (DC), chủ tịch hội đồng lập pháp tiểu bang Nevada, đã nói trong một tuyên bố.
Tổng thống Biden đã thắng cựu tổng thống Trump ở tiểu bang Nevada vào tháng 11, mặc dù kết quả bầu cử ở tiểu bang này sau đó đã bị thưa kiện bởi ban tranh cử Trump. Những vụ kiện của Trump ở Nevada cuối cùng đã thất bại.
Tạp chí Forbes lưu ý rằng Nevada là tiểu bang thứ sáu của Hoa Kỳ thực hiện và mở rộng việc bỏ phiếu bằng thư, và Vermont có khả năng sẽ trở thành tiểu bang thứ bảy. Dự luật cũng cho phép những dụng cụ điện tử rà soát và chấp thuận những chữ ký trên những lá phiếu được gởi bằng thư, cùng với những biện pháp an ninh khác.
Những nhà lập pháp Dân Chủ ở Texas trong tuần này đã đồng loạt bước ra khỏi Hạ Viện của tiểu bang, phá vỡ được quy luật đòi hỏi phải đủ túc số ⅔, tức là phải đủ 100 người, thì cuộc bỏ phiếu cho dự luật mới có thể được tiến hành*, nên đã ngăn chặn được đường đi của dự luật đại tu mở rộng việc hạn chế quyền bầu cử trên khắp tiểu bang. Dự luật sẽ đòi hỏi rằng những cử tri nào muốn bỏ phiếu bằng thư phải chứng minh rằng họ không thể đích thân đến phòng phiếu để bỏ phiếu do bệnh tật, thương tật, hoặc khuyết tật.
[* Hạ Viện tiểu bang Texas hiện có tổng cộng 150 người, gồm đa số là 83 Cộng Hòa và thiểu số là 67 Dân Chủ. Vì tất cả dân biểu Dân Chủ đã đồng loạt bước ra khỏi Hạ Viện trước giờ bỏ phiếu, số dân biểu còn lại có mặt trong Hạ Viện tạm coi là 83 Cộng Hòa, không đủ con số 100 người (⅔ của 150 người là 100 người) quy định bởi luật Texas, nên cuộc bỏ phiếu để thông qua dự luật hạn chế quyền bầu cử này đã không thể tiến hành.]
============
============