Thời gian của Trump với Loomer, một nhà hoạt động cực hữu, khiến các đồng minh GOP của ông khó chịu

2
16
Laura Loomer watches as former president Donald Trump visits the Shanksville Volunteer Fire Company in Shanksville, Pa., on Wednesday, Sept. 11. (Matt Rourke/AP)
   
Tuần này, Loomer khẳng định rằng bà “không làm việc” cho Trump, nhưng chiến dịch tranh cử đã từ chối giải thích lý do tại sao bà lại có mặt trong đoàn tùy tùng.

Cựu tổng thống Donald Trump đã đi khắp đất nước trong tuần này cùng với nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer, khiến một số đồng minh của GOP lo lắng khi ông ngày càng ủng hộ một kẻ khiêu khích có tiền sử ủng hộ các thuyết âm mưu và lời lẽ kích động.

“Lịch sử các tuyên bố của bà Loomer vô cùng đáng lo ngại”, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-S.C.) cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm. “Tôi hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết. Tôi nghĩ chúng ta nên nói về những điều mà mọi người quan tâm và vấn đề này, tôi nghĩ, không giúp ích gì cho mục đích này”.

Loomer đáng chú ý nhất khi ông đã tham gia cùng Trump khi ông dừng chân nhiều lần vào thứ Tư để kỷ niệm 23 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, đứng gần đó khi Trump và người bạn đồng hành của ông, Thượng nghị sĩ JD Vance (R-Ohio), gặp gỡ lính cứu hỏa tại Thành phố New York. Chỉ riêng năm ngoái, Loomer đã đăng một video trên X gọi vụ tấn công ngày 11 tháng 9 vào Hoa Kỳ là “một vụ tấn công nội bộ”.

Vài ngày trước đó, Loomer đã phát động một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc chống lại đối thủ Dân chủ của Trump trong cuộc bầu cử tháng 11, Phó Tổng thống Kamala Harris, người Mỹ gốc Ấn Độ. Nếu Harris thắng, Loomer viết, Nhà Trắng “sẽ có mùi cà ri & các bài phát biểu tại Nhà Trắng sẽ được tạo điều kiện thông qua một tổng đài.” Vào tháng 7, Loomer đã vô căn cứ gọi Harris là “gái mại dâm sử dụng ma túy.”

Ngoài việc tham gia cùng Trump ở New York, Loomer còn được nhìn thấy xuống máy bay của mình một ngày trước đó ở Philadelphia trước cuộc tranh luận của ông với Harris tại đó. Và sau khi bà đến New York cùng Trump, Loomer đã cùng ông đến Shanksville, Pa., để tham dự các buổi lễ tưởng niệm ngày 11/9.

Loomer nhấn mạnh trong tuần này rằng bà “không làm việc” cho Trump, nhưng chiến dịch đã từ chối nói lý do tại sao bà lại đi cùng ông trong bối cảnh ngày càng bị giám sát chặt chẽ từ đảng Dân chủ và một số đảng Cộng hòa.

Trump đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố và thuyết âm mưu bị bác bỏ, bao gồm cả việc rao bán lời nói dối rằng cựu tổng thống Barack Obama không sinh ra ở Hoa Kỳ và khuếch đại những thông tin sai lệch từ những ngóc ngách sâu thẳm của internet. Loomer thường xuyên ủng hộ các thuyết âm mưu — bao gồm cả những tuyên bố rằng cả hai vụ thảm sát trường học năm 2018 ở Parkland, Fla. và Santa Fe, Texas đều là dàn dựng. Loomer, 31 tuổi, đã cung cấp rất nhiều thông tin cho ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa.

Chiều thứ năm, Loomer cho biết bà ủng hộ “mọi điều tôi đã nói”. Cựu ứng cử viên quốc hội hai nhiệm kỳ, Loomer trước đây đã nổi tiếng vì lời lẽ chống Hồi giáo gay gắt của bà, từng tự nhận mình là “kẻ kỳ thị Hồi giáo đáng tự hào”.

Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa-Ga.), một người trung thành với Trump, người đã có mối bất hòa lâu dài với Loomer, đã nói với các phóng viên vào thứ năm rằng “lời lẽ hùng biện và giọng điệu thù hận” của Loomer là “một vấn đề lớn” đối với đảng Cộng hòa. Nữ dân biểu này trước đây đã lên tiếng phản đối Loomer vào năm ngoái khi có thông tin cho rằng Trump muốn thuê bà cho chiến dịch của mình; cuối cùng ông đã quyết định không làm vậy.

