Cuộc chạy đua đang diễn ra giữa chính phủ liên bang nhằm nhanh chóng đưa người Mỹ rút khỏi Trung Đông khi cuộc xung đột với Iran lan rộng khắp khu vực.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân Mỹ từ hơn chục quốc gia trong khu vực rời khỏi Iran khi nước này trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng các cuộc tấn công riêng của mình vào các quốc gia khác. Nhưng việc thực hiện điều đó dường như khó khăn hơn nhiều so với lời nói.
Ban đầu, bộ này hướng dẫn người Mỹ đặt vé máy bay thương mại, nhưng tính đến chiều thứ Ba (giờ ET), hơn 6.000 chuyến bay từ các quốc gia trong khu vực đã bị hủy . Các hãng hàng không lớn đang chuyển hướng các chuyến bay trong ít nhất vài ngày tới do tình hình bất ổn trong khu vực.
Tình hình này đã gây ra nhiều chỉ trích, đặc biệt là từ phía đảng Dân chủ, về việc tại sao chính quyền Trump lại không có một kế hoạch cụ thể hơn để đưa người dân Mỹ đang gặp nguy hiểm ra khỏi khu vực đó.
Thượng nghị sĩ Andy Kim (Đảng Dân chủ, bang Jersey) cho biết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X rằng văn phòng của ông đang nhận được “những cuộc gọi hoảng loạn” từ những người Mỹ đang mắc kẹt ở Trung Đông và “vô cùng phẫn nộ vì chính phủ của chúng ta không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ sơ tán nào.”
Hôm thứ Ba, ông Trump nói với các phóng viên rằng Mỹ không có kế hoạch sơ tán định trước cho người dân Mỹ vì các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel ” diễn ra rất nhanh chóng “.
“Chúng tôi đã nghĩ, và tôi cũng nghĩ vậy, có lẽ hơn hầu hết mọi người, tôi có thể hỏi [Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio ], nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ rơi vào tình huống bị tấn công,” ông nói, lập luận rằng ông đã đúng về kế hoạch tấn công trước.
Hôm thứ Hai, trước cuộc họp báo với các lãnh đạo Quốc hội, Rubio khẳng định với các phóng viên rằng Iran thực sự gây ra mối đe dọa cận kề đối với Mỹ.
Do không phận thương mại bị hạn chế, Bộ Ngoại giao hiện đang chuyển sang sử dụng máy bay quân sự và các chuyến bay thuê bao cho công dân Mỹ muốn rời khỏi Trung Đông, theo Dylan Johnson , trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công cộng toàn cầu. Ông cho biết bộ đã liên hệ với gần 3.000 người Mỹ cho đến nay.
Ông Trump nói trong một bài đăng trên Truth Social rằng 9.000 người Mỹ đã trở về từ Trung Đông kể từ khi các cuộc tấn công vào Iran bắt đầu. Ông nói rằng những người muốn trở về nhà nên đăng ký với Bộ Ngoại giao.
“Bộ Ngoại giao sẽ xác định vị trí của bạn và cung cấp các lựa chọn di chuyển cho bạn,” ông Trump tiếp tục. “Chúng tôi hiện đang thuê các chuyến bay miễn phí và đặt các chuyến bay thương mại, và chúng tôi kỳ vọng số lượng các lựa chọn này sẽ ngày càng tăng theo thời gian.”
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng hướng dẫn người dân tham gia Chương trình Đăng ký Du khách Thông minh của Bộ Ngoại giao, chương trình cho phép các quan chức nhanh chóng liên lạc với những người đăng ký trong trường hợp khẩn cấp.
Nhưng Kim cho rằng việc bắt đầu cảnh báo sơ tán nhiều ngày sau khi xung đột nổ ra, khi không phận thương mại đã bị đóng cửa, cho thấy sự thiếu kế hoạch.
“Hiện tại, người Mỹ chỉ có rất ít lựa chọn để sơ tán trong thời điểm cực kỳ nguy hiểm mà không có sự hỗ trợ nào từ chính phủ. Chính quyền này đang phụ bạc người dân của mình”, ông nói trên kênh X.
Tình hình thực tế tại nhiều quốc gia Trung Đông đang làm tăng thêm khó khăn trong việc liên lạc và hỗ trợ những người Mỹ muốn rời khỏi đất nước.
Hoạt động tại các đại sứ quán Mỹ ở Kuwait và Ả Rập Xê Út đã bị đình chỉ sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, trong khi đại sứ quán ở Beirut, Lebanon, đóng cửa vào thứ Ba do tình hình bất ổn trong khu vực.
