Tập Cận Bình đã gõ đầu chóp bu Ba Đình trước ngày kỷ niệm Hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974 – 19/1/2022

0
87
CLBNBTD biểu tình chống Trung cộng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Trong công điện gứi tới Tổng bí thư đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 18/1/2022, Tập Cận Bình – Chủ tịch nước CHND Trung Hoa đã ngầm nhắc: 

“Trung Quốc và Việt Nam đã tiến hành các cuộc trao đổi thường xuyên ở các cấp và hợp tác nhịp nhàng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và khôi phục và phát triển kinh tế, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước…

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa. Hai nước là một cộng đồng có chung tương lai mang ý nghĩa chiến lược.

Trung Quốc và Việt Nam nên cam kết đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tế quốc gia của mình và bám sát phương hướng hợp tác hữu nghị. “Điều đó phục vụ lợi ích chiến lược chung của cả hai bên, đồng thời giúp thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn cầu và khu vực.”

Ông Tập nói thêm rằng ông coi trọng sự phát triển của quan hệ Trung Quốc – Việt Nam và sẵn sàng làm việc với hai nhà lãnh đạo để đưa quan hệ giữa hai Đảng và hai nước tiến tới bền vững và ổn định.

Công điện trên được gửi ra trong bối cảnh hàng ngàn xe nông sản của nông dân Việt Nam bị ách lại tại các cửa khẩu biên giới phía bắc Trung Quốc – Việt Nam. Khu vực biên giới nơi Trung Quốc xây tháp canh, lắp hàng rào điện đang có xung đột khi lính biên phòng láng giềng hữu nghị ném đá vào công nhân xây dựng bờ kè sông Việt Nam và các tin tức kiểu này tại biên giới Trung Quốc bị kiểm duyệt.

Quan trọng hơn nữa, các bản tin sáng ngày 19/1/2022 trên báo đảng gần như không nhắc gì đến trận Hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974.

Tưởng niệm các chiến sĩ hải quân VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974. AFP

Hàng năm cứ đến ngày này, tâm can anh em chúng tôi cảm thấy đau buốt với những lời mơ mộng trên mạng rằng cộng sản nên vinh danh hải quân VNCH tử trận trong hải chiến Hoàng Sa. 

Đời nào mà các lãnh đạo cộng sản biết cách tự hóa giải và kiểu gì mà họ có đủ lá gan để “chọc giận Bắc Kinh”?

Nhìn thẳng vào thực tế, các chiến sĩ VNCH hy sinh quốc gia, ngã xuống để bảo vệ lãnh thổ, họ đâu có cần cái gọi là sự vinh danh của cộng sản. Và hơn hết, sự hy sinh của họ đâu thể dễ dàng để cho cộng sản lợi dụng làm trò “hòa hợp hòa giải”?

Chuyện nào ra chuyện nấy, mỗi người lính khi chọn con đường binh nghiệp họ có chiến tuyến, có lý tưởng. Vì vậy không thể hạ thấp sự hy sinh của các chiến sĩ VNCH bằng việc mơ mộng đòi cộng sản vinh danh.

Những thế hệ đi sau như anh em chúng tôi chỉ cần trả lại sự thật cho lịch sử, không che giấu, biến tấu, viết lại, diễn trò với lịch sử. 

Những người lính ngã xuống vì biên cương, hải đảo, họ không cần vinh danh diễn trò, họ cần các thế hệ mai sau phải biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Mọi toan tính chính trị phải biết ngã mình, cúi đầu trước lịch sử và hãy trả lại sự thật cho lịch sử!

19/1/2022 – Tưởng niệm những chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974. 

Tổ quốc ghi ơn! 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here