“[Lời lẽ hùng biện của Loomer] không đại diện cho toàn bộ MAGA. Nó không đại diện cho chúng ta với tư cách là những người Cộng hòa”, Greene nói vào thứ năm, đồng thời nói thêm rằng bà không nghĩ Loomer “có kinh nghiệm hoặc tư duy đúng đắn để tư vấn cho một cuộc bầu cử tổng thống rất quan trọng”.

Loomer, trên phương tiện truyền thông xã hội, đã nhanh chóng chỉ trích Graham và Greene sau những bình luận chỉ trích sự hiện diện của bà trong đoàn tùy tùng của Trump.

Chiến dịch của Harris không trả lời yêu cầu bình luận về mối quan hệ của Loomer với Trump, nhưng tại Nhà Trắng, thư ký báo chí Karine Jean-Pierre cho biết, “Không một nhà lãnh đạo nào nên giao du với một người phát tán sự xấu xí, loại chất độc phân biệt chủng tộc này”.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries (D-N.Y.) nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Đồi Capitol rằng sự tham dự của Loomer tại các điểm dừng chân ngày 11/9 của Trump sẽ “gây sốc cho lương tâm của tất cả người Mỹ tử tế”.

“Thật sốc, vô trách nhiệm và xúc phạm đến hàng nghìn người đã mất mạng vào ngày 11 tháng 9, bao gồm hàng trăm người ứng cứu đầu tiên dũng cảm, các thành viên của NYPD, FDNY và những người khác, những người đã chạy đến nơi nguy hiểm để giúp mọi người thoát khỏi nguy hiểm — và đã mất mạng vì điều đó”, Jeffries nói, đồng thời nói thêm rằng Trump “là một kẻ đốt phá chủng tộc và là kẻ nói dối bệnh hoạn”.

Chiến dịch của Trump không trả lời trực tiếp các câu hỏi về sự tham gia mới nhất của Loomer vào chiến dịch, thay vào đó là tìm cách nhấn mạnh vào ngày kỷ niệm 11/9.

“Ngày này không dành cho bất kỳ ai khác ngoài những linh hồn không còn ở bên chúng ta, gia đình của họ và những anh hùng đã dũng cảm bước lên để cứu những người Mỹ đồng hương của họ vào ngày định mệnh đó”, người phát ngôn chiến dịch của Trump, Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố.

Graham cho biết ông chưa làm rõ vai trò của Loomer trong chiến dịch. Ông nói thêm rằng trước đây ông không biết về tất cả các tuyên bố của bà và rằng “một số điều thật tàn nhẫn”, trích dẫn các cuộc tấn công cá nhân của Loomer vào Claudia Conway, con gái của cựu cố vấn Trump, Kellyanne Conway.

Loomer lần đầu tiên nổi tiếng toàn quốc với tư cách là một điệp viên ngầm của Dự án Veritas, tập trung nỗ lực của mình vào việc thâm nhập vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Hillary Clinton. Cô rời nhóm vào năm 2017 để thực hiện các pha nguy hiểm dưới tên của chính mình, chẳng hạn như xích mình vào trụ sở chính của Twitter tại New York và dẫn đầu một nhóm người nhập cư không có giấy tờ nhảy qua hàng rào tại một ngôi nhà ở Napa, California, thuộc sở hữu của cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-California).

Loomer đã tranh cử vào Quốc hội ở Florida hai lần, vào năm 2020 và 2022, và đều thua cuộc. Loomer tuyên bố rằng lời lẽ chống Hồi giáo của cô, cùng với các hành vi vi phạm điều khoản sử dụng khác, đã khiến Facebook, Instagram, Lyft, Uber, Venmo, PayPal, GoFundMe và Cash App đều cấm cô.

Loomer tự coi mình là chiến binh truyền thông xã hội cho Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2024, đấu tranh chống lại một trong những đối thủ của ông, Thống đốc Florida Ron DeSantis. Cô liên tục cáo buộc DeSantis và vợ ông, Casey DeSantis, lợi dụng chẩn đoán ung thư vú của cô để giành được sự đồng cảm từ cử tri.

Ngày nay, Loomer tự nhận mình là một nhà báo điều tra phục vụ cho cuộc tái đắc cử của Trump.

“Tôi rất vui khi dành toàn bộ thời gian của mình để giúp Trump, vì nếu Trump không quay lại, tôi sẽ chẳng có gì cả”, bà chia sẻ với tờ The Washington Post vào tháng 3 năm ngoái. Bà cho biết bà đã đàm phán để làm việc cho chiến dịch tái tranh cử của Trump vào mùa xuân năm 2023.