Đại sứ Mỹ tại Israel, Mike Huckabee, cho biết đại sứ quán ở Jerusalem hiện không thể sơ tán hoặc trực tiếp hỗ trợ người Mỹ rời khỏi đất nước. Thay vào đó, ông khuyến nghị nên sử dụng xe buýt đưa đón của Bộ Du lịch Israel để đến Ai Cập và bắt chuyến bay từ đó.
Ông ấy nói rằng hiện tại ông ấy không khuyến nghị sơ tán đến Jordan vì các chuyến bay không ổn định.
Trong khi đó, tổng thống đang kiên quyết giữ vững chiến lược của mình đối với Iran, nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong chiến dịch này và chỉ trích các đồng minh đã bất đồng quan điểm với ông về kế hoạch này.
Ông Trump đã bác bỏ lời kể của ông Rubio khi nói rằng ông có thể đã buộc Israel tấn công Iran trước dựa trên quan điểm của ông rằng Iran sắp tấn công. Ông Rubio cho biết Israel đã quyết định tấn công, điều này đã thúc đẩy quyết định của ông Trump tham gia cuộc chiến trước khi Iran có thể thực hiện các cuộc tấn công trả đũa.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm thứ Ba, ông Trump đã chỉ trích cả Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tây Ban Nha, cả hai nước đều đã giữ khoảng cách với các hoạt động của ông Trump tại Iran.
“Chúng tôi sẽ cắt đứt mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha. Chúng tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với Tây Ban Nha”, ông nói.
“Nhân tiện, tôi cũng không hài lòng với nước Anh,” ông nói thêm.
Tờ The Hill : Đảng Cộng hòa nói rằng xung đột với Iran không phải là chiến tranh mà là một chiến dịch quân sự giới hạn.
Tờ The Hill : Ông Trump có khả năng được tự do hành động về vấn đề Iran do Quốc hội chia rẽ.
TRỞ LẠI VỚI ÁP LỰC CAO : Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem sẽ trở lại Đồi Capitol hôm nay để đối mặt với các câu hỏi từ các nhà lập pháp sau khi phải hứng chịu một loạt các chỉ trích từ các thành viên của cả hai đảng tại Thượng viện hôm thứ Ba, những người đã đặt nghi vấn về khả năng lãnh đạo của bà.
Bà Noem đã nhận được phản ứng lạnh nhạt ngay cả từ một số đảng viên Cộng hòa sau lời khai của bà trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện hôm thứ Ba. Có thể nói, lời chỉ trích gay gắt nhất đến từ Thượng nghị sĩ Thom Tillis (Đảng Cộng hòa, bang Bắc Carolina), người đã kịch liệt lên án bà trong bài phát biểu dài 10 phút.
Những lời chỉ trích của ông đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, từ hai cá nhân bị các nhân viên thực thi luật nhập cư giết chết ở Minnesota hồi tháng Giêng đến những cáo buộc vi phạm quyền của công dân Mỹ trong các chiến dịch thực thi pháp luật và cáo buộc bà Noem trì hoãn việc cấp kinh phí khẩn cấp của liên bang.
“Tôi đang đánh giá hiệu quả công việc của các bạn – tôi không cần câu trả lời,” Tillis nói, và thêm rằng “hết lần này đến lần khác, tôi đều thất vọng.”
Bà Noem cũng phải đối mặt với sự hoài nghi từ Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Kennedy (bang Louisiana) về chiến dịch quảng cáo trị giá 200 triệu đô la mà ông cho rằng “chủ yếu chỉ hiệu quả trong việc tăng độ nhận diện tên tuổi của bà”. Quảng cáo hồi tháng Hai năm ngoái có hình ảnh bà Noem nói với những người di cư hãy trở về nước hoặc đối mặt với việc bị trục xuất.
Bà cũng có màn tranh luận căng thẳng với Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (Đảng Dân chủ, bang Minnesota), người đã chất vấn bà Noem về cáo buộc rằng Renee Good và Alex Pretti đang cố gắng thực hiện khủng bố nội địa.
“Một trong những điều tổn thương nhất mà họ có thể tưởng tượng được lại chính là những lời mà anh nói về con trai họ,” Klobuchar nói, đề cập đến gia đình của Pretti.
Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse (Cộng hòa Dân chủ Ireland) liên tục chất vấn bà về việc bộ của bà thúc đẩy mua “một chiếc máy bay phản lực hạng sang có phòng ngủ” cho những người bị giam giữ. Bà Noem cho biết chiếc máy bay đang được tân trang lại để loại bỏ phòng ngủ.
Hãy đọc năm điểm đáng chú ý từ phiên điều trần do Rebecca Beitsch của tờ The Hill tổng hợp tại đây .
Bà Noem dự kiến sẽ ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện lúc 10 giờ sáng.
Những lần xuất hiện của bà diễn ra trong bối cảnh việc đóng cửa Bộ An ninh Nội địa (DHS) vẫn tiếp diễn mà chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng. Theo phóng viên Al Weaver của tờ The Hill, các đảng viên Dân chủ dường như không nản lòng khi kiên quyết yêu cầu cải cách nhập cư để đổi lấy việc cấp ngân sách cho DHS.
Đảng Dân chủ vẫn giữ vững lập trường bất chấp áp lực mới từ phía đảng Cộng hòa yêu cầu cấp đầy đủ ngân sách cho bộ này, trong bối cảnh những diễn biến quân sự ở Iran và Trung Đông.
Các nhân viên của Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải (TSA), những người hầu hết phải tiếp tục làm việc không lương trong thời gian chính phủ đóng cửa, sẽ không nhận được tiền lương đầu tiên vào thứ Sáu, một yếu tố khác được dự đoán sẽ gây thêm áp lực để chấm dứt tình trạng thiếu hụt ngân sách.
Tờ The Hill : Đảng Dân chủ đang vận động bỏ phiếu chống lại dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa.
LUTNICK SẼ RA LỜI KHAI : Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnickđã đồng ý ra làm chứng trong cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện về Jeffrey Epstein .
Chủ tịch Ủy ban James Comer (R-Ky.) cho biết Lutnick “đã chủ động đồng ý tự nguyện xuất hiện” trước ủy ban, đồng thời bày tỏ sự tán thành đối với “cam kết minh bạch” mà vị bộ trưởng đã thể hiện.
Thông báo này được đưa ra sau những lời kêu gọi từ cả hai đảng yêu cầu Lutnick ra làm chứng sau khi các tài liệu mới về Epstein được công bố, cho thấy ông ta vẫn giữ liên lạc với Epstein lâu hơn so với những gì ông ta từng nói trước đây. Ban đầu, ông ta tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với nhà tài chính tai tiếng này vào năm 2005, nhưng các email cho thấy họ vẫn liên lạc với nhau vào năm 2012.
Sau đó, Lutnick xác nhận ông đã gặp Epstein vào năm đó nhưng cho biết ông không chứng kiến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.
CBS News : Những gì còn sót lại trên mạng từ hồ sơ Epstein.
Tờ The Hill : Bill O’Reilly nói rằng lời khai của Hillary Clinton là không cần thiết.
ĐẢO CHIỀU, ĐẢO CHIỀU : Bộ Tư pháp (DOJ) đã thay đổi lập trường một lần nữa bằng cách tìm cách tiếp tục thực thi các sắc lệnh hành pháp của tổng thống nhắm vào một số công ty luật hàng đầu của đất nước, chỉ một ngày sau khi đệ đơn kháng cáo.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã đệ đơn lên tòa án hôm thứ Ba yêu cầu một thẩm phán liên bang cho phép họ rút lại đề nghị bác bỏ kháng cáo đối với bốn phán quyết. Các phán quyết này đã bác bỏ các sắc lệnh hành pháp của Trump nhắm vào các công ty luật Perkins Coie, WilmerHale, Jenner & Block và Susman Godfrey. Các công ty này phản đối yêu cầu trên, cho rằng họ đã đồng ý với yêu cầu của chính phủ về việc tự nguyện bác bỏ vụ kiện.
Các sắc lệnh hành pháp này nhằm mục đích hạn chế các hợp đồng của chính phủ đối với các công ty, cũng như quyền tiếp cận các tòa nhà chính phủ và giấy phép an ninh của nhân viên. Họ cáo buộc rằng mình bị nhắm mục tiêu chính trị vì đã đại diện cho các đối thủ chính trị của Trump.
Các thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng những lệnh này là bất hợp pháp, mặc dù ít nhất chín công ty khác bị nhắm mục tiêu đã chọn không phản kháng. Thay vào đó, họ đồng ý cung cấp hàng chục triệu đô la dịch vụ pháp lý miễn phí cho chính quyền Trump để vô hiệu hóa các lệnh này.