Tờ New York Times đưa tin rằng Trump muốn thuê bà; một phản ứng dữ dội từ những người trung thành với Trump đã xảy ra, bao gồm cả sự chỉ trích dữ dội từ Greene. Cuối cùng, không có công việc nào thành hiện thực — một kết quả mà Loomer cho rằng Greene phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, việc không có việc làm chính thức trong chiến dịch đã tạo ra khoảng cách nhỏ giữa Loomer và cựu tổng thống. Trump đã mời Loomer đến ban công riêng của ông tại sân golf Bedminster vào mùa hè năm ngoái và bà đã thực hiện một số chuyến đi trên chuyên cơ Trump Force One cùng cựu tổng thống, cùng ông và nhóm vận động tranh cử của ông trên các chuyến bay đến các cuộc mít tinh trong suốt cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Tại một cuộc mít tinh ở Iowa vào tháng 1 năm ngoái, Trump đã nói với đám đông tụ tập rằng Loomer là một “người rất quan trọng về mặt chính trị”. Vào tháng 3, ông đã gọi bà là “người phụ nữ can đảm” tại một buổi gây quỹ ở Mar-a-Lago.

“Laura Loomer vĩ đại — một số người trong các bạn biết Laura — bà ấy là một người tuyệt vời, một người phụ nữ tuyệt vời,” Trump nói trong bài phát biểu vào tháng 7 tại Nashville.

Trump thường xuyên đăng lại nội dung của Loomer lên tài khoản Truth Social của mình. Bà đã cung cấp bài đăng đầu tiên mà cựu tổng thống từng thực hiện để đặt câu hỏi về bản sắc chủng tộc của Harris: một đồ họa so sánh tiêu đề từ chiến thắng lịch sử của Harris tại Thượng viện Hoa Kỳ năm 2016, trong đó ghi nhận bà là “Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gốc Ấn Độ đầu tiên” và một tiêu đề từ năm 2020, trong đó ghi nhận bà là “người phụ nữ da đen đầu tiên” được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống. Một người bạn đã tạo đồ họa cho bà; Loomer cho rằng bà “có lẽ” là người đầu tiên đưa bản sắc chủng tộc của Harris đến với Trump. Cuối tuần đó, ông đã nêu vấn đề này tại hội nghị của Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia ở Chicago.

“Bà ấy luôn có nguồn gốc Ấn Độ và bà ấy chỉ quảng bá cho di sản Ấn Độ,” Trump nói vào tháng 7. “Tôi không biết cô ấy là người da đen cho đến tận nhiều năm trước khi cô ấy tình cờ chuyển sang da đen, và giờ cô ấy muốn được biết đến là người da đen”.

Loomer cũng đã khuếch đại thuyết âm mưu vô căn cứ rằng những người nhập cư Haiti ở một thị trấn Ohio đang bắt cóc và ăn thịt vật nuôi, một tuyên bố mà Trump đã nhắc lại trong cuộc tranh luận hôm thứ Ba với Harris.

Cuộc tấn công gần đây của Loomer vào Harris về nguồn gốc Ấn Độ của cô diễn ra vào thời điểm Harris không phải là người Mỹ gốc Ấn duy nhất đóng vai trò nổi bật trong cuộc đua giành chức tổng thống. Vợ của Vance, luật sư Usha Vance, là con gái của những người nhập cư Ấn Độ.

Người phát ngôn của Vance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về bài đăng của Loomer nói rằng Nhà Trắng sẽ có mùi cà ri nếu Harris thắng cử.

Greene đã trả lời vào thứ Tư trên X, gọi bài đăng của Loomer là “khủng khiếp và cực kỳ phân biệt chủng tộc”. Nữ nghị sĩ này nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng cô thường cố gắng bỏ qua các bài đăng của Loomer, nhưng cuộc tấn công vào Harris với tư cách là người Mỹ gốc Ấn Độ “làm tôi rất khó chịu”.

Graham gọi cuộc tấn công là “ghê tởm”. Ông cho biết ông đã nói chuyện với Greene vào sáng thứ năm về vấn đề này và rằng bà “rất lo ngại về tác động chính trị mà vấn đề này sẽ gây ra ở Georgia”, một tiểu bang chiến trường là nơi sinh sống của một trong những cộng đồng người Mỹ gốc Ấn Độ lớn nhất cả nước.

Kara Voght and Marianna Sotomayor contributed to this report.

Theo Washington Post

Advertisement
   

2 COMMENTS

  1. I was recommended this website by my cousin I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble You are amazing Thanks

